Du lịch Pattaya tìm động lực tăng trưởng từ nền kinh tế đêm

Bộ Nội vụ Thái Lan vừa phê duyệt đề xuất nâng thời gian mở cửa hoạt động của các địa điểm giải trí lên 4 giờ sáng. Quyết định này nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các cơ sở giải trí của thành phố du lịch Pattaya.
Phố đi bộ ở trung tâm thành phố Pattaya, Thái Lan.
Phố đi bộ ở trung tâm thành phố Pattaya, Thái Lan.

Thời gian mở cửa hoạt động hợp pháp của các cơ sở giải trí hiện nay ở Pattaya là đến nửa đêm hoặc 2 giờ sáng tùy vào khu vực. Phố đi bộ ở trung tâm thành phố dường như là một ngoại lệ không chính thức. Các hàng quán ở đây thường đóng cửa sau giờ giới nghiêm.

Tiếng nhạc từ các quán bar dọc hai bên đường, lời mời gọi niềm nở của các nhân viên kinh doanh, tiếng cười đùa của du khách, tất cả tạo nên bầu không khí náo nhiệt lúc nửa đêm trên phố đi bộ ở trung tâm Pattaya. Hòa vào dòng người đông đúc, chúng tôi và các du khách khi đó đều cảm thấy an toàn với sự hiện diện của lực lượng cảnh sát du lịch địa phương.

Ahmet, một phi công người Thổ Nhĩ Kỳ đã về hưu chia sẻ với chúng tôi rằng việc cho phép các cơ sở giải trí hoạt động tới 4 giờ sáng là một ý tưởng hay, bởi những du khách tới Pattaya vào lúc tối muộn như Ahmet sẽ có thêm thời gian để khám phá thành phố. Đây cũng là cơ hội cho người dân địa phương, nhất là những người trẻ đi làm về muộn và muốn tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian rảnh rỗi của mình.

Hồi tháng 8, chính quyền thành phố Pattaya đã tổ chức cuộc họp giữa cảnh sát, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và giới truyền thông địa phương với Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), để thảo luận về đề xuất kéo dài thời gian mở cửa đối với các cơ sở kinh doanh, giải trí đêm ở Pattaya.

Thống đốc TAT Yuthasak Supasorn nêu rõ những lo ngại về nguy cơ gia tăng các vấn đề an ninh, tội phạm nếu nới rộng giờ giới nghiêm. Tuy nhiên, trước cam kết bảo đảm an ninh, an toàn từ các chủ doanh nghiệp và cơ quan thực thi pháp luật địa phương, Thống đốc TAT cho biết nếu việc nới giờ giới nghiêm đem đến thành công cho nền kinh tế đêm của Pattaya, mô hình này sẽ được nhân rộng trên khắp các điểm du lịch hàng đầu của đất nước.

Sau khi cân nhắc và tham vấn các bên liên quan, Bộ Nội vụ Thái Lan mới đây ra thông báo đồng ý đề xuất cho phép các cơ sở kinh doanh, giải trí hoạt động đến 4 giờ sáng. Tổng Thư ký Bộ Nội vụ Thái Lan Traisulee Traisornkul nêu rõ, việc cho phép các doanh nghiệp giải trí kéo dài thời gian hoạt động về đêm sẽ thúc đẩy du lịch và chi tiêu của du khách trong mùa cao điểm, góp phần kích thích nền kinh tế trong nước.

Phần lớn các cơ sở kinh doanh giải trí ở Pattaya đều ủng hộ chính sách cho phép mở rộng thời gian hoạt động về đêm.

Phần lớn các cơ sở kinh doanh giải trí ở Pattaya đều ủng hộ chính sách cho phép mở rộng thời gian hoạt động về đêm.

Thông tin mới từ Bộ Nội vụ đem tới niềm vui cho các nhà điều hành các địa điểm giải trí ở Pattaya. Ông Damrongkiat Pinitikarn, Thư ký Hiệp hội Công nghiệp du lịch và giải trí Pattaya cho rằng chính sách này là một động lực tốt cho du lịch thành phố. Việc kéo dài thời gian hoạt động sẽ mang lại lợi ích cho chủ sở hữu và nhân viên của các cơ sở kinh doanh ban đêm và thậm chí cả những người bán hàng rong trong khu vực.

Các chủ doanh nghiệp giải trí về đêm ở địa phương ước tính rằng doanh thu có thể tăng 20% nếu kéo dài thời gian hoạt động hợp pháp về đêm. Ông Damrongkiat cho biết, dưới góc độ cá nhân, ông thậm chí còn mong muốn Chính phủ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế và cho phép các doanh nghiệp giải trí hoạt động 24/7 như ở một số quốc gia trên thế giới.

Bà Lamphueng Hamilton, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh ban đêm Pattaya bày tỏ sự vui mừng bởi việc nới rộng thời gian hoạt động là mong muốn bấy lâu của Hiệp hội. Bà Lamphueng cho rằng, thời gian đóng cửa hiện tại lúc nửa đêm hoặc 2 giờ sáng tùy theo khu vực cụ thể đối với các địa điểm giải trí không còn phù hợp. Không ít khách du lịch nước ngoài thường bắt đầu tận hưởng buổi tối lúc 22 hoặc 23 giờ đêm và việc các địa điểm giải trí đóng cửa ngay sau đó không phải là một quyết định kinh doanh đúng đắn.

Tuy nhiên, ông Damrongkiat cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của các quy định nghiêm ngặt đối với các loại hình dịch vụ đêm. Những quy định như vậy là cần thiết để ngăn chặn tác động tiêu cực đến cộng đồng và bảo đảm sự an toàn cho du khách. Theo Thư ký Hiệp hội Công nghiệp du lịch và giải trí Pattaya, các vấn đề như lái xe khi say rượu và mức độ tiếng ồn cần được quản lý chặt chẽ.

Hiệp hội Công nghiệp du lịch và giải trí Pattaya đã tham vấn rộng rãi với nhiều bên liên quan và các cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng bất kỳ việc mở rộng khu vực giải trí nào đều không phá vỡ sự yên bình của các khu vực chung quanh. Ông Damrongkiat, đồng thời cũng là thành viên Hội đồng thành phố Pattaya, nêu rõ việc nới rộng giờ giới nghiêm sẽ không bao trùm toàn thành phố mà sẽ chỉ giới hạn ở những khu vực đáp ứng đầy đủ yêu cầu, phù hợp tầm nhìn của thành phố về tăng trưởng cân bằng và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định. (Ảnh minh họa: Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

Hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất dẫn thông tin từ Tổng cục Hàng không dân dụng UAE cho biết, hoạt động vận tải hàng không tại UAE đang từng bước được khôi phục ổn định, với sự điều hành hiệu quả và mức độ sẵn sàng vận hành cao của các cơ quan chức năng và hãng hàng không.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Abu Dhabi, UAE.

Cộng đồng người Việt tại UAE cần bảo vệ dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) khuyến nghị cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE chủ động nâng cao nhận thức về an ninh mạng, thực hiện các biện pháp bảo vệ cần thiết nhằm bảo đảm an toàn dữ liệu cá nhân và hệ thống thông tin.

Cơ sở trữ dầu Shehran của Iran tại Tehran là mục tiêu tấn công của lực lượng phối hợp Mỹ-Israel, ngày 8/3/2026. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Mỹ ném bom đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/3 (giờ Washington) thông báo, quân đội nước này đã ném bom dữ dội nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg của Iran, nơi xử lý hầu hết lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ tấn công các cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hạ nhiệt cơn sốt dầu mỏ

Xung đột leo thang ở Trung Đông đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng, giá dầu tăng không ngừng còn nguồn cung bị co hẹp. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia gấp rút xả kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt cơn sốt “vàng đen”.

Thông báo của Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE. (Ảnh: Nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại UAE)

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.