Cần xử lý công trình lấn chiếm hành lang sông Sài Gòn

Nhiều tháng qua, một hộ dân ngang nhiên lấn chiếm gần 400m2 đất hành lang sông Sài Gòn để làm cơ sở kinh doanh. Hành vi này hai lần bị chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ; chủ đầu tư cũng cam kết tự khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu nhưng đến nay, công trình vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hình ảnh nhà hàng Không Gian nhìn từ bên ngoài.
Hình ảnh nhà hàng Không Gian nhìn từ bên ngoài.

Khu đất này được chủ đầu tư thi công, xây dựng hoàn chỉnh và đặt tên là nhà hàng Không Gian tại địa chỉ giáp ranh nhà số 3, đường số 5, khu phố 35, phường Hiệp Bình (phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức cũ).

Cam kết tháo dỡ nhưng không thực hiện

Ghi nhận thực tế, đến đầu tháng 8/2025, nhà hàng này vẫn hoạt động bình thường khi cơ sở hạ tầng được đầu tư khá khang trang với nền bê-tông kiên cố; trang trí sân khấu, hệ thống chiếu sáng, cây xanh để cung cấp các dịch vụ như: liên hoan, sinh nhật, cưới hỏi,… Trên trang fanpage “Không Gian restaurant” được thiết lập từ tháng 9/2022 có hàng nghìn lượt người theo dõi. Tài khoản này cũng cập nhật các dịch vụ của nhà hàng để thu hút lượt người tương tác.

Đáng nói, nhà hàng này vẫn hoạt động dù đã nhiều lần bị chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản về hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Theo biên bản làm việc ngày 11/4/2025 của đại diện Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh (hiện nay là phường Hiệp Bình) và Thanh tra xây dựng địa bàn, tổ công tác đã phát hiện chủ đầu tư thực hiện sửa chữa nên đã lập biên bản yêu cầu nhà thầu ngừng thi công và thông báo yêu cầu chủ đầu tư cung cấp giấy phép xây dựng.

Phường đã nắm được tình hình và đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường làm việc với chủ đầu tư, các bên liên quan để xử lý dứt điểm sự việc trong tuần này.

Ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình

Thời điểm đó, tổ công tác cũng yêu cầu khu phố tiếp tục theo dõi và báo cáo kịp thời đến Ủy ban nhân dân phường nếu công trình tiếp tục thi công.

7349474901da8884d1cb-9933.jpg
Biên bản cam kết tự tháo dỡ của bà Hồ Thị Phúc (chủ đầu tư) tại buổi làm việc ngày 11/4/2025 nhưng sau đó công trình vẫn tiếp tục tồn tại.

Hơn 2 tháng sau, các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường đã không được chủ đầu tư thực hiện. Ngày 24/6/2025, tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Giang Phan Hồng Phúc và tổ công tác đã có buổi làm việc với bà Hồ Thị Phúc, là chủ đầu tư của công trình này.

Trong biên bản làm việc, bà Phúc đã thừa nhận: Công trình này không có giấy phép và được xây dựng trên đất nhà nước đang quản lý. Bà Phúc cũng cam kết sẽ tự tháo dỡ toàn bộ công trình trước ngày 29/6/2025. Nếu chưa thực hiện thì địa phương sẽ xử lý theo quy định, đồng thời không có thắc mắc, khiếu nại.

Tuy nhiên, những cam kết của bà Phúc cũng dần trôi vào quên lãng khi đến nay, hơn một tháng sau cam kết đó, hiện trạng nhà hàng vẫn chưa có gì thay đổi và đang tiếp tục hoạt động.

Đừng để các chế tài chỉ nằm trên giấy

Trong vấn đề này, cũng dễ thấy công tác quản lý về trật tự xây dựng tại địa phương cũng chưa nghiêm túc, chặt chẽ khi tính từ thời điểm 11/4 đến 24/6/2025, dù địa phương đã hai lần lập biên bản, làm việc nhưng công trình vẫn không được xử lý dứt điểm dẫn đến các sai phạm bị kéo dài.

Vụ việc này cũng được Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức (trước sáp nhập) yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh căn cứ Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng xử lý và tổng hợp báo cáo thành phố trước ngày 27/6/2025.

Sau sáp nhập, Ủy ban nhân dân các phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần Linh Tây sáp nhập đơn vị hành chính với tên gọi mới là Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình với nhiều thay đổi về nhân sự.

73bce40caa9f23c17a8e-7427.jpg
Toàn bộ diện tích gần 400m2 của nhà hàng Không Gian lấn chiếm hàng lang bờ sông Sài Gòn.

Chiều 4/8, chúng tôi đã liên hệ làm việc với ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình về sự việc này. Ông Tuấn cho biết, ông đã nắm được tình hình và chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường làm việc với chủ đầu tư để xử lý dứt điểm sự việc trong tuần này.

Trong định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, sông Sài Gòn được quy hoạch là một trong những trục phát triển, điểm nhấn về kinh tế gắn liền với văn hóa sông nước.

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm hành lang dọc tuyến sông này vẫn diễn ra tại nhiều địa phương dù Ủy ban nhân dân thành phố đã nhiều lần có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn các tuyến sông, kênh, rạch trên toàn địa bàn thành phố.

Điều 16 Nghị định số: 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng cũng nêu rõ mức chế tài đối với vấn đề sai phạm trong quản lý trật tự đô thị. Cụ thể: tại điểm b, khoản 7, Điều 16 quy định: Xử phạt từ 80 triệu đến 100 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Tại khoản 10 Điều này cũng quy định: phạt tiền từ 100 triệu đến 120 triệu đồng đối với hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung.

Ngoài ra, khoản 12 Điều 16 còn nêu: xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính (trước khi ban hành quyết định xử phạt) dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính. Mức phạt đối với quy định này là từ 120 triệu đến 140 triệu đồng. Chủ đầu tư cũng buộc phải thực hiện phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.