Tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để thành phố Đà Nẵng phát triển thuận lợi

Tối 9/2, tại thành phố Đà Nẵng, trong chương trình công tác tại một số tỉnh, thành phố miền trung, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng để giải quyết các kiến nghị, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. (Ảnh: THANH GIANG)

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ đã giúp thành phố tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo cụ thể hóa nhiều định hướng để thành phố phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, về mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách, trước khi có chủ trương của Trung ương và Chính phủ thì Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 11/2024 đã xác định năm 2025 phấn đấu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng trên 15% với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Lãnh đạo thành phố biết tới đây (trong quý I, II/2025) sẽ có những dự án lớn được khởi công với tổng vốn đầu tư khoảng trên 150.000 tỷ đồng, như: Dự án nghỉ dưỡng quốc tế Làng Vân trên 44 nghìn tỷ đồng; tổ hợp Công viên Châu Á trên 43 nghìn tỷ đồng; các công trình, dự án của tập đoàn FPT trên 5 nghìn tỷ đồng; một số dự án nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, ven sông và khu vực bán đảo Sơn Trà hơn 60 nghìn tỷ đồng; dự án khu công nghệ thông tin của Tập đoàn Viettel trên 2 nghìn tỷ đồng…. Sân vận động Chi Lăng sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch và việc giải phóng mặt bằng trước ngày 30/4; đủ điều kiện để đấu giá trong năm 2025.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Trần Hồng Minh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)
Bộ trưởng Giao thông vận tải Trần Hồng Minh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Thành phố đang tiếp tục rà soát, đề xuất tháo gỡ tiếp một số dự án lớn như phần diện tích 181ha, 29ha tại khu vực lấn biển Thuận Phước theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án "Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố" (Đề án 153) cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Riêng đoạn cao tốc qua Đà Nẵng đã tháo gỡ xong các vướng mắc từ công tác giải phóng mặt bằng đến vật liệu và sẽ hoàn thành, thông xe trong tháng 8/2025.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc. (Ảnh: THANH GIANG)

Về triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, cơ bản thành phố đã hoàn thành việc ban hành các Nghị quyết của HĐND thành phố để triển khai và đã tạo sự quan tâm, thu hút của các nhà đầu tư, đặc biệt sau khi thành phố khánh thành đưa vào sử dụng Công viên Phần mềm số 2 với diện tích 92.000m2 (Thủ tướng Chính phủ đã đi thăm) đã thu hút được nhiều công ty trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thành phố đã hoàn thành hồ sơ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Khu thương mại tự do và đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định lấy ý kiến của các bộ, ngành (phấn đấu tháng 3 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng kế hoạch). Thành phố đã triển khai lập các dự án kết nối hạ tầng các phân khu thương mại tự do bằng đầu tư công, còn trong khu thì do nhà đầu tư chiến lược đầu tư.

Về xây dựng Trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng, hiện nay, thành phố đang tích cực phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 5/2025. Đồng thời, chuẩn bị đào tạo nguồn nhân lực và kêu gọi nhà đầu tư chiến lược đầu tư kết cấu hạ tầng trung tâm tài chính.

Về Cảng Liên Chiểu, cuối năm nay sẽ xong phần hạ tầng dùng chung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay có nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thành phố đang tích cực cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tham mưu cấp có thẩm quyền chọn được nhà đầu tư chiến lược đáp ứng với các tiêu chí theo Nghị quyết của Quốc hội và có đủ năng lực điều kiện thực tế để xây dựng Cảng Liên Chiểu thành cảng trung chuyển quốc tế, hiện đại, là cảng xanh như kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý Đà Nẵng cần thực hiện tốt Nghị quyết 18-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong tháng 2 này; triển khai tích cực hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57. Thành phố cần tiếp tục đề xuất, nhất là về huy động nguồn lực; tích cực, tiên phong triển khai Đề án 06; xây dựng kịch bản để bảo đảm tăng trưởng 2 con số; muốn vậy, các quận, huyện, doanh nghiệp, các cơ quan liên quan cũng phải đạt mức tăng trưởng 2 con số. Về giải phóng mặt bằng liên quan dự án tuyến cao tốc bắc-nam, Thủ tướng yêu cầu trong tháng 2 này, Đà Nẵng phải bàn giao hết mặt bằng cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Liên quan đến các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã thống nhất việc xử lý nhiều nội dung; đề nghị Đà Nẵng tiếp tục khẩn trương rà soát các dự án tồn đọng theo Kết luận 77 của Bộ Chính trị và các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng hoan nghênh thành phố kiến nghị một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong đầu tư xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính khu vực tại Đà Nẵng; lưu ý tinh thần là không cầu toàn, không nóng vội, nhưng thành phố cần đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp; khi triển khai phải khẩn trương; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán.

Về đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu, Thủ tướng chỉ đạo thành phố cần có hướng dẫn để lựa chọn nhà đầu tư xứng đáng tầm vóc của Đà Nẵng; xây dựng quy trình chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Về triển khai Nghị quyết 57, Thủ tướng lưu ý phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo để thực sự góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển và thu hút nhân tài. Về quy hoạch phát triển sân bay, Thủ tướng nhấn mạnh lại quan điểm phát triển sân bay Chu Lai (Quảng Nam) thành sân bay quốc tế, cấp 4F vì có điều kiện mở rộng, nâng cấp hơn so sân bay Đà Nẵng hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.