Gìn giữ giá trị văn hóa Khmer Nam Bộ

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống; góp phần xây dựng đời sống tinh thần của đồng bào Khmer nói riêng và các dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh nói chung.
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của học sinh Khmer Nam Bộ ở Vĩnh Long.
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống của học sinh Khmer Nam Bộ ở Vĩnh Long.

Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cấp, ngành và chính quyền địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp Trường Năng khiếu nghệ thuật và Thể dục thể thao tỉnh mở rất nhiều lớp truyền dạy cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào dân tộc Khmer sống trên địa bàn. Hoạt động này không chỉ nhằm giữ gìn và bảo tồn các giá trị văn hóa đồng bào Khmer địa phương, mà còn tạo điểm nhấn đưa du lịch tỉnh Vĩnh Long đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nỗ lực trao truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống

Ba năm qua, Trường Năng khiếu nghệ thuật và Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp các đơn vị liên quan và nhà chùa trên địa bàn tỉnh mở 14 lớp dạy múa và nhạc của đồng bào dân tộc Khmer, thu hút hàng trăm học viên theo học. Qua đó, nhiều người đã biết và thành thạo các loại hình nghệ thuật của đồng bào.

Để lớp học diễn ra thuận lợi, Trường Năng khiếu nghệ thuật và Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban quản trị chùa Cũ, ấp Trà Sơn, xã Hựu Thành mở lớp dạy học. Nhờ vậy, lớp học được nhà chùa hỗ trợ khá đầy đủ về cơ sở vật chất. “Nhà chùa luôn tạo điều kiện thuận lợi để các em vui học.

Các sư, đồng bào Khmer và Ban quản trị chùa rất vui khi được Nhà nước tổ chức lớp học này nhằm giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc. Các sư trong chùa thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học viên cố gắng học tập để bảo tồn văn hóa dân tộc Khmer”- Đại đức Thạch Đom Ra, sư cả chùa Cũ cho biết.

Để bảo đảm chất lượng dạy và học, Trường Năng khiếu nghệ thuật và Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long đã thỉnh giảng các thầy cô Trường đại học Sư phạm tỉnh Trà Vinh đến giảng dạy cho các học viên. Thầy Thạch Hoài Thanh, giáo viên thỉnh giảng cho hay: “Mặc dù bận nhiều việc tại đơn vị, nhưng tôi vẫn luôn tranh thủ thời gian đến Vĩnh Long giảng dạy với mong muốn truyền đạt, phổ biến kiến thức văn hóa cho đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long. Tôi rất vui khi được tham gia lớp dạy đàn cho con em đồng bào. Các học viên rất tích cực khiến tôi càng có thêm động lực để truyền đạt kiến thức”.

Về phía nhà trường, Phó Hiệu trưởng Trường Năng khiếu nghệ thuật và Thể dục thể thao tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Ngọc Thanh cho biết: “Hoạt động sinh hoạt cộng đồng cũng như các loại hình văn hóa, văn nghệ và nhạc cụ của đồng bào dân tộc đều được đưa vào chương trình dạy và được chia ra hằng năm nhằm làm phong phú cho chương trình. Năm nay là Chòm Riêng Cha Pây, năm sau là nhạc ngũ âm. Toàn tỉnh có 13 chùa sẽ được truyền dạy hết trong những năm tiếp theo”.

Chòm Riêng Cha Pây là một loại hình nghệ thuật trình diễn độc xướng, đàn và hát dân gian (giống như hát xẩm), được hình thành từ lâu đời, phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng người Khmer ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bài biểu diễn không chỉ là những tác phẩm đã soạn sẵn, mà còn do nghệ nhân ngẫu hứng sáng tác nhanh tại chỗ để độc diễn.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc sắc của loại hình nghệ thuật này, năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định đưa nghệ thuật Chòm Riêng Cha Pây vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, nhờ làm tốt công tác bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa văn nghệ, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 43 Nghệ nhân Ưu tú được công nhận, trong đó có nhiều nghệ nhân gắn với những loại hình độc đáo của đồng bào Khmer có nguy cơ bị mai một.

Gắn kết phát triển cùng du lịch

Văn hóa Khmer Nam Bộ từ lâu đã trở thành một nét bản sắc của vùng đất Vĩnh Long. Hai huyện Trà Ôn và Tam Bình là các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Với sự độc đáo và giá trị văn hóa đặc sắc, đây chính là nguồn tài nguyên quý báu để phát triển loại hình du lịch văn hóa, góp phần đưa Vĩnh Long trở thành một trong những điểm đến nổi bật của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, mỗi ngôi chùa Khmer đều là nơi sinh hoạt cộng đồng của đồng bào địa phương. Đây không chỉ là nơi lưu giữ giá trị tâm linh mà còn là trung tâm văn hóa, nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt, nền ẩm thực Khmer đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự khác biệt cho trải nghiệm du lịch.

Trong mỗi ngôi chùa hay ở các xã có đông đồng bào Khmer sinh sống đều có các đội hoặc câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Ngoài việc phục vụ sinh hoạt cộng đồng, các câu lạc bộ này còn phục vụ các chương trình văn hóa, văn nghệ của huyện, tỉnh tổ chức.

Nghệ nhân Ưu tú Thạch Đường, ngụ ấp Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình chia sẻ: “Tôi đam mê ca hát khi lên 10 tuổi. Từ nhỏ đã lặn lội tìm đến các bậc tiền bối học âm nhạc, đặc biệt là nhạc cụ của đồng bào dân tộc Khmer. Đến nay đã gần 70 tuổi, nhưng tôi vẫn đam mê ca hát. Ngoài việc truyền dạy cho các thế hệ trẻ, tôi còn tham gia thành lập nhiều câu lạc bộ ca hát của xã. Nhiều năm liền tôi cùng anh em trong đội đại diện cho tỉnh Vĩnh Long tham gia thi diễn trong khu vực và toàn quốc đều lãnh giải cao…”.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Phan Văn Giàu, việc khai thác văn hóa Khmer Nam Bộ trong phát triển du lịch không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

Các hoạt động du lịch đã tạo cơ hội cho người dân địa phương tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa cho thế hệ mai sau. Đề án Du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long đã đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ sau ba năm triển khai, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của việc khai thác văn hóa Khmer trong phát triển du lịch.

Năm 2024 vừa qua, tổng lượt khách đến Vĩnh Long ước đạt gần 2 triệu lượt (tăng gần 25% so với năm 2023), trong đó khách quốc tế đạt hơn 50.000 lượt (tăng hơn 20.000 lượt so với năm 2023), doanh thu ước đạt 991,2 tỷ đồng (tăng 39% so với năm 2023).

Có thể nói, việc tăng cường quan tâm giữ gìn và phát huy văn hóa Khmer không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản, mà còn tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm du lịch Vĩnh Long, giúp tỉnh định vị rõ nét hơn trên bản đồ du lịch quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.