Thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Cùng nằm ở Đông Nam Á, Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, cũng như văn hóa và hoàn cảnh kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng và thuận lợi để quan hệ Việt Nam-Thái Lan sớm hình thành trong lịch sử. Theo thời gian, được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dày công vun đắp, quan hệ Việt Nam-Thái Lan tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu nổi bật, tạo nền tảng vững chắc để phát triển lên tầm cao mới.
Khách tham quan gian hàng trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam tại Bangkok (Thái Lan).
Khách tham quan gian hàng trong khuôn khổ Tuần hàng Việt Nam tại Bangkok (Thái Lan).

Theo nhiều công trình nghiên cứu, quan hệ giữa hai cộng đồng người Việt và người Thái được ghi nhận qua việc trao đổi hàng hóa từ thế kỷ XII. Trải qua nhiều giai đoạn, có lúc thăng, lúc trầm, mối quan hệ này trong thế kỷ XIX về cơ bản đạt được mức độ hòa hiếu của hai nhà nước phong kiến, vừa là đồng minh, vừa là đối trọng trong việc tạo ảnh hưởng với các nước trong khu vực.

Tháng 7/1928, sau 17 năm ra đi tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Thái Lan (khi đó gọi là Xiêm) và bắt đầu hành trình truyền bá chủ nghĩa yêu nước trong cộng đồng người Việt.

Trong hai năm hoạt động tại Thái Lan (giai đoạn 1928-1929), Bác Hồ đã đề ra chủ trương Thái-Việt thân thiện và căn dặn kiều bào ta quan hệ hữu nghị với người Thái.

Tuy hoạt động ở Thái Lan trong thời gian không lâu, song Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm trong cộng đồng người Việt, được người dân Thái kính trọng và cảm phục.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan được thiết lập năm 1976 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2013; sau đó 2 năm, tiếp tục được nâng tầm lên Đối tác chiến lược tăng cường.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026, Việt Nam và Thái Lan nhấn mạnh về những thành tựu quan trọng và những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ song phương.

Hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; các hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như cơ chế hợp tác song phương được duy trì hiệu quả, như: Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Đối thoại chính sách quốc phòng, Đối thoại an ninh cấp cao về phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh, Tham khảo chính trị…

Trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Thái Lan, các kỳ họp Nội các chung giữa hai nước là cơ chế hợp tác song phương tầm vĩ mô do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì, đề ra các định hướng lớn trong quan hệ hữu nghị, hợp tác.

Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 20,2 tỷ USD, tăng hơn 6% so với mức của năm 2023. Thái Lan đứng thứ 9 trong số các nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hơn 700 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 14 tỷ USD.

Đến nay, hai nước đã trải qua 3 Kỳ họp Nội các chung Việt Nam-Thái Lan vào các năm 2004, 2012 và 2015 và đang chuẩn bị kỹ càng cho Kỳ họp thứ 4. Hai nước cũng đang thực hiện hiệu quả Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027.

Hợp tác kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt hơn 20,2 tỷ USD, tăng hơn 6% so với mức của năm 2023. Thái Lan đứng thứ 9 trong số các nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam hơn 700 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 14 tỷ USD.

Bên cạnh đó, hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như năng lượng, văn hóa, du lịch, giáo dục… đạt nhiều kết quả thực chất. Hai nước cũng duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại ASEAN, Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), cơ chế hợp tác thuộc Tiểu vùng sông Mê Công…

Cùng đất nước Thái Lan trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, dù gặp không ít khó khăn vất vả, song kiều bào Việt Nam vẫn tích cực tham gia đời sống chính trị, kinh tế, xã hội Thái Lan, là cầu nối quan trọng tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới khai trương năm 2023 được chính quyền sở tại công nhận tại tỉnh Udon Thani, là một trong những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước.

Trải qua tiến trình hình thành và phát triển trong lịch sử, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, cùng đóng góp của cộng đồng kiều bào, quan hệ Việt Nam-Thái Lan đạt nhiều thành tựu vững chắc và quan trọng. Hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng nồng ấm, hiệu quả, mang lại lợi ích cho hai bên.

Tháng 8/2024, nhân dịp Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm, khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển ngày càng mạnh mẽ, tin cậy và thực chất.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra nhấn mạnh, Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực, đồng thời cho biết sẵn sàng thúc đẩy, tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đánh giá quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan đang phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trong các lĩnh vực, hai Thủ tướng nhất trí cần sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.