Cao Bằng hỗ trợ ổn định đời sống, ổn định sinh hoạt người dân

Trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra cuối tháng 9, đầu tháng 10 ở Cao Bằng, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập nước, đời sống, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng, xáo trộn.

Lực lượng Công an tiếp tế thực phẩm cho người dân.
Lực lượng Công an tiếp tế thực phẩm cho người dân.

Cơ sở hạ tầng, sản xuất bị thiệt hại nặng nề. Nhiều tài sản, đồ dùng của người dân bị ngập trong bùn, trong nước, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét làm 4 người chết, 2 người bị thương, 1 người mất tích. Theo thống kê chưa đầy đủ tại Cao Bằng có gần 2.200 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó, 4 nhà sập đổ, 300 nhà hư hỏng...

ndo_br_gen-n-z7072113150102-11e279773adfeff4d63a0c4fb3cb5e21-6815.jpg
Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, di chuyển khó khăn.

Nhiều nhà dân bị ngập đến tận nóc nhà, ngập hết tầng 1. Nước lũ lên nhanh, nước lũ ngập sâu khiến nhiều gia đình không kịp di chuyển phương tiện, đồ dùng sinh hoạt đến nơi an toàn.

Gia đình ông Long Sơn, ở Tổ 2, Hợp Giang, phường Thục Phán, dù đã chuyển đồ đạc lên gác xép cao hơn 4m nhưng nước lũ dâng cao hơn 5m khiến toàn bộ đồ dùng bị ngập trong bùn, nước. "Hai chiếc xe máy, xe điện mang đi gửi cũng bị ngập, nhấn chìm trong nước lũ, hư hỏng", ông Long Sơn chia sẻ.

ndo_br_gen-h-z7072113249348-0ec9a1aeaf5880f87969ea355bbb913e-2538.jpg
Nhiều tài sản, đồ dùng của người dân bị nhấn chìm trong nước, bùn.

Mưa lũ khiến hơn 5.800ha ngô, lúa, hoa màu và cây trồng khác bị vùi lấp, ngập úng, thiệt hại.

Nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, 390 tuyến đường nông thôn và 8 cầu dân sinh hư hỏng nặng; nhiều trường học, công trình thủy lợi, y tế, trụ sở cơ quan bị thiệt hại.

Trong thiên tai, các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực huy động lực lượng, nguồn lực, ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

Các lực lượng công an, quân đội vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, len lỏi vào tận những điểm còn ngập sâu, tiếp tế đồ dùng sinh hoạt cho người dân.

Nhiều tập thể, cá nhân có điều kiện đã tổ chức nấu ăn, phát miễn phí suất cơm cho gia đình bị ngập lụt.

gen-n-z7072113252543-1140f275cebfc8ae662e4a419ec242d6-5425.jpg
Người dân nấu cơm, tiếp tế cho các gia đình bị ngập lụt. (Ảnh: Bạn đọc)

Các cơ quan, đơn vị, huy động nguồn lực, ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

ndo_br_gen-h-z7072237765666-8e6236c2539e1f045635fb9605a3a034-1045.jpg
Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Đông y tỉnh Cao Bằng ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân bị ngập lụt.

Ông Phạm Thanh Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng chia sẻ, ngày 1/10, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo, Hội Đông y tỉnh Cao Bằng đã đóng góp, huy động được hơn 1.000 suất bánh mì, xôi, bánh tẻ, chuyển đến ủng hộ người dân bị ngập lụt.

gen-h-z7072113137002-cb727853f2c06db52779ce16c2edd9b1-3390.jpg
Lực lượng Công an hỗ trợ Trường trung học cơ sở Hợp Giang, ở phường Thục Phán dọn dẹp, vệ sinh trường lớp.

Hiện, nước lũ đã rút dần, các cơ quan, đơn vị, người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, nhằm sớm đưa cuộc sống, sinh hoạt trở lại bình thường.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.