Cần xây dựng khung chính sách thúc đẩy phát triển việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số

Ngày 26/11, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế “Khung pháp lý và chính sách thúc đẩy phát triển việc làm thỏa đáng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.
Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, nhưng đồng thời đặt ra nhiều thách thức khi trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa đang làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu việc làm và kỹ năng lao động.

Do đó, việc xây dựng khung pháp lý và chính sách bảo đảm việc làm thỏa đáng cho người lao động là nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm mọi người lao động đều được trao cơ hội công bằng, an toàn và phát triển toàn diện.

Từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn hội thảo trở thành diễn đàn học thuật quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách nhằm chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam và đề xuất giải pháp khả thi cho quá trình hoàn thiện thể chế lao động trong nền kinh tế số.

Tại hội thảo, ông Timo Rinke, Trưởng Đại diện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam nhấn mạnh đến tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số lên việc làm và an sinh xã hội.

Đồng thời, khẳng định sự kiện là minh chứng cho cam kết chung của FES và nhà trường trong việc hỗ trợ xây dựng chính sách bảo đảm việc làm thỏa đáng và bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên số.

222.jpg
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo ghi nhận nhiều tham luận chuyên sâu trong bốn phiên làm việc, phản ánh đầy đủ những vấn đề của thị trường lao động số hóa, từ khung pháp lý, an sinh xã hội đến vai trò của doanh nghiệp, công đoàn và tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Các tham luận đã cung cấp một bức tranh toàn diện về những thách thức và yêu cầu cải cách đối với thị trường lao động Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo đó, các chuyên gia cho rằng, hệ thống pháp luật lao động hiện vẫn dựa trên mô hình truyền thống, chưa bao quát đầy đủ lao động nền tảng, kinh tế hay vấn đề quản lý dữ liệu, bảo vệ người lao động trước sự chi phối của thuật toán.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy hầu hết các quốc gia đi đầu đều chú trọng đào tạo lại-nâng cao kỹ năng suốt đời, cải cách an sinh xã hội và điều chỉnh khung pháp lý để thích ứng với mô hình việc làm mới, là định hướng Việt Nam cần ưu tiên.

Qua đó, các chuyên gia đề xuất yêu cầu tái cấu trúc hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng hợp tác công-tư và mở rộng học tập suốt đời để nâng cao năng lực thích ứng của người lao động.

Đối với nhóm lao động đặc thù như người khuyết tật, phụ nữ, lao động lớn tuổi hay trẻ em cần được bảo vệ trước nguy cơ bất bình đẳng số và định kiến thuật toán.

Hệ thống an sinh, đặc biệt là bảo hiểm xã hội đối với lao động tự do và lao động nền tảng, cần được hoàn thiện theo hướng linh hoạt, bao trùm và phù hợp đặc thù quan hệ lao động mới…

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ phát động.

Thành phố Hồ Chí Minh phát động Tháng hành động vì môi trường

Ngày 5/6, tại phường Bình Dương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới gắn với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đồng loạt trên toàn địa bàn.

Các đại biểu tham gia khóa đào tạo. (Ảnh: PV)

Đào tạo “An ninh mạng cho chuyển đổi số” tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh an ninh mạng tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp, theo thống kê của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), các cuộc tấn công mạng không chỉ gia tăng về tần suất mà còn ngày càng tinh vi và có chủ đích hơn, nhắm vào các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan nhà nước, tổ chức tài chính và doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Quyết một trong 16 hộ dân có cá tại các lồng bị chết, xót xa nhìn chiếc ghe đầy ắp cá đưa vào bờ.

Nguyên nhân khiến cá bè chết hàng loạt ở Đồng Nai

Liên quan đến cá bè nuôi chết hàng loạt trên hồ Trị An, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai sau khi lấy mẫu nước, mẫu cá đã xác định nguyên nhân. Đồng thời khuyến cáo thực hiện các giải pháp để cảnh báo người nuôi cá bè trên địa bàn không xảy ra thiệt hại tương tự trong thời điểm giao mùa này.

Thanh niên xã Tân Trụ thực hiện công trình sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn.

Tây Ninh: Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp, tỉnh Tây Ninh đang triển khai sâu rộng, thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” trong giai đoạn mới.