Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đăng ký giải chạy dành cho trẻ em trên mạng xã hội

Đây là phương thức, thủ đoạn mới, lợi dụng tâm lý quan tâm đến các hoạt động thể thao, giáo dục của các bậc phụ huynh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Ô Diên (Hà Nội) phát hiện các đối tượng lập trang Facebook có tên "KIDS RUN" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tổ chức, tuyển đăng ký tham gia các giải chạy dành cho trẻ em. Đây là phương thức, thủ đoạn mới, lợi dụng tâm lý quan tâm đến các hoạt động thể thao, giáo dục của các bậc phụ huynh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng xây dựng fanpage với giao diện chuyên nghiệp, sử dụng hình ảnh trẻ em tham gia các hoạt động thể thao, đăng tải nhiều bài viết quảng bá về những giải chạy quy mô lớn kèm theo thông tin hấp dẫn về huy chương, áo thi đấu, quà tặng và giấy chứng nhận để tạo lòng tin.

Khi phụ huynh đăng ký tham gia, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định với các lý do như mở hồ sơ, xác nhận thông tin, giữ suất thi đấu hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký.

Sau khi nạn nhân đã chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do như hồ sơ sai thông tin, hệ thống chưa ghi nhận hoặc yêu cầu nộp thêm tiền để hoàn tất thủ tục và hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền đã chuyển, từ đó dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền nhiều lần.

Đáng chú ý, các đối tượng đánh vào tâm lý lo sợ con em mình mất cơ hội tham gia giải chạy hoặc mong muốn lấy lại số tiền đã chuyển để tiếp tục thao túng, dẫn dắt bị hại. Chỉ đến khi số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục triệu đồng, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc cắt đứt mọi liên hệ nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trước thủ đoạn trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ đăng ký tham gia các giải đấu, sự kiện thông qua website, fanpage hoặc đơn vị tổ chức chính thức đã được xác minh; tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các tài khoản cá nhân hoặc khi chưa kiểm chứng đầy đủ thông tin về đơn vị tổ chức. Đặc biệt, cần cảnh giác với các yêu cầu chuyển thêm tiền để "mở hồ sơ", "sửa hồ sơ", "kích hoạt tài khoản", "xác minh giao dịch" hoặc "nhận lại tiền đã chuyển", bởi đây là thủ đoạn điển hình của các đối tượng lừa đảo.

Bên cạnh đó, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật An ninh mạng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026; các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng; chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử;

Không cung cấp thông tin, mã xác thực (OTP), mật khẩu hoặc thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của các tài khoản, tổ chức không rõ nguồn gốc. Việc phát hiện, tố giác kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân, người dân cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi, chứng từ giao dịch, hình ảnh, đường dẫn website, fanpage, số điện thoại, số tài khoản liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài 113 để được tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sự chủ động, cảnh giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, phòng ngừa hiệu quả các hành vi lừa đảo trên môi trường số.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, khuyến khích đổi mới sáng tạo

Các đại biểu Quốc hội thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng; khuyến khích đổi mới, sáng tạo; bảo vệ cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không có động cơ vụ lợi, tham nhũng; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Quang cảnh thảo luận tại Tổ 7. (Ảnh: MAI ĐỈNH)

Cần tập trung giám sát chất lượng công tác xét xử

Trong bối cảnh nhân lực không được bổ sung trong nhiều năm, số lượng vụ án, vụ việc cần giải quyết tăng hơn 200%, bên cạnh việc xét xử còn nhiều loại việc tư pháp khác mà Tòa phải đảm nhiệm, do đó cần giám sát công tác xét xử dựa trên tiêu chí chất lượng thay vì tập trung vào tỷ lệ cụ thể vụ án giải quyết. 

Bị cáo tại phiên tòa.

Tuyên án chung thân người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm 4,1 tỷ đồng

Ngày 6/8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) về các tội "Giết người" và "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na mức án chung thân về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Một phiên xét xử tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội. (Ảnh: TL)

Tăng cường cơ chế chuyên biệt bảo vệ thẩm phán

Dự thảo Nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán đề xuất một hệ thống biện pháp từ bảo vệ sự độc lập xét xử, vị trí công tác đến bảo đảm an toàn tính mạng, dữ liệu cá nhân. Không những thế, cơ chế này còn mở rộng cho thân nhân của thẩm phán khi họ bị đe dọa vì lý do công vụ.