Cao Bằng khắc phục hậu quả bão số 10, chủ động ứng phó bão số 11

Sau những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, chính quyền và nhân dân xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng cùng chung sức dựng lại nhà cửa, quét dọn vệ sinh, khắc phục những tuyến giao thông bị ngập úng nhiều ngày. Đồng thời, toàn xã cũng chủ động triển khai các biện pháp ứng phó trước cơn bão số 11.

Mưa lũ khiến cây cầu Khuổi Đuốc, xóm Chông Cá, xã Minh Khai tỉnh Cao Bằng bị sập. (Ảnh: Xã Minh Khai)
Mưa lũ khiến cây cầu Khuổi Đuốc, xóm Chông Cá, xã Minh Khai tỉnh Cao Bằng bị sập. (Ảnh: Xã Minh Khai)

Thiệt hại nặng nề sau bão số 10

Sau những trận mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 10, xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng trở thành một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Từ chiều tối 29/9, mưa to liên tục trút xuống khiến đất đá từ các sườn đồi sạt lở, nước sông dâng cao tràn qua ruộng đồng, gây ngập úng diện rộng. Hầu hết 15 xóm trên địa bàn đều bị ảnh hưởng, nhiều tuyến đường, cây cầu bị hư hỏng nghiêm trọng, khiến việc đi lại và sản xuất của người dân gần như tê liệt.

z7087932861396-7bb6521dacf807f3ef131ff61cd22c6d.jpg
Một ngôi nhà tại xóm Nặm Tàn, xã Minh Khai chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10 gây sạt lở vừa qua. (Ảnh: Xã Minh Khai)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã, dù không có thiệt hại về người nhưng hậu quả về vật chất là rất lớn. Nhiều hộ dân bị sạt lở móng nhà, tốc mái, hư hỏng tường, nhiều công trình công cộng bị ảnh hưởng.

Tại xóm Pò Bẩu, nước sông dâng cao làm sạt móng nhà chị Lý Thị Huyền, đe dọa xưởng cơ khí của gia đình. Trong đêm 29/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai xã đã huy động lực lượng công an, dân quân và người dân hỗ trợ di dời khẩn cấp người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

Còn tại xóm Nà Kẻ, một hộ bị sạt ta-luy âm sau nhà, 30m³ đất đá tràn vào làm gãy cột chính, hư hại hoàn toàn phần vách sau.

Tại xóm Pác Nặm, dông lốc làm tốc mái hiên hơn 50m². Ngay cả Trường mầm non Minh Khai, phân hiệu Boóc Lương cũng xuất hiện dấu hiệu sụt lún, nứt tường, buộc học sinh phải tạm thời nghỉ học, để tiến hành kiểm tra, sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn.

Mưa lũ cũng khiến hệ thống giao thông của xã bị hư hỏng nặng. Trên tuyến Tỉnh lộ 209 và 209A, nhiều đoạn bị sạt lở với khối lượng hàng trăm mét khối đất đá, có nơi sạt lở từ ta-luy dương cao 200-300m xuống lấp kín đường, làm ách tắc giao thông.

Đặc biệt, tại Km2+300 đường tỉnh 209A, đất đá sạt xuống khiến 3 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Tại khu vực xóm Đức Hạnh và Khau Sliểm, nhiều đoạn đường liên xóm cũng bị tràn đất đá, có điểm không thể cho ô-tô lưu thông.

Cầu cống, nơi được xem là huyết mạch giao thông của xã Minh Khai cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cầu Pác Cung, nối Tỉnh lộ 209 đi xóm Chông Cá, đã bị nước lũ cuốn gãy mặt cầu sau khi rác và dòng nước xiết dồn về khiến mực nước dâng cao. Hơn 60 hộ dân với 235 nhân khẩu tại xóm Chông Cá bị cô lập, chỉ còn đường vòng sang xã Bằng Vân (tỉnh Thái Nguyên).

Cầu Nà Xèn bị tụt trụ giữa, xói mòn mố cầu, còn Cầu Khuổi Đuốc sập hoàn toàn. Ngoài ra, bốn cầu dân sinh nhỏ bằng tre bị nước cuốn trôi, làm việc đi lại, sản xuất của người dân vô cùng khó khăn.

Không chỉ giao thông, hạ tầng nước sạch của xã cũng bị hư hỏng khi mưa lớn làm bật trụ bê-tông, vỡ hơn 100m đường ống. Hơn 19ha hoa màu bị ngập úng, 124 con vịt và gần 1 tấn cá bị cuốn trôi.

Chính quyền và nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, chuẩn bị phương án ứng phó với bão số 11

Trước tình hình thiên tai phức tạp, Ủy ban nhân dân xã Minh Khai đã triển khai phương châm “4 tại chỗ”, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Tất cả các lực lượng công an, dân quân, đoàn thể cùng người dân 15 xóm đều được huy động để khắc phục hậu quả bão số 10, khơi thông đường xá, dọn dẹp đất đá, gia cố các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Trong khi công tác khắc phục đang được triển khai thì thông tin về bão số 11 tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực, ngay lập tức xã Minh Khai khẩn trương chuyển trạng thái từ “khắc phục” sang “chuẩn bị ứng phó”.

Ủy ban nhân dân xã đã tiến hành rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở cao, lên phương án di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một trường hợp đặc biệt là hộ của gia đình ông Triệu Văn Hội, tại xóm Nặm Tàn, xã Minh Khai. Nhà ông Hội thuộc diện hộ nghèo,có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xóm. Sau bão số 10, ta-luy dương sau nhà ông Hội bị sạt lở, đất nứt sâu và có nguy cơ tiếp tục đổ xuống nếu mưa kéo dài. Khi gia đình đang khắc phục thì nhận tin bão số 11 sắp ảnh hưởng trực tiếp.

Lực lượng công an xã, quân sự xã đã có mặt tại nhà ông Triệu Văn Hội để chuẩn bị công tác di dời ngôi nhà sang vị trí an toàn. (Ảnh: Xã Minh Khai)

Lực lượng công an xã, quân sự xã đã có mặt tại nhà ông Triệu Văn Hội để chuẩn bị công tác di dời ngôi nhà sang vị trí an toàn. (Ảnh: Xã Minh Khai)

Nhận định đây là vị trí cực kỳ nguy hiểm, Ủy ban nhân dân xã Minh Khai đã lập tức chỉ đạo huy động hơn 70 người, gồm công an xã, dân quân, đoàn viên và người dân các xóm lân cận, đến hỗ trợ di dời khẩn cấp ngôi nhà. Từ 13 giờ đến 17 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng đã cùng nhau tháo dỡ từng khung gỗ, vận chuyển sang vị trí nền mới đã chuẩn bị sẵn, rồi dựng lại hoàn chỉnh một ngôi nhà rộng 70m² và bếp 40m² cho hộ gia đình nhà ông Hội.

Chính quyền địa phương xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng cùng hơn 70 người dân đến hỗ trợ di dời nhà của gia đình ông Triệu Văn Hội sang vị trí nền mới để tránh tình trạng sạt lở. (Ảnh: Xã Minh Khai)

Chính quyền địa phương xã Minh Khai, tỉnh Cao Bằng cùng hơn 70 người dân đến hỗ trợ di dời nhà của gia đình ông Triệu Văn Hội sang vị trí nền mới để tránh tình trạng sạt lở. (Ảnh: Xã Minh Khai)

Hiện, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực khắc phục các điểm sạt lở, dựng cầu tạm, khơi thông dòng chảy và giúp nhân dân ổn định đời sống. Đồng thời, xã cũng đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa cầu đường, nhà cửa và đề nghị Sở Xây dựng cử cán bộ kỹ thuật về kiểm tra, hướng dẫn biện pháp xử lý lâu dài.

Sau cơn bão số 10 với nhiều thiệt hại nặng nề, người dân xã Minh Khai đang chủ động chuẩn bị ứng phó bão số 11 với tâm thế vững vàng, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".