Cần sớm hoàn thiện, khớp nối đường dẫn lên cầu Quảng Đà

Mặc dù đã được khánh thành và tổ chức thông xe kỹ thuật từ cuối tháng 3/2025, nhưng sau hơn 3 tháng, cầu Quảng Đà, công trình nối liền xã Hòa Tiến và xã Điện Bàn Bắc của thành phố Đà Nẵng, vẫn chưa thể đưa vào khai thác do chưa khớp nối phần đường dẫn phía Điện Bàn Bắc. 

Hiện trạng chưa khớp nối đường dẫn lên cầu Quảng Đà. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Hiện trạng chưa khớp nối đường dẫn lên cầu Quảng Đà. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Việc chưa hoàn thiện khớp nối đường dẫn lên cầu chưa bảo đảm an toàn lưu thông đối với người, phương tiện.

Ghi nhận tại hiện trường, phần đường dẫn phía xã Điện Bàn Bắc vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh. Tuyến đường này vẫn là đường đất, không có hạ tầng kỹ thuật mới, gây khó khăn cho việc người dân, phương tiện giao thông tiếp cận cầu.

Trong khi đó, phía Hòa Tiến đã cơ bản hoàn thiện đường dẫn, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 14B, nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục phụ như taluy dương, trồng cây xanh, tạo cảnh quan.

Tại đầu cầu thuộc Hòa Tiến, hiện chính quyền đã dựng bảng “cầu cụt” và rào chắn một phần cầu để bảo đảm an toàn, tránh việc người dân tự ý lưu thông khi chưa đủ điều kiện.

ht-2-7327.jpg
Đoạn đường dẫn chưa khớp nối với toàn trục hệ thống dẫn lên cầu Quảng Đà.

Ông Nguyễn Đắc Năm, người dân thôn Xuân Diệm (xã Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng), cho biết, người dân vui mừng vì có cây cầu nối liền 2 xã, nhưng đã 3 tháng qua cầu xong rồi mà chưa thể sử dụng, thật sự rất bất tiện.

Người dân sống ở 2 bên cây cầu đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng, sớm đưa công trình vào sử dụng đúng như kỳ vọng ban đầu, nhất là trong bối cảnh 2 địa phương đã chính thức sáp nhập, không còn ranh giới hành chính cản trở quá trình triển khai.

Theo đại diện Ủy ban nhân dân xã Điện Bàn Bắc, phần đường dẫn cầu do Ban Quản lý dự án thị xã Điện Bàn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại chính quyền 2 cấp, Ban Quản lý dự án này đã giải thể.

Hiện, địa phương đang tiếp nhận và chịu trách nhiệm quản lý phần còn lại của dự án. Sau khi ổn định tổ chức bộ máy, xã sẽ xúc tiến nhanh việc hoàn thiện đường dẫn cầu, bảo đảm đồng bộ hạ tầng để sớm đưa cầu Quảng Đà vào vận hành phục vụ người dân.

Hiện trạng công trình nhìn từ trên cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, hiện nay, thành phố đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương thi công các đoạn đã giải phóng mặt bằng, tập trung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư để sớm hoàn thành đường dẫn lên cầu, đưa công trình cầu Quảng Đà vào khai thác đồng bộ.

Cầu Quảng Đà bắc qua sông Yên, được khởi công từ tháng 12/2023, có tổng mức đầu tư 274 tỷ đồng do thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án do liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng Xuân Quang và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông Bình Định thi công.

Cầu có chiều dài toàn tuyến 1,4km, quy mô 4 làn xe, điểm đầu kết nối với Quốc lộ 14B tại xã Hòa Tiến và điểm cuối nối với dự án đường vành đai phía bắc thuộc xã Điện Bàn Bắc.

Ban đầu, cầu có vai trò kết nối giữa huyện Hòa Vang của thành phố Đà Nẵng với thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam cũ). Tuy nhiên, sau khi hai địa phương sáp nhập, cả hai xã Hòa Tiến và Điện Bàn Bắc đều thuộc thành phố Đà Nẵng.

Cầu Quảng Đà là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng sẽ mở ra hướng kết nối mới giữa khu vực phía nam Đà Nẵng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tạo thuận lợi trong đi lại, giao thương của người dân hai bên sông.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.