Chăm lo, hỗ trợ hiệu quả đồng bào Chăm

Thời gian qua, với sự chăm lo, hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào Chăm ở tỉnh An Giang ngày một nâng cao.

Du khách tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong.
Du khách tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong.

Đồng bào Chăm tỉnh An Giang sinh sống chủ yếu tại các xã: Châu Phong, Vĩnh Hậu, Nhơn Hội, Mỹ Đức, Vĩnh Hanh. Những năm trước đây, sinh kế của người Chăm cơ bản phụ thuộc vào sông nước, mua bán nhỏ, tiểu thủ công nghiệp, làm nông. Gần đây, chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ đào tạo nghề cho đồng bào; hằng năm mở các lớp thêu, đan, dệt và hướng dẫn khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, giúp người dân áp dụng hiệu quả vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đến các làng Chăm hiện nay dễ dàng nhận thấy sự "thay da, đổi thịt", nhà cửa khang trang, đường nông thôn trải nhựa, điện và nước sạch về tới từng nhà. Từ khi đường sá thuận tiện, hàng hóa thông thương, đồng bào Chăm bắt đầu mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, giao thương mua bán nhộn nhịp hơn. Thành quả ở làng Chăm thể hiện sự đoàn kết, vươn lên của người dân nơi đây; người Chăm chung sức, chung lòng xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ủy ban nhân dân các xã có đồng bào dân tộc Chăm sinh sống đã huy động hệ thống chính trị địa phương và đồng bào dân tộc cùng tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy dân chủ cơ sở và tích cực xây dựng nông thôn mới. Ấp Phũm Soài, xã Châu Phong có người Chăm sinh sống đông nhất tỉnh với hơn 646 hộ. Ông Sa Les, Trưởng ban Nhân dân ấp cho biết: Thời gian qua, Ban đã vận động nhân dân ấp Phũm Soài cùng các tổ chức, đoàn thể quyết tâm thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, trật tự theo chương trình, nghị quyết của Đảng ủy đề ra hằng năm. Sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư đã được phát huy, thể hiện qua những việc làm cụ thể như: Nhân dân tích cực tham gia, đóng góp công sức, tiền của làm mới lộ bờ bắc kênh Vĩnh An; đóng góp trải nhựa chỉnh trang đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp...

Buổi sáng ở Trường mầm non dân tộc Chăm ấp Phũm Soài, rất đông phụ nữ Chăm đưa trẻ đến trường. Ông Haji Jacky, Trưởng ban đại diện cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang cho biết: Xã Châu Phong có 3 điểm trường mầm non khang trang giúp đồng bào Chăm yên tâm có chỗ gửi con em, từ đó có thời gian làm kinh tế. Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Phong thông tin: Xã Châu Phong có 805 trẻ em dân tộc Chăm đến trường ở các cấp học. Hiện nay, các trường học được đầu tư xây dựng mới, khang trang, bảo đảm phục vụ công tác dạy học. Các em học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm hỗ trợ về chi phí, điều kiện học tập để đến trường.

Xã Châu Phong sau sáp nhập có 12.892 hộ; trong đó, có 1.269 hộ dân tộc Chăm với 5.646 người, sống chủ yếu ở hai ấp Phũm Soài, Châu Giang. Thời gian qua, các hộ người Chăm được hỗ trợ vay vốn hơn 6 tỷ đồng làm kinh doanh, mua bán nhỏ, chăn nuôi, thêu may…Xã Châu Phong còn duy trì làng nghề dệt thổ cẩm, thêu khăn Maspok. Hiện nay, cơ sở dệt thổ cẩm Chăm của ông Mohamad được xã hỗ trợ phát huy làng nghề truyền thống dân tộc Chăm gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Để bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm Chăm Châu Phong, địa phương đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch, mời gọi doanh nghiệp tư nhân xây dựng một số điểm dừng chân, qua đó thu hút du khách về với làng nghề Chăm Châu Phong tham quan, mua sắm. Việc làm này không những tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương, mà còn góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm.

Tỉnh An Giang luôn quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần đồng bào Chăm. Vào tháng chay Ramadan, tết Roya Haji…, lãnh đạo tỉnh, xã đều đến các thánh đường thăm và tặng quà, chúc tết đồng bào Chăm. Định kỳ 2 năm, tỉnh tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch đồng bào Chăm - hoạt động thể hiện tính cộng đồng, bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và khối đại đoàn kết dân tộc. Mới đây, hai loại hình văn hóa phi vật thể của đồng bào Chăm gồm “Nghề dệt thổ cẩm” và “Nghi lễ vòng đời dân tộc Chăm” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025, tỉnh An Giang triển khai tổng nguồn vốn hơn 183 tỷ đồng tập trung đầu tư hỗ trợ giải quyết thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch...

Có thể bạn quan tâm

Quảng trường Phan Ngọc Hiển là một trong những nơi sắp diễn ra sự kiện lớn mừng 1 năm Cà Mau hợp nhất tỉnh.

Cà Mau sẵn sàng chuỗi sự kiện quy mô kỷ niệm sau 1 năm hợp nhất tỉnh

Ngày 27/6, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Đen cho biết, tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh và 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn liền với việc phát động Chương trình trọng điểm kích cầu du lịch năm 2026.

Nghi thức tống tàu ra biển tại Lễ hội Cúng biển Mỹ Long, xã Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long.

Rộn ràng Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Những ngày này, ngư dân các xã, phường ven biển tỉnh Vĩnh Long, rộn ràng với Lễ hội cúng biển Mỹ Long. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc mà còn là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả, cầu cho mưa thuận, gió hòa, sóng yên, biển lặng, khai thác nhiều tôm, cá, cuộc sống no ấm, sung túc.

Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ thu hút đông du khách dịp hè.

Cần Thơ đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ, duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sự chuyển mình này từng bước khẳng định vững chắc vị thế, vai trò ngành kinh tế mũi nhọn và động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố.

Nông dân xã Vĩnh Thuận Đông tất bật chăm sóc lúa với kỳ vọng một vụ mùa đạt năng suất cao.

Tạo động lực phát triển từ kinh tế hợp tác

Không chỉ duy trì thế mạnh sản xuất nông nghiệp, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền kinh tế phát triển toàn diện thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, phát triển sản phẩm đặc trưng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ người dân.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất.

Vĩnh Long: Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao công nhân viên chức, lao động lần thứ nhất

Sáng 26/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ khai mạc vòng chung kết Đại hội Thể dục thể thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh lần thứ nhất, năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm một năm thành lập tỉnh Vĩnh Long.

Cống Cái Lớn (An Giang) chủ động vận hành bảo đảm nước cho sản xuất. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Thách thức trong bảo đảm an ninh nguồn nước

Thời gian qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu nhiều sức ép trong bảo đảm an ninh nguồn nước bởi ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dòng chảy từ thượng nguồn thay đổi... Những thách thức này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết cần quản lý, sử dụng tài nguyên nước hiệu quả, tiết kiệm, bền vững.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân tại buổi lễ.

Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III tại Cần Thơ

Ngày 25/6, tại phường Phú Lợi (thành phố Cần Thơ), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân III. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ.