Cầu Cây Khô thông xe kết nối các trục giao thông đông-tây của huyện Nhà Bè

Dự án xây dựng cầu bắc qua kênh Cây Khô (cầu Cây Khô) thuộc địa bàn xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè làm chủ đầu tư đã hoàn tất thi công, thông xe đưa vào hoạt động ngày 30/8.
Người dân huyện Nhà Bè lưu thông trên cầu Cây Khô thông thoáng, thuận tiện, sáng 30/8. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Người dân huyện Nhà Bè lưu thông trên cầu Cây Khô thông thoáng, thuận tiện, sáng 30/8. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Công trình cầu Cây Khô có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố với chiều dài cầu là 485m, rộng 12,5m; phần đường dân sinh hai bên cầu dài 540m, rộng 15m và hệ thống chiếu sáng, trang trí mảng xanh phù hợp cảnh quan khu vực.

Cầu Cây Khô là cây cầu có chiều dài dài nhất trên địa bàn huyện Nhà Bè kết nối bờ Đông và bờ Tây kênh Cây Khô, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, đồng thời kết nối đường Nguyễn Bình với đường Phạm Hùng, mở ra cơ hội kết nối giữa huyện Nhà Bè với cửa ngõ phía tây của Thành phố (quận 8, huyện Bình Chánh) và tỉnh Long An.

Cầu Cây Khô không chỉ bảo đảm sự kết nối xuyên suốt, phát triển đồng bộ mà còn giải quyết vấn đề giảm tải áp lực giao thông cho trục đường Huỳnh Tấn Phát và đường Nguyễn Hữu Thọ, giúp việc đi lại giữa đường Nguyễn Văn Linh với Khu công nghiệp Hiệp Phước và Cảng Hiệp Phước được dễ dàng hơn; qua đó kết nối các trục giao thông đông-tây của huyện Nhà Bè.

Cầu Cây Khô có chiều dài dài nhất trên địa bàn huyện Nhà Bè, mở ra cơ hội kết nối giữa huyện Nhà Bè với cửa ngõ phía tây của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)
Cầu Cây Khô có chiều dài dài nhất trên địa bàn huyện Nhà Bè, mở ra cơ hội kết nối giữa huyện Nhà Bè với cửa ngõ phía tây của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Ông Võ Phan Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cho biết, cầu Cây Khô là một trong những công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, chiến lược đối với sự phát triển của huyện Nhà Bè đã về đích cùng với nhiều công trình trọng điểm khác nhằm thi đua lập thành tích chào mừng và hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam như cầu Long Kiểng; cầu Phước Lộc; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bình giai đoạn 2; nâng cấp, mở rộng đường Phạm Hữu Lầu (dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2024); cầu Phước Long kết nối với quận 7 (dự kiến hoàn thành trong năm 2024); cầu Rạch Đỉa (dự kiến hoàn thành trong năm 2024)…

Đồng thời, huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện các công trình giao thông trọng điểm khác trong thời gian tới như: cầu Rạch Tôm; cầu Rạch Dơi; cầu Phú Xuân 2B; đường 15B; đường Vĩnh Phước-Cây Khô; đường Phạm Hùng nối dài; đường Kho C nối dài để hệ thống hạ tầng của huyện ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, VATM đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025.

Hơn 13.000 chuyến bay an toàn trong dịp Quốc khánh

Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Hàng không Việt Nam đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, số chuyến bay đi, đến tăng hơn 11%, cho thấy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục ở mức cao trong kỳ nghỉ lễ.

Nông dân An Giang thu hoạch lúa. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang thu hoạch dứt điểm 219 nghìn ha lúa hè thu

Vụ hè thu 2026, tỉnh An Giang xuống giống hơn 500 nghìn ha, đạt 99,5%. Đến nay, nông dân thu hoạch hơn 280 nghìn ha, đạt 56,39% so với diện tích xuống giống, năng suất bình quân ước đạt 6,14 tấn/ha, tăng 3,15% so kế hoạch. Hiện diện tích lúa còn lại khoảng 217 nghìn ha và dự kiến thu hoạch dứt điểm trong tháng 9 này.

Để đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trở thành lựa chọn thường xuyên của người tiêu dùng, cần chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang phát triển chuỗi giá trị. (Ảnh: AN NGUYÊN)

Bài 2: Từ đặc sản vùng cao đến thị trường bền vững

Có sản phẩm tốt chưa chắc có thị trường, để đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trở thành lựa chọn thường xuyên của người tiêu dùng, cần chuyển từ xúc tiến đơn lẻ sang phát triển chuỗi giá trị trong đó văn hóa trở thành lợi thế cạnh tranh và cộng đồng là chủ thể hưởng lợi.

Các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Mozambique tham quan và thưởng thức cà-phê tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique cung cấp)

Đưa cà-phê Việt Nam tiếp cận với các đối tác tiềm năng tại Mozambique

Việc Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique giới thiệu các sản phẩm cà-phê đặc sản, chế biến sâu và Halal tại Hội chợ thương mại quốc tế Maputo 2026 góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và đối tác tiềm năng tại Mozambique và khu vực; thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Mozambique.

Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang sở hữu một kho tàng đặc biệt về nghề truyền thống, sản vật và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bài 1: Đánh thức nguồn lực văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang sở hữu một kho tàng đặc biệt về nghề truyền thống, sản vật và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Để những giá trị ấy thực sự trở thành nguồn lực phát triển, cần bước chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy “bảo tồn" sang “bảo tồn để phát huy và phát triển".