Cảnh sát biển Việt Nam: Chủ động triển khai công tác phòng, chống bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (Wipha), Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì cuộc họp phòng, chống ứng phó bão số 3 với các cơ quan chức năng Cảnh sát biển Việt Nam.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Theo thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 13 giờ ngày 21/7, tâm bão số 3 (Wipha) cách Quảng Ninh khoảng 120km, Hải Phòng 260km, Hưng Yên 280km và Ninh Bình khoảng 310km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 9-10 (75–102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển hướng tây tây nam với tốc độ 10–15km/giờ.

Để chủ động ứng phó với bão số 3, Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức quán triệt và triển khai chỉ đạo các cấp về phòng, chống bão số 3. Sở Chỉ huy Cảnh sát biển Việt Nam đã có 6 công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm lực lượng phương tiện trực, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức gia cố, chằng chống nhà kho, nhà xe, các vị trí trọng yếu trong doanh trại đơn vị; bổ sung đầy đủ lượng dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật. Tổ chức cơ động 20 tàu, 19 xuồng ra 7 khu vực tránh trú bão bảo đảm an toàn; thành lập 10 tổ cơ động và 20 xe ô tô, 6 tàu, 2 xuồng trực cứu hộ cứu nạn và cơ động giúp dân.

trung-tuong-le-quang-dao-tu-lenh-canh-sat-bien-viet-nam-phat-bieu-chi-dao-cong-tac-phong-chong-bao-so-3.jpg
Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo.
thieu-tuong-vu-trung-kien-pho-tu-lenh-phap-luat-canh-sat-bien-yeu-cau-cac-co-quan-don-vi-duy-tri-nghiem-luc-luong-truc-phong-chong-bao-so-3.jpg
Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm lực lượng trực phòng chống bão số 3.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trung tướng Lê Quang Đạo biểu dương tinh thần chủ động của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống bão số 3.

Đồng chí Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu các đơn vị chịu sự ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 tuyệt đối không được chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng và tốt nhất các điều kiện để chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, “5 chủ động” các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn cho cán bộ, chiến, trụ sở, trang thiết bị, tài liệu làm việc của lực lượng.

cac-tau-cua-bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-1-co-dong-ra-khu-tranh-tru-bao-bao-dam-an-toan.jpg
Các tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cơ động ra khu tránh trú bão bảo đảm an toàn.
trung-tam-dao-tao-va-boi-duong-nghiep-vu-canh-sat-bien-phoi-hop-voi-xa-binh-minh-tp-ha-noi-to-chuc-cat-tia-gia-co-cay-xanh.jpg
Các chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam hỗ trợ người dân cắt, tỉa cành cây... ứng phó cơn bão số 3.

Chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức trực ban nghiêm túc, bảo đảm quân số, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra…, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, có phương án bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành; thành lập Tổ phản ứng nhanh của đơn vị mình để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có chỉ đạo của Sở Chỉ huy.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.

An Giang thực hiện hành trình “trả lại tên cho các anh”

Tỉnh An Giang ứng dụng công nghệ giám định ADN trong việc xác định thông tin hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, mang lại niềm hy vọng lớn lao cho hàng nghìn gia đình thân nhân. Từ đó, trả lại tên cho các ngôi mộ mang dòng chữ “Liệt sĩ chưa xác định được thông tin” bấy lâu nay.

Đường 9 (thôn 3, xã Hàm Tân) có hơn 100 hộ sản xuất nông nghiệp, chỉ là con đường đất nhỏ, hẹp.

Lâm Đồng: Nhiều đường nông thôn xuống cấp… chờ đầu tư

Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số đường nông thôn khu vực này chưa đầu tư theo kịp với vùng nguyên liệu, đã cản trở cho sự phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt, đến mùa mưa, những tuyến đường này xuống cấp, trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn cho người dân.