Cảnh báo giả danh các cơ sở lưu trú để lừa đảo du khách

Thực trạng du khách bị mất tiền, trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tinh vi thông qua việc giả mạo fanpage, website homestay và khách sạn đang diễn ra ở nhiều nơi vào mùa cao điểm du lịch. Lợi dụng nhu cầu đặt phòng trực tuyến ngày càng tăng, các đối tượng chiếm đoạt tiền đặt cọc trước của khách hàng.

Khách du lịch tham quan Cù Lao Mái Nhà. xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.
Khách du lịch tham quan Cù Lao Mái Nhà. xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Mùa hè này, chị Phạm Thị Huyền Thoại cùng gia đình ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đã chọn một homestay nằm sát biển thuộc xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk đặt phòng. Vì đã từng lưu trú tại đây, nên lần này chị Thoại yên tâm khi vào Facebook nhắn tin và nhận được tư vấn của nhân viên cùng các hình ảnh phòng ở như lần trước. Không hề do dự, chị Thoại đã chuyển khoản trước tiền cọc 1,35 triệu đồng theo yêu cầu, sau đó phát hiện ra đây là Facebook giả mạo.

20250704-164148-8092.jpg
Chị Phạm Thị Huyền Thoại (phải) ở phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

“Tôi từng đến ăn, ở, tham quan tại đây. Nhìn trang này thấy số lượng người theo dõi nhiều, lượt like đông và gửi video đúng. Giao dịch xong, họ nói nội dung chuyển khoản sai, không giống mã và đưa ra yêu cầu chuyển khoản tiếp rồi mới hoàn lại số tiền đã đặt cọc. Tới đây, tôi bắt đầu nghi ngờ và nói với họ là tài khoản hết tiền. Họ nói nếu không chuyển tiền liền, ra ngân hàng sao kê phải mất 60 ngày mới nhận được, thủ tục rườm rà. Lúc này tôi đòi trả tiền lại, họ nói tiền đâu mà trả, cút và tắt máy”, chị Thoại kể lại sự việc.

Chị Thoại chỉ là 1 trong nhiều nạn nhân khác là khách du lịch trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk bị các đối tượng giả danh các fanpage, website homestay, khách sạn để lừa đảo. Các đối tượng dùng thủ đoạn copy toàn bộ thông tin, nội dung, ảnh, video trên trang Facebook chính thống của các homestay, khách sạn để lên bài, nội dung không khác gì trang chính thức, thậm chí còn sinh động hơn và lượng người theo dõi, tương tác rất lớn để đánh lừa du khách.

Đại diện một chủ khách sạn cho hay, những ngày qua liên tiếp nhận được phản ánh của du khách về việc các đối tượng giả danh Facebook của Home để lừa đảo. Có khách hàng đã chuyển khoản tiền trước cho các đối tượng và khi đến nơi nhận phòng mới biết mình bị lừa.

Ông Nguyễn Minh Phụng, Khách sạn Nắng House, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, đối tượng lừa đảo lấy mọi thứ của Nắng House đặt lên trang giả mạo tự tạo. Hành vi của chúng rất tinh vi và nếu không thận trọng thì rất khó nhận diện ra các fanpage, website homestay mà chúng làm giả để lừa đảo.

20250704-153059-6865.jpg
Một khách sạn ven biển ở xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện đang vào mùa cao điểm du lịch và nhu cầu đặt phòng lưu trú rất lớn. Đây cũng là thời điểm để các đối tượng lợi dụng, đưa ra các hành vi tinh xảo để lừa người đặt phòng thiếu thận trọng. Vì vậy, du khách cần hết sức cẩn thận và tìm hiểu kỹ thông tin để tránh bị lừa.

Thời gian gần đây, không riêng tỉnh Đắk Lắk, mà nhiều du khách và chủ cơ sở kinh doanh du lịch trên cả nước đã trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tinh vi thông qua việc giả mạo fanpage, website homestay và khách sạn. Các đối tượng lợi dụng nhu cầu đặt phòng trực tuyến ngày càng tăng để chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng.

Trước thực trạng báo động trên, Công an khuyến cáo du khách nên tìm hiểu những thông tin sau đây và thủ đoạn của các đối tượng để chủ động phòng tránh: Kẻ gian lập Fanpage homestay, khách sạn giả với hình ảnh bắt mắt, giá ưu đãi. Sau khi khách hàng liên hệ, chúng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc ngay qua tài khoản cá nhân. Khi nhận được tiền, chúng thông báo “sai cú pháp” và yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển thêm tiền để “hoàn tất giao dịch”. Hành vi lừa đảo này đã khiến nhiều nạn nhân mất cả tiền cọc lẫn số tiền lớn trong tài khoản ngân hàng.

Công an cũng đưa ra cách nhận biết và chủ động phòng tránh như: Du khách cần xem ngày lập fanpage, lượt tương tác thật, ảo. Tìm đánh giá từ khách hàng cũ trên các trang đánh giá có uy tín. Gọi trực tiếp cho người quản lý homestay, khách sạn qua số điện thoại chính thức (tìm trên website chính thức). Không chuyển tiền cọc qua tài khoản cá nhân và chỉ thanh toán qua nền tảng uy tín hoặc tài khoản công ty (có xác minh doanh nghiệp). Cảnh giác với ưu đãi quá tốt như giá phòng rẻ bất thường so với thị trường thường. Không chia sẻ mã OTP, thông tin thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo trong Giáo dục Đại học là diễn đàn học thuật và thực tiễn quy mô lớn do Đại học Huế chủ trì tổ chức.

Giáo dục đại học - từ đào tạo, nghiên cứu đến trung tâm kiến tạo giá trị

Trước yêu cầu phát triển của tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trường đại học phải chuyển từ mô hình đào tạo, nghiên cứu sang kết nối nguồn lực, thương mại hóa tri thức và tạo giá trị. Từ Huế, một tiếp cận mới được đặt ra: đại học vừa cung cấp nhân lực, vừa dẫn dắt đổi mới sáng tạo, đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Đại hội xác định chủ đề nhiệm kỳ 2026-2031 là “Kỷ cương-Đổi mới-Hiệu lực-Hiệu quả”, phát huy các giá trị di sản văn hóa Phật giáo và đẩy mạnh các hoạt động phụng sự xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa và phát triển quê hương. (Ảnh: Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Huế)

Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Huế

Ngày 18/9, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của hơn 800 đại biểu. Đại hội đã suy cử Hòa thượng Thích Huệ Phước làm tân Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế.

Đội 584 phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu phố Trí Bưu, phường Quảng Trị. (Ảnh: Xuân Diện)

Tìm thấy thẻ căn cước, bút khắc tên chôn cùng hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Chiều 18/9, đại diện Ủy ban nhân dân xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị và trưởng các thôn trên địa bàn phối hợp xác minh thông tin liên quan các di vật được tìm thấy trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu, phường Quảng Trị.

Khu tái định cư phòng, chống thiên tai ở bản Ban, xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa được xây dựng khang trang, hạ tầng đồng bộ bên đường 20 Quyết Thắng. (Ảnh: HG)

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Trị bố trí, ổn định dân cư cho hơn 5.400 hộ dân ảnh hưởng thiên tai

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Trị phấn đấu bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 5.439 hộ với 21.420 nhân khẩu tại 31 xã, phường, đặc khu ở các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn và biên giới, hải đảo. Kế hoạch thể hiện sự chủ động phòng ngừa thiên tai, bảo đảm an toàn lâu dài cuộc sống người dân. 

Lãnh đạo thành phố Huế kiểm tra, cho ý kiến xử lý những việc còn tồn đọng tại các dự án trọng điểm. (Ảnh: N. Hiếu)

Huế tập trung xử lý các tồn đọng tại dự án Kinh thành, Cồn Hến và Khu đô thị Đại học

Sáng 18/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý những tồn đọng liên quan đến mặt bằng, tái định cư và quy hoạch tại các dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

 Lực lượng chức năng xã Nghĩa Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: Cơ sở cung cấp)

Nước sông Con dâng cao, hàng chục hộ dân ở Nghệ An phải di dời

Đến chiều 17/9, mực nước sông Con ở Nghệ An tiếp tục dâng cao, gây ngập cục bộ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn xã Tân An và Tân Kỳ, chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng hỗ trợ người dân di dời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ê-kíp của Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị tiến hành phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay cháu bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Xử trí kịp thời, bảo tồn chức năng bàn tay cho bé trai 34 tháng tuổi sau tai nạn

Ngày 17/9, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị thông tin, một bé trai 34 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp phẫu thuật cấp cứu, điều trị tổn thương nặng bàn tay phải sau tai nạn. Nhờ được xử trí kịp thời, bàn tay của trẻ được bảo tồn, khả năng vận động đang từng bước phục hồi. 

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn bão số 6. (Ảnh: Sở Xây dựng Nghệ An)

Nghệ An khẩn trương khắc phục các điểm ngập, sạt lở giao thông do mưa lũ

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.