Cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Hơn hai tháng qua, thành phố Hà Nội đã thí điểm triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh, xác thực điện tử VNeID và hỗ trợ 100% chi phí. Qua đó, đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Việc triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh, xác thực điện tử VNeID giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. (Ảnh Tuệ Nghi)
Việc triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh, xác thực điện tử VNeID giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. (Ảnh Tuệ Nghi)

Hiện nay, có tới 154 thủ tục hành chính yêu cầu thành phần hồ sơ phải có phiếu Lý lịch tư pháp. Thời điểm trước ngày 22/4/2024, mỗi ngày trung bình có khoảng 300 đến 400 công dân đến Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp Hà Nội để đề nghị cấp phiếu này. Nhưng từ khi triển khai việc cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID, tại đây không còn cảnh chen chúc xếp hàng từ sáng sớm nữa.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, từ ngày triển khai thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua VNeID (ngày 22/4) tính đến ngày 20/6/2024, thành phố đã tiếp nhận 27.146 hồ sơ. Trong đó, có 15.114 hồ sơ được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID (chiếm 55,67%). Để khuyến khích công dân thực hiện thủ tục này qua VNeID , thành phố hỗ trợ 100% phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp và hỗ trợ tối đa 10 phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy) cho người dân từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Nhờ sự hỗ trợ này, số lượng hồ sơ thực hiện qua ứng dụng VNeID tăng từng ngày và hiện chiếm hơn 86% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho công dân, thành phố đã lập nhóm Zalo để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc. Việc kết nối kỹ thuật giữa các hệ thống đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đơn giản hóa quá trình thực hiện cho công dân và cơ quan hành chính nhà nước; tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

Ước tính, mỗi người dân có thể tiết kiệm được ít nhất gần 400.000 đồng/hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Trong hai tháng, với tổng số 15.114 hồ sơ được thực hiện qua VNeID, số kinh phí tiết kiệm của người dân ước tính khoảng 1,9 tỷ đồng, tương đương khoảng 10,7 tỷ đồng/năm. Về phía cơ quan nhà nước, số lượng người dân không đến trực tiếp tại trụ sở góp phần giảm áp lực cho đội ngũ công chức cũng như các chi phí phụ trợ phát sinh như điện, nước, cơ sở vật chất..., ước tiết kiệm được 6,85 tỷ đồng cho 15.114 hồ sơ. Điều quan trọng nhất là người dân không mất thời gian, công sức đi lại, dễ dàng theo dõi được trạng thái xử lý của hồ sơ và nhận được kết quả qua ứng dụng VNeID, tải được kết quả về thiết bị điện tử trên ứng dụng VNeID, trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/), Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn)...

Tuy nhiên, cũng theo đại diện Sở Tư pháp Hà Nội, hiện có tới 154 thủ tục hành chính yêu cầu thành phần hồ sơ phải có phiếu Lý lịch tư pháp. Bên cạnh đó, công dân đề nghị cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID vẫn đề nghị cấp bản giấy. Do đó, các cán bộ phải thực hiện ký, đóng dấu trên cả phiếu Lý lịch tư pháp bản giấy và bản điện tử để trả về VNeID của công dân. Hai phần mềm Dịch vụ công thành phố và Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp chưa liên thông được, cho nên trên phần mềm Dịch vụ công của thành phố chưa thể hiện kịp thời việc đã cấp phiếu Lý lịch tư pháp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đề xuất Bộ Tư pháp nghiên cứu, rà soát việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, trong đó có nội dung quy định thời hạn trả kết quả phiếu Lý lịch tư pháp là ngày làm việc để thống nhất với thời hạn giải quyết hiện nay. Đồng thời, đề xuất Chính phủ thực hiện cắt giảm phiếu Lý lịch tư pháp trong thành phần hồ sơ một số thủ tục hành chính; cho phép sử dụng phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID bản điện tử để thực hiện các thủ tục hành chính khác mà không cần phải cung cấp bản giấy. Bộ Công an và Bộ Tư pháp tiếp tục hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc thực hiện, nâng cấp, bổ sung hệ thống để việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu trên ứng dụng VNeID được thuận tiện, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.