Không khí vui Xuân Ất Tỵ 2025 rộn ràng trên mọi miền đất nước

Ngay từ chiều tối nay, đông đảo người dân trên mọi miền đất nước đã đổ đến các điểm vui chơi, các điểm biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa ... để chờ đón thời khắc giao thừa, chào đón Xuân Ất Tỵ 2025.
1.000 quả pháo tầm cao được khai hỏa chào đón năm mới.
1.000 quả pháo tầm cao được khai hỏa chào đón năm mới.

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ năm 2025 tại thành phố Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa 4 điểm, gồm: trung tâm thành phố và các huyện Thới Lai, Phong Điền Vĩnh Thạnh. Trong đó, điểm tại trung tâm thành phố là pháo tầm cao, 3 điểm còn lại là bắn pháo hoa tầm thấp.

Đúng thời khắc giao thừa, 1.000 quả pháo tầm cao được khai hỏa chào đón năm mới. Hàng vạn người dân và du khách dọc theo các tuyến sông Cần Thơ thưởng thức màn trình diễn bắn pháo hoa đặc sắc.

Trong ngày cuối năm, với tinh thần đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, trong thời khắc đón giao thừa thiêng liêng bước sang năm mới, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực phù hợp phong tục, truyền thống của dân tộc.

Tiết mục văn nghệ của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9.

Tiết mục văn nghệ của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9.

* Đêm giao thừa, nhiệt độ tại phố núi Đà Lạt giảm xuống 11 độ C. Lạnh, nhưng dòng người hân hoan tay trong tay xuống phố cùng đón khoảnh khắc thiêng liêng đêm giao thừa.

Quanh hồ Xuân Hương, trái tim phố núi Đà Lạt ken kín người trong màn pháo hoa rực rỡ sắc màu trên bầu trời đêm cao nguyên. Những đôi tay đan quyện, những tiếng hò reo, những lời chúc năm mới… đã xua đi cái lạnh sắt se. Tất cả đều ước mong năm mới an lành, hạnh phúc và thành công.

* Tối 28/1 (tức 29 tháng Chạp), tại thành phố Hoa Lư (Ninh Bình), hòa trong không khí tràn ngập niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng những thành tựu năm 2024 của đất nước, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Sở Văn hóa và thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức chương trình nghệ thuật “Tết quê hương Ninh Bình năm 2025”.

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chương trình với sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ: NSND Mai Thủy, ca sĩ Thu Thủy Sao Mai, ca sĩ Minh Quân Sao Mai, ca sĩ Hương Ly Sao Mai, ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Hồng Lụa, ca sĩ Hiền Xuân cùng tập thể diễn viên Nhà hát Chèo Ninh Bình, vũ đoàn Emmy, vũ đoàn Gremmy… đã đem đến cho nhân dân và du khách không khí vui tươi mừng quê hương đổi mới, phát triển và đón chào năm mới.

Chương trình đã mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc,đầy cảm xúc.

Chương trình đã mang đến cho khán giả những tiết mục văn nghệ vui tươi, đặc sắc,đầy cảm xúc.

Các tiết mục: Tết xuân, Mừng xuân có Đảng quang vinh, Trẩy hội xuân, Lắng nghe mùa xuân về, Một vòng Việt Nam, Nơi đất thiêng hùng vỹ, Ninh Bình vào xuân, Xuân chiến khu, Khúc ca mừng xuân, Xuân về nhớ Bác,... được dàn dựng công phu, cùng với hiệu ứng âm thanh ánh sáng, sân khấu hiện đại.

Qua đó, đã làm nổi bật chủ đề ca ngợi Đảng, quê hương đất nước và Ninh Bình trên con đường đổi mới, khơi dậy niềm tự hào, sự hân hoan của lòng người đón chào xuân mới; thể hiện niềm tin sắt son của các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đông đảo nhân dân địa phương đã đến thưởng thức chương trình nghệ thuật trước khi chào đón khoảnh khắc giao thừa của năm mới.

Đông đảo nhân dân địa phương đã đến thưởng thức chương trình nghệ thuật trước khi chào đón khoảnh khắc giao thừa của năm mới.

Nhiều người dân và du khách đã có mặt tại các khu vực trung tâm của tỉnh Ninh Bình để đón năm mới.

Nhiều người dân và du khách đã có mặt tại các khu vực trung tâm của tỉnh Ninh Bình để đón năm mới.

* Khi màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc kéo dài 15 phút, bà con nhân dân liên tiếp reo lên vui mừng. Những ánh mắt trẻ thơ vùng biên giới luôn dõi theo ánh sáng của những tràng pháo hoa, càng tô thêm nét đẹp mùa xuân của thành phố vùng biên.

Khoảng 22 giờ 10 phút, thành phố Hồng Ngự bắt đầu bắn pháo hoa mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Khoảng 22 giờ 10 phút, thành phố Hồng Ngự bắt đầu bắn pháo hoa mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Chào đón xuân mới Ất Tỵ 2025, tối 28/1 (29 Tết), 3 thành phố của tỉnh Đồng Tháp gồm: Cao Lãnh, Sa Đéc và Hồng Ngự đã tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa.

Với chủ đề “Thành phố Hồng Ngự-Rạng ngời sắc xuân”, chương trình nghệ thuật thành phố Hồng Ngự-Chào Xuân 2025 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự) đã thu hút đông đảo người dân thành phố Hồng Ngự và các địa phương lân cận ở các huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông… đến thưởng thức chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa, bắn pháo hoa mừng Đảng-mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Khi màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc kéo dài 15 phút, bà con nhân dân liên tiếp reo lên vui mừng. Những ánh mắt trẻ thơ vùng biên giới luôn dõi theo ánh sáng của từng tràng pháo hoa, càng tô thêm nét đẹp mùa xuân của thành phố vùng biên Đồng Tháp.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố vùng biên Hồng Ngự. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố vùng biên Hồng Ngự. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Tại thành phố Cao Lãnh diễn ra chương trình nghệ thuật đêm giao thừa với chủ đề “Đồng Tháp sen hồng tỏa sắc”. Còn tại Quảng trường thành phố Sa Đéc, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức chương trình nghệ thuật đón chào năm mới Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Xuân về trên phố ngàn hoa”.

* Trong không khí vui tươi, phấn khởi chung của cả nước, nhân dân nơi cực nam Tổ quốc ở Đất Mũi-Cà Mau đã tỏa ra các đô thị trung tâm để thưởng thức chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, và chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa mừng Xuân mới trong đêm giao thừa.

Đông đảo người dân chiêm ngưỡng bắn pháo hoa mừng năm mới tại thành phố Cà Mau.

Đông đảo người dân chiêm ngưỡng bắn pháo hoa mừng năm mới tại thành phố Cà Mau.

Vào 21 giờ 30 phút tối 28/1 (29 Tết), nhiều tràng pháo hoa nổ tung trên nền trời đêm vùng Đất Mũi-Cà Mau. Đó cũng là những màn pháo hoa đầu tiên nơi cực nam Tổ quốc, diễn ra tại sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Thông tin-Truyền thông huyện Ngọc Hiển (thuộc khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Chương trình bắn pháo hoa kéo dài trong khoảng 15 phút với 60 giàn và 1.500 quả pháo đã được bắn lên bầu trời.

Hơn 6.000 người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau đến thưởng thức bắn pháo hoa mừng năm mới tại điểm cầu huyện Ngọc Hiển.

Hơn 6.000 người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau đến thưởng thức bắn pháo hoa mừng năm mới tại điểm cầu huyện Ngọc Hiển.

Tiếp sau Ngọc Hiển, cư dân miệt rừng U Minh hạ cũng được mãn nhãn với hàng loạt tràng pháo hoa đủ sắc màu vào khoảng 21 giờ 40 phút được bắn lên bầu trời tại Quảng trường Thanh niên (thuộc Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Tại thành phố Cà Mau, Trung tâm đô thị nơi cực nam vùng Đất Mũi-Cà Mau, các tràng pháo hoa diễn ra muộn hơn (lúc 22 giờ 20 phút) tại 2 điểm còn lại, nhưng thời gian bắn pháo hoa lâu hơn vì được bố trí đến 120 giàn với tổng số 3.000 quả pháo.

Pháo hoa tung bay trong nền trời đêm giao thừa tại Quảng trường Trần Hưng Đạo (phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Pháo hoa tung bay trong nền trời đêm giao thừa tại Quảng trường Trần Hưng Đạo (phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Các tuyến đường gần Quảng trường Trần Hưng Đạo (Phường 5, thành phố Cà Mau), hàng nghìn người dân chở theo người thân… xem bắn pháo hoa nghệ thuật mừng năm mới, ngay sau lời chúc mừng Xuân mới của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

* Chào Xuân Ất Tỵ 2025, chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 - 10/3/2025) và chào đón Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, tối 28/1 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024), tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Đắk Lắk chào Xuân” và bắn pháo hoa chào đón năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.

Tiết mục hát múa: Đắk Lắk tung cánh mặt trời tại chương trình.

Tiết mục hát múa: Đắk Lắk tung cánh mặt trời tại chương trình.

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, thành phố Buôn Ma Thuột và đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Mặc dù năm nay, thời tiết ở Đắk Lắk khá lạnh và gió nhưng vẫn có đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm ba phần, phần I: Mừng Đảng quang vinh; phần II: Xuân Cao nguyên và phần III: Chào năm mới. Xuyên suốt chương trình là các ca khúc ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ kính yêu, mùa xuân và tình yêu quê hương, đất nước như: Tự hào Đảng quang vinh; Mùa xuân đầu tiên; Gió xuân; Mùa Xuân trên cao nguyên; Ban Mê mùa xuân; Mắt xuân; Giao thời; Xuân đã về; Vũ điệu mùa Xuân; Xuân hạnh phúc, Xuân bình an; Chúc Tết mọi nhà… do các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các vũ đoàn trên địa bàn tỉnh thể hiện.

Mặc dù năm nay, thời tiết ở Đắk Lắk khá lạnh và gió nhưng vẫn có đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025.

Mặc dù năm nay, thời tiết ở Đắk Lắk khá lạnh và gió nhưng vẫn có đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh đến xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào đón Giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025.

Chương trình nghệ thuật tạo không khí vui tươi, phấn khởi cùng chào đón một mùa Xuân mới đang về trên quê hương Đắk Lắk.Ngay sau chương trình nghệ thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái chúc Tết nhân dân các dân tộc trong tỉnh và chương trình bắn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút chào đón năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.

Đắk Lắk bắn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút chào đón năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.
Đắk Lắk bắn pháo hoa tầm thấp với thời gian 15 phút chào đón năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.
Đông đảo người dân tỉnh Đắk Lắk đổ về Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột để xem bắn pháo hoa đón Giao thừa năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.

Đông đảo người dân tỉnh Đắk Lắk đổ về Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột để xem bắn pháo hoa đón Giao thừa năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.

Trong giờ phút ấm áp thiêng liêng đất trời giao hòa vào Xuân Ất Tỵ 2025, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất và sự ấm áp, yên vui, no đủ trong năm mới Xuân Ất Tỵ 2025.

* Thời tiết lạnh nhưng không làm chậm các bước chân chộn rộn niềm vui của du khách và người dân Bắc Ninh đổ về Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chỉ ít phút nữa, trong thời khắc giao hòa của đất trời, người dân vùng Bắc Ninh-Kinh Bắc lần đầu tiên được chứng kiến màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ tại khu vực quảng trường.

Đường hoa Xuân là điểm đến được nhiều người dân và du khách lựa chọn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Đường hoa Xuân là điểm đến được nhiều người dân và du khách lựa chọn mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cùng với đó, tại thành phố Từ Sơn, thị xã Quế Võ, thị xã Thuận Thành, các huyện Lương Tài, Gia Bình và Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, khi giao thừa điểm, các màn pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong dịp đón Tết cổ truyền; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025.

Từ 21 giờ 30 phút, dòng người đổ về Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tại thành phố Bắc Ninh ngày một đông để tham dự và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc Xuân Kinh Bắc-thành phố Bắc Ninh chào Xuân Ất Tỵ” gồm 16 tiết mục nghệ thuật đặc sắc với 3 chương theo 3 chủ đề ""Mùa xuân dâng Đảng"; "Sắc xuân Kinh Bắc" và "Tết đoàn viên".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc Xuân Kinh Bắc-thành phố Bắc Ninh chào Xuân Ất Tỵ” thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sắc Xuân Kinh Bắc-thành phố Bắc Ninh chào Xuân Ất Tỵ” thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Mở đầu bằng hoạt cảnh Hồn nước, diễn tả hình ảnh con người Việt Nam từ thời kỳ Âu Cơ-Lạc Long Quân đến nay, người xem được hòa mình trong lời ca, điệu múa rộn ràng bài hát Bài ca Hồ Chí Minh cùng những giai điệu tự hào ca ngợi Đảng quang vinh, Tổ quốc vinh quang.

Tiếp đến là các làn điệu dân ca quan họ ngọt ngào, đằm thắm “món ăn tinh thần” độc đáo, là một nét sinh hoạt văn hóa dân gian riêng có của vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Một tiểu cảnh tại Đường hoa Xuân.

Một tiểu cảnh tại Đường hoa Xuân.

Chương trình cũng làm hài lòng các bạn trẻ khi Ban tổ chức đã lồng ghép các tiết mục âm nhạc sôi động với những tác phẩm hay nhất, mới nhất viết về Bắc Ninh, các bài hát về Tết cổ truyền hiện đại, trẻ trung kết hợp cùng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cùng những màn đồng diễn đặc sắc và hấp dẫn tạo sự kết nối liên hoàn xuyên suốt về một Bắc Ninh năng động, giàu truyền thống văn hóa bản sắc luôn nỗ lực phát triển hội nhập quốc tế và hướng tới tương lai.

Nằm sát Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đường hoa Xuân đã kết nối không gian vui chơi của người dân.

Nằm sát Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Đường hoa Xuân đã kết nối không gian vui chơi của người dân.

Cách đó không xa, tuyến đường hoa xuân Ất Tỵ năm 2025 với chủ đề "Văn hiến Bắc Ninh-Hội nhập-Tỏa sáng" luôn tấp nập du khách đến tham quan, thưởng lãm.

Anh Thành Công, ở khu Hòa Long, thành phố Bắc Ninh chia sẻ: Gia đình tôi rất háo hức chờ đón thời khắc đếm ngược chào đón giao thừa khi được biết đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao. Xin gửi lời chúc mừng năm mới nhiều niềm vui, thành công đến tất cả mọi người.

Có chủ đề: "Văn hiến Bắc Ninh-Hội nhập-Tỏa sáng", đường hoa Xuân với 22 tiểu cảnh, mô hình trang trí như: tiểu cảnh Hội nhập phát triển, đồng xu may mắn, khu truyền thống, làng gốm, nhà hát quan họ… được thiết kế bằng chất liệu chính là mây tre đan truyền thống, được lấy cảm hứng từ nón quai thao, dải lụa đào của cô gái quan họ Kinh Bắc.

Đây là các công trình kiến trúc tiêu biểu, thể hiện sự hội nhập, bứt phá vươn lên mạnh mẽ của một đô thị Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.