Ngay từ sáng sớm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hai Bà Trưng cùng đơn vị dân quân các phường trong quận và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ.
Ngay từ sáng sớm, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hai Bà Trưng cùng đơn vị dân quân các phường trong quận và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

[Ảnh] Bên trong trận địa pháo hoa ở Hà Nội sẵn sàng cho đêm giao thừa

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại Đảo Dừa ở Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) gấp rút lắp đặt, chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Những khâu cuối cùng trong công tác chuẩn bị dần được hoàn tất.
Điểm bắn pháo hoa số 5, quận Hai Bà Trưng được đặt tại đảo Dừa ở Công viên Thống Nhất.

Điểm bắn pháo hoa số 5, quận Hai Bà Trưng được đặt tại đảo Dừa ở Công viên Thống Nhất.

Sáng 28/1 (tức 29 tháng Chạp), lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa.

Sáng 28/1 (tức 29 tháng Chạp), lực lượng chức năng đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hai Bà Trưng cùng đơn vị dân quân các phường trong quận và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự Quận Hai Bà Trưng cùng đơn vị dân quân các phường trong quận và lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch, đêm giao thừa pháo hoa sẽ được bắn với thời lượng 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm 29/1.

Theo kế hoạch, đêm giao thừa pháo hoa sẽ được bắn với thời lượng 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút đêm 29/1.

Bên trong trận địa, các giàn pháo hoa tầm cao đã được lắp đặt cố định, sẵn sàng đưa pháo vào ống phóng.

Bên trong trận địa, các giàn pháo hoa tầm cao đã được lắp đặt cố định, sẵn sàng đưa pháo vào ống phóng.

Đến thời điểm này, kịch bản bắn pháo hoa đã hoàn tất, theo đó ở từng khung giờ chính xác đến từng giây.

Đến thời điểm này, kịch bản bắn pháo hoa đã hoàn tất, theo đó ở từng khung giờ chính xác đến từng giây.

Lực lượng chức năng tiến hành thả các quả đạn tầm cao vào ống phóng. Các ống phóng được làm bằng chất liệu kim loại, có các đường kính khác nhau để phù hợp với kích cỡ từng loại pháo hoa.

Lực lượng chức năng tiến hành thả các quả đạn tầm cao vào ống phóng. Các ống phóng được làm bằng chất liệu kim loại, có các đường kính khác nhau để phù hợp với kích cỡ từng loại pháo hoa.

Quả đạn tầm cao trong ống phóng.

Quả đạn tầm cao trong ống phóng.

Việc lắp đặt các dàn pháo được các chiến sĩ tiến hành khẩn trương và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Việc lắp đặt các dàn pháo được các chiến sĩ tiến hành khẩn trương và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại diện đơn vị cho biết: "Việc lắp đặt pháo hoa tầm cao, 90 thùng pháo hoa tầm thấp kết hợp với hỏa thuật tại đây sẽ được diễn ra khẩn trương nhưng phải bảo đảm những quy trình nghiêm ngặt trước giờ khai hỏa tối nay. Đến thời điểm này kịch bản bắn pháo hoa đã hoàn tất".

Đại diện đơn vị cho biết: "Việc lắp đặt pháo hoa tầm cao, 90 thùng pháo hoa tầm thấp kết hợp với hỏa thuật tại đây sẽ được diễn ra khẩn trương nhưng phải bảo đảm những quy trình nghiêm ngặt trước giờ khai hỏa tối nay. Đến thời điểm này kịch bản bắn pháo hoa đã hoàn tất".

Khoảng 14 giờ hôm nay, toàn bộ trận địa pháo hoa sẽ hoàn thành các công tác chuẩn bị.

Khoảng 14 giờ hôm nay, toàn bộ trận địa pháo hoa sẽ hoàn thành các công tác chuẩn bị.

Mỗi quả pháo đều được ghi rõ thông số.

Mỗi quả pháo đều được ghi rõ thông số.

Theo kế hoạch, thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút.

Theo kế hoạch, thời lượng bắn pháo hoa là 15 phút, diễn ra từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút.

Có thể bạn quan tâm

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.