Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Ngày 28/1, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường cho biết, Luật Phục hồi, phá sản 2025 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026. Ngày 24/01/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 163/QĐ-TTg ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Phục hồi, phá sản. Theo đó, phân công Bộ Tư pháp chủ trì, xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

pho-cuc-truong-bttp-3976.jpg
Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Việc ban hành Nghị định nhằm quy định chi tiết khoản 2 Điều 9 và Điều 21 được giao tại Luật Phục hồi, phá sản năm 2025, đồng thời quy định các biện pháp thi hành Luật này, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Đề xuất bổ sung trường hợp cá nhân không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

Dự thảo Nghị định gồm 5 chương với 32 điều. Theo đó, sửa đổi, hoàn thiện các nội dung về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên; thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên; cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề quản tài viên; doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản; thủ tục đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.

Cụ thể, về điều kiện hành nghề quản tài viên dự thảo Nghị định cắt giảm 2 điều kiện hành nghề quản tài viên: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tại điều kiện hành nghề quản tài viên để bảo đảm thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được nêu tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về cá nhân không được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản, dự thảo Nghị định bổ sung trường hợp người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi; cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm; công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân hoặc buộc thôi việc; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn 3 năm kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành; luật sư, kiểm toán viên bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do vi phạm pháp luật mà chưa hết thời hạn 3 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề có hiệu lực thi hành để phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự và một số quy định tương tự trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

toan-canh-toa-dam-9249.jpg
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TL)

Để nâng cao chất lượng quản tài viên, đáp ứng yêu cầu quản tài viên tham gia vào hoạt động phục hồi, phá sản, dự thảo Nghị định đã bổ sung một điều về bồi dưỡng nghề quản tài viên (Điều 7). Theo đó, thời gian bồi dưỡng nghề quản tài viên là 3 tháng. Đối với luật sư, kiểm toán viên đã hành nghề từ đủ 3 năm trở lên thì thời gian bồi dưỡng là 1,5 tháng.

Cần bổ sung cơ sở xác định thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên

Từ thực tiễn công tác, bà Nguyễn Thị Phương Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ cơ sở xác định bảo đảm điều kiện kinh nghiệm 5 năm trở lên về lĩnh vực đào tạo tương tự các lĩnh vực khác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp như lĩnh vực công chứng, thừa phát lại….

Đồng thời, bổ sung quy định thu hồi chứng chỉ hành nghề trong trường hợp quản tài viên không đăng ký hành nghề sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề tương tự các lĩnh vực khác như: luật sư, công chứng, thừa phát lại; bổ sung nội dung thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên do vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp quản tài viên, bị xử phạt hành chính đến lần thứ 2 trong hành nghề quản tài viên; đang hành nghề quản tài viên nhưng kiêm nhiệm hành nghề công chứng, quản lý, thanh lý tài sản vào khoản 1 Điều 9 dự thảo Nghị định.

Tại tọa đàm, một số ý kiến đề xuất cần bổ sung cơ sở xác định thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên trong trường hợp thu hồi chứng chỉ hành nghề quản tài viên đối với trường hợp do Bộ Tư pháp cấp vào khoản 2 Điều 9 dự thảo Nghị định; bổ sung nội dung quy định xóa đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân trong trường hợp quản tài viên chết; bổ sung quy định về tên gọi của doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thể hiện tính đặc thù tương tự như các lĩnh vực bổ trợ tư pháp khác để phân biệt với các doanh nghiệp khác…

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đắk Lắk triệt xóa đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tại các chùa

Sáng 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo cung cấp thông tin về kết quả đấu tranh làm rõ 2 vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn và trộm cắp tại các chùa. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10

Từ ngày 1/10, hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 như: nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; chính thức vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia; tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội; triển khai thí điểm chế định luật sư công...

Các luật sư tham gia hành nghề tại một phiên tòa. (Ảnh: TL)

Đưa chế định luật sư công vào cuộc sống

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công. Trọng tâm lúc này là nhanh chóng hình thành đội ngũ đúng người, đúng việc, đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu thí điểm.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. (Ảnh: HỒNG NGUYÊN)

Tạm dừng tuyên án phúc thẩm các bị cáo vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: VŨ PHƯƠNG)

Làm rõ hành vi môi giới, đưa hối lộ của bà "trùm" Mai Anh

Chiều 29/9, phiên tòa sơ thẩm vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục xét hỏi các bị cáo Lê Văn Đông (sinh năm 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội);  Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) - các bị cáo được xác định giữ vai trò quan trọng trong vụ án.