Điện Biên kêu gọi phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Sáng 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tiểu phẩm phòng, chống tảo hôn tại lễ phát động do Trung tâm Văn hóa-Thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên thực hiện thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân. (Ảnh: LÊ LAN)
Tiểu phẩm phòng, chống tảo hôn tại lễ phát động do Trung tâm Văn hóa-Thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên thực hiện thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo nhân dân. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm triển khai. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền trẻ em, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chất lượng dân số và nguồn nhân lực.

Thống kê từ năm 2015 đến tháng 7/2025 toàn tỉnh Điện Biên có 41.826 cặp vợ chồng kết hôn, trong đó số cặp tảo hôn là 6.176 cặp (chiếm 14,77% tổng số cặp kết hôn); hôn nhân cận huyết thống là 51 cặp (chiếm 0,12% trong tổng số cặp kết hôn).

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phát biểu tại lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. (Ảnh: LÊ LAN)

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cũng được đánh giá là ở đồng bào dân tộc H'Mông chiếm tỷ lệ cao hơn so với các dân tộc khác; lứa tuổi phổ biến trong tảo hôn thường ở độ tuổi 15-17 đối với nữ, từ 16-19 tuổi đối với nam.

Nguyên nhân cơ bản gây ra tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống chủ yếu do phong tục tập quán, quan niệm coi việc kết hôn, lập gia đình là dấu mốc trưởng thành của con em còn ăn sâu trong suy nghĩ của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó là do ảnh hưởng đời sống khó khăn nên nhiều gia đình muốn gả con gái sớm để giảm bớt gánh nặng; nhiều gia đình mong thông qua hôn nhân để gắn kết, hỗ trợ nhau về kinh tế; nghèo đói và thiếu việc làm khiến nhiều thanh thiếu niên bỏ học sớm, dễ dẫn tới tảo hôn…

img-9227-2.jpg
Học sinh, sinh viên con em đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên dự lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. (Ảnh: LÊ LAN)

Quyết tâm phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 8/5/2026, về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Lễ phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là việc cụ thể Nghị quyết số 27; đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến bền vững trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, gia đình và cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xác định phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ thường xuyên do vậy cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong thay đổi nhận thức, từng bước loại bỏ những tập quán không còn phù hợp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những nơi có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống, thực hiện tốt phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Với ngành giáo dục và đào tạo, đồng chí Nguyễn Minh Phú yêu cầu phải tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương để tư vấn, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học, kết hôn sớm, giúp các em tiếp tục học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

img-9224-1.jpg
Đoàn viên thanh niên tỉnh Điện Biên diễu hành trên các tuyến phố trung tâm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ để hưởng ứng lễ Phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. (Ảnh: LÊ LAN)

Mỗi gia đình cần quan tâm, chăm sóc, giáo dục và đồng hành cùng con em; khuyến khích các em học tập, học nghề, có việc làm, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi xây dựng gia đình; tuyệt đối không tổ chức, đồng tình hoặc tạo điều kiện cho con em kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, nhân dân xã Búng Lao tham gia mở sổ tiết kiệm theo lời kêu gọi từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Ngày hội tiết kiệm, chung tay vì người nghèo ở Điện Biên

Để có thêm nguồn lực hỗ trợ người nghèo vay vốn, ngày 29/9, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách-xã hội Mường Ảng phối hợp xã Búng Lao (tỉnh Điện Biên) tổ chức Ngày hội gửi tiết kiệm-chung tay vì người nghèo với thông điệp “Gửi tiền tiết kiệm hôm nay-Tiếp sức người nghèo ngày mai”.

Lực lượng an ninh hàng không tại Điện Biên phối hợp vận chuyển bệnh nhân đến điểm kiểm tra. (Ảnh: LÊ LAN)

An ninh hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng

Ngày 29/9, tại Cảng hàng không Điện Biên, lực lượng an ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Điện Biên) đã phối hợp Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Cảng hàng không Điện Biên hỗ trợ thủ tục, vận chuyển bệnh nhân bị chấn thương nặng từ Điện Biên về Hà Nội cấp cứu, điều trị.

Đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang chứng kiến Thiếu tá Nông Văn Thiết (người đầu tiên bên phải) trả lại tiền cho người đánh rơi. (Ảnh: LÊ LAN)

Thiếu tá Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên) trả lại 82,5 triệu đồng cho người đánh rơi

Sáng 29/9, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên), Thiếu tá Nông Văn Thiết, nhân viên Phòng, chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã bàn giao trả số tiền 82,5 triệu đồng cho anh Trần Công Trí, người đánh rơi số tiền này.

Đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương chứng kiến lễ bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca Điện Biên cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam

Nỗ lực kết nối, quảng bá nông sản của Điện Biên, sáng 29/9, tại Cảng Hàng không Điện Biên, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức bàn giao sản phẩm nhân hạt mắc-ca cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; số lượng bàn giao là 400kg nhân hạt mắc-ca được trồng, chế biến tại xã Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, phường Cam Đường. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sĩ

Nhằm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đối với các Anh hùng liệt sĩ, ngày 30/9, tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức Lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn thời gian qua.

Tượng đài Khởi nghĩa Bắc Sơn. (Ảnh: DOÃN TUẤN)

86 năm Bắc Sơn anh hùng: Tiếng súng mở đầu cho phong trào đấu tranh vũ trang do Đảng lãnh đạo

86 năm trước, ngày 27/9/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân châu Bắc Sơn đã nổi dậy tổ chức cuộc khởi nghĩa vũ trang, lật đổ chính quyền thực dân Pháp trên toàn châu Bắc Sơn. Đây được coi là khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng, là “tiếng súng” mở đầu cho thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: NGỌC LONG)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến làm việc tại Phú Thọ

Chiều 26/9, Đoàn khảo sát số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: THANH SƠN).

Nâng cao hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Ngày 26/9, Đoàn khảo sát số 1, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân” làm việc với tỉnh Lào Cai, khảo sát thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, qua đó phục vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Minh Phú, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi các phạm nhân. (Ảnh: Sầm Nguyên)

Trung thu ấm áp nơi miền cao xứ Lạng

Nhân dịp Tết Trung thu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cháu thiếu nhi tại Mô hình nhà trẻ trong Trại tạm giam Công an tỉnh.

Trường cao đẳng Luật miền bắc trở thành cơ sở 2 giúp Trường đại học Khoa học mở rộng không gian đào tạo.

Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo

Việc sáp nhập Trường cao đẳng Luật miền bắc (thuộc Bộ Tư pháp) vào Trường đại học Khoa học; sáp nhập Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường đại học Y-Dược thuộc Đại học Thái Nguyên (thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã mang lại ý nghĩa nhiều mặt, không chỉ bảo đảm lợi ích người học, đội ngũ thầy, cô giáo mà còn sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo mà xã hội có nhu cầu.