Cây cầu lâu đời nhất Đà Nẵng sẽ trở thành điểm du lịch đêm

Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất phương án thí điểm tổ chức phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi. Việc thí điểm này bắt đầu triển khai vào quý I/2024, với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí mới đưa vào khai thác nhằm tạo sức hấp dẫn mới đối với người dân, du khách trong hoạt động du lịch đêm Đà Nẵng. Và cầu Nguyễn Văn Trỗi là cây cầu lịch sử, trở thành cầu đi bộ đầu tiên của thành phố Đà Nẵng.
Cầu Nguyễn Văn Trỗi gắn liền với lịch sử thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Cầu Nguyễn Văn Trỗi gắn liền với lịch sử thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo phương án thí điểm, vị trí triển khai các hoạt động dịch vụ là phía cầu Nguyễn Văn Trỗi nằm trên địa bàn quận Sơn Trà và quận Hải Châu, công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi nằm trên đường Chương Dương (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) và đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Thời gian thí điểm giai đoạn 1 từ quý I/2024 đến cuối năm 2028.

Giai đoạn 2 từ năm 2024-2025 tiếp tục triển khai các hoạt động của giai đoạn 1, cải tạo, nâng cấp và khai thác các hoạt động du lịch trên cầu và công viên bờ đông cầu Nguyễn Văn Trỗi. Nâng cấp đường dẫn lên cầu Nguyễn Văn Trỗi; cải tạo, trang trí quanh khu vực công viên bờ đông của cầu; chỉnh trang dọn dẹp mặt nước và bờ sông Hàn, tổ chức biểu diễn các hoạt động nghệ thuật đường phố, các gian hàng để phục vụ người dân và du khách…

Trong đó, giai đoạn 1, sẽ tổ chức các hạng mục chỉnh trang, bổ sung điện chiếu sáng tại công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi và trên cầu.

Đồng thời tạo điểm check-in (có điện chiếu sáng) với 2 mô hình trang trí hoa tại sân phía bắc, sân phía nam công viên bờ đông cầu Nguyễn Văn Trỗi và kêu gọi các cá nhân, đơn vị đặt các mô hình xe lam cổ, xe cũ làm điểm chụp hình check-in trên cầu Nguyễn Văn Trỗi; triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm chuyên ngành định kỳ hằng quý; vào các ngày lễ, Tết…

Phương án cũng đưa ra các hoạt động âm nhạc phục vụ người dân và du khách như âm nhạc dân tộc, âm nhạc trữ tình vào các tối thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần; vũ hội đường phố trên đường Trần Hưng Đạo và đường Chương Dương (quanh khu vực công viên) vào tối thứ Bảy cuối cùng mỗi tháng.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi như một dấu lặng trong lòng Đà Nẵng.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi như một dấu lặng trong lòng Đà Nẵng.

Các sự kiện đồng diễn, nhảy flashmob, lễ hội yoga, nghệ thuật đường phố trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, ngày hội đọc sách, lễ hội bia tại khu vực công viên; tổ chức đi bộ, tham quan, ngắm cảnh và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, âm nhạc đường phố, sự kiện lễ hội trên cầu Nguyễn Văn Trỗi…

Cầu Nguyễn Văn Trỗi được hãng thầu RMK của Mỹ xây dựng những năm 1960, gồm 14 nhịp giàn thép poni có tổng chiều dài 513,8m, khổ cầu 10,5m, phần xe chạy 8,5m, không có lề dành cho người đi bộ.

Đây là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Hàn, được xây dựng nhằm chuyên chở khí tài chiến tranh từ cảng Tiên Sa vào nội đô Đà Nẵng, để quân đội Mỹ vận hành cỗ máy chiến tranh khốc liệt tại khu vực miền trung Việt Nam.

Năm 1978, cầu được dỡ bỏ mặt cầu bằng gỗ, thay bằng kết cấu bê-tông cốt thép. Năm 1996, mặt cầu lại được thay bằng các tấm thép để giảm trọng lượng (do kết cấu móng bị yếu). Cùng với cầu Long Hồ, dẫn từ thành phố Cam Ranh vào sân bay Cam Ranh-Khánh Hòa (cũng do hãng RMK xây dựng những năm 1960), cầu Nguyễn Văn Trỗi là một trong những cây cầu có kiến trúc vòm bằng giàn thép poni hiếm hoi tại Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, cây cầu vinh dự mang tên người anh hùng xứ Quảng - Nguyễn Văn Trỗi. Cầu nhanh chóng được cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và được xem là tuyến đường bộ huyết mạch nối liền 2 bờ đông-tây sông Hàn cho đến khi cầu quay Sông Hàn được đưa vào sử dụng năm 2000.

Giải chạy Happy Run của tập đoàn FPT tổ chức tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, tháng 3/2023.

Giải chạy Happy Run của tập đoàn FPT tổ chức tại cầu Nguyễn Văn Trỗi, tháng 3/2023.

Thành phố Đà Nẵng từng có kế hoạch tháo dỡ cầu Nguyễn Văn Trỗi này để xây dựng 1 cây cầu khác hiện đại hơn, nhưng tháng 2/2012, trong 1 lần thị sát tại công trình này, ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (khi đó) đã chỉ đạo Sở Giao thông-Vận tải Đà Nẵng nghiên cứu giữ lại cây cầu có dạng cầu giàn thép poni này để làm cầu đi bộ; đồng thời bố trí cảnh quan phù hợp, tạo điểm dừng chân cho người dân và du khách có thể thư thái ngắm nhìn vẻ đẹp thành phố.

Đến tháng 3/2013, cầu Nguyễn Văn Trỗi chính thức ngừng lưu thông để phục vụ việc cải tạo thành cây cầu đi bộ, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Năm 2020, lần đầu tiên lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tiến hành nâng nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi sau khi hoàn thành việc nâng cấp, sữa chữa.

Và đến nay, thành phố Đà Nẵng mới phê duyệt chủ trương thí điểm án tổ chức phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi.

Đây sẽ là một trong những sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, du khách khi chọn Đà Nẵng là điểm đến du lịch, trải nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.