Cao Bằng: 6 người chết, 5.727 căn nhà thiệt hại do mưa lũ

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, đợt mưa lũ xảy ra cuối tháng 9, đầu tháng 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, sản xuất, cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Lê Hải Hòa (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Đức Long. (Ảnh: Báo Cao Bằng)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Lê Hải Hòa (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Đức Long. (Ảnh: Báo Cao Bằng)

Trong đó, tại địa phương, 6 người chết do bị lũ quét cuốn trôi, sạt lở đất, nước lũ cuốn trôi.

5.727 căn nhà bị tốc mái, sạt lở, ngập úng. Hàng vạn người chịu ảnh hưởng do mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Nước lũ lên nhanh, mực nước lũ trên sông Bằng đạt mức đỉnh 185,24m, đỉnh lũ này vượt mức báo động 32,74m; đỉnh lũ trên sông Gâm ở mức 200,55m, vượt báo động 32,25m.

Nước lũ lên nhanh, nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Nhiều gia đình, nhà bị ngập đến nóc; nước lũ ngập hết tầng 1, tràn lên cả tầng 2.

Có gia đình đã chuyển đồ đạc lên gác xép cao hơn 4m, nhưng nước lũ vượt 5m, nhấn chìm đồ dùng trong làn nước.

Nhiều gia đình bị thiệt hại toàn bộ xe máy, tủ lạnh, máy giặt, bếp gas... giá trị thiệt hại từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Tại địa phương có 25 trường học, trụ sở cơ quan bị ngập lụt, thiệt hại.

Trên các tuyến đường giao thông, có 198 điểm sạt lở, 47 điểm ngập úng, 1 cây cầu bị nước cuốn trôi.

ndo_br_z7075757243309-0665b8cd22450f79e8954686ced487cd-8864.jpg
Phương tiện tham gia dọn dẹp sau ngập lụt.

Trước tình hình nước lũ dâng cao, gây ra thiệt hại lớn, đồng chí Lê Hải Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã gửi thư động viên bà con nhân dân trong tỉnh, các lực lượng cứu hộ, giúp đỡ nhân dân và cán bộ cơ sở.

Nội dung thư chia sẻ: "Từng suất cơm, từng ổ bánh mì, chai nước được đưa đến tận nơi bị ngập. Bộ đội, công an, dân quân dầm mình trong nước để sơ tán người già, trẻ nhỏ, giúp bà con di chuyển đồ đạc, cứu hộ những gia đình bị cô lập.

Cán bộ xã, thôn bản bám địa bàn suốt ngày đêm, đi từng xóm, từng ngõ hỗ trợ, giữ cho dân an toàn...

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã góp công, góp sức trong những ngày khó khăn nhất...

Giờ là lúc tiếp tục cùng nhau khắc phục sau lũ. Bùn đất, rác rưởi, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn.

Mong các xã, phường huy động thêm lực lượng cùng bà con dọn dẹp, khử khuẩn trường học, trạm y tế, khu dân cư, làm đến đâu gọn đến đó. Ai còn khó khăn, Tỉnh sẽ phối hợp với cơ sở để hỗ trợ kịp thời"...

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.