Trồng cây bơ đang là mô hình sản xuất được người dân vùng này quan tâm nhất. Ông Nguyễn Thái Trung ở thôn Xuân Hòa, xã Gio An cũ trồng vườn bơ giống 034, vụ nào cũng thu về được nhiều tiền. Ông Trung bán tại vườn mỗi ký 25 nghìn đồng. Tư thương thu mua bán lại tại nhà hàng, siêu thị mỗi ký hơn 40 nghìn đồng. Thấy bơ có giá trị kinh tế, ông Trung có kế hoạch mùa mưa đến sẽ đầu tư trồng bơ trên diện tích lớn. Ông Nguyễn Văn Hào ở xã Linh Hải cũ cũng trồng 20 cây bơ trong vườn, thu về mỗi năm 20-30 triệu đồng. Đây là một khoản thu nhập thêm quan trọng với người nông dân.
Vùng này vốn là đất đỏ ba-dan nên rất phù hợp phát triển cây bơ. Trồng bơ rất dễ, trồng ở vườn nhà, vườn đồi, chỗ nào bơ cũng lên xanh tốt và trĩu quả. Mỗi héc-ta đất trồng được chừng 150 đến 200 cây bơ với năng suất từ 10 tấn đến 15 tấn/ha. Ngoài bán theo ký, người dân ở đây còn bán theo kiểu ước lượng sản lượng của cả cây. Giá mỗi cây dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Trung bình mỗi héc-ta bơ cho thu nhập khoảng 200 đến 250 triệu đồng, cao hơn nhiều loại cây khác trên một đơn vị diện tích.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp, nếu đẩy mạnh trồng bơ kinh tế, mỗi năm bình quân một gia đình nông dân ở xã này có thể thu về thêm vài chục triệu đồng, góp phần đáng kể cải thiện cuộc sống. Các giống bơ hiện đã thích nghi tốt với khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Vì là cây lâu năm, chịu hạn khá tốt nên nhiều hộ dân đang tính đến việc mở rộng diện tích trồng.
Giống bơ ở Cồn Tiên thường ra hoa vào tháng Chạp năm trước và đến tháng Tư, tháng Năm năm sau cho thu hoạch. Thời điểm này tiết trời khô nắng nên quả bơ rất ngon, dẻo, không bị nước. Chính vì thế bơ của Cồn Tiên được người tiêu dùng nhiều nơi ưa chuộng. Cùng với đó, vùng này còn trồng được giống bơ Booth chất lượng tuyệt hảo. Đây là loại bơ thu hoạch vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 hằng năm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cồn Tiên Trần Thị Oanh đánh giá cao mô hình trồng bơ ở vùng này. Theo đồng chí Oanh, trên địa bàn xã hiện có hơn 100 ha trồng cây bơ, còn thấp so với tiềm năng đất đai nơi đây. Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, địa phương xác định phát triển cây bơ trên diện rộng như một hướng đi mới, đặc biệt là việc trồng xen cây bơ với nhiều loại cây khác như sắn, chè, cà-phê, khoai môn, làm cây bóng mát.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị Nguyễn Hồng Phương cho biết, qua phân tích cho thấy giống bơ ở vùng Cồn Tiên chịu hạn tốt vì ở đây thường xuyên có khí hậu nắng nóng và gió tây nam. Cây bơ rất sai quả, quả to, cuống ngắn, vỏ dai. Vỏ bơ có màu xanh, khi chín đổi sang màu xanh hơi vàng, có quả tím. Hạt khá lớn và nằm lỏng trong lòng quả, khi chín lắc nhẹ nghe tiếng kêu. Mặt ngoài của hạt sần sùi, vỏ bao quanh hạt không dính liền với hạt. Với lợi thế được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu, cây bơ vùng này phát triển rất mạnh, năng suất cao, chất lượng tốt, hàm lượng chất béo cao, thịt mịn và dẻo.
Việc vùng đất Cồn Tiên chú ý phát triển mô hình trồng bơ là hợp lý. Bơ là cây ăn quả cho thu nhập cao, giúp cải thiện đời sống người dân. Nếu có thị trường thuận lợi, chú ý đến xuất khẩu, người trồng bơ sẽ có thu nhập cao hơn tiêu thụ tại thị trường trong nước. Để mô hình trồng cây bơ phát triển bền vững, trước đây huyện Gio Linh thường xuyên liên kết với các trường cao đẳng, đại học nông nghiệp mở các lớp tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật chăm sóc cũng như phòng trị một số bệnh trên cây bơ cho nông dân.
Theo đồng chí Trần Thị Oanh, sắp tới xã Cồn Tiên sẽ tổ chức hội nghị tìm hướng phát triển cây bơ với các giống vừa chất lượng vừa có giá bán cao trên thị trường. Trước mắt, giao Phòng Kinh tế hướng dẫn người dân chọn giống bơ phù hợp để kịp thời trồng bơ trong mùa mưa tới; phấn đấu đưa diện tích trồng bơ lên cao hơn nữa để tăng thu nhập cho nông dân. Với lợi thế về đất đai, khí hậu cùng hiệu quả kinh tế rõ rệt, cây bơ đang mở ra hướng sản xuất triển vọng cho nông dân xã Cồn Tiên, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế vùng gò đồi phía tây Quảng Trị.