Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.
Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Nhiều băn khoăn của các Làng trẻ em SOS cơ sở

Thực hiện Hiệp định ký kết giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Y tế) và Tổ chức Làng trẻ em SOS quốc tế, từ năm 1987 đến nay, Làng trẻ em SOS Việt Nam đã tiếp nhận nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 17 tỉnh, thành phố. Ngày 7/11/2025, Bộ Y tế đã trình Chính phủ phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Hiện nay, hệ thống SOS Việt Nam bao gồm: Văn phòng Làng Trẻ em SOS Việt Nam, 17 Làng trẻ em SOS cơ sở tại các tỉnh, thành phố (trong đó bao gồm 10 trường phổ thông Hermann Gmeiner, 14 trường mẫu giáo SOS và 1 trường trung cấp nghề Hermann Gmeiner Việt Trì).

Trong 38 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ SOS quốc tế và các nhà tài trợ, sự đồng hành của các địa phương, cả nước có 7.074 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 Làng trẻ em SOS cơ sở. Trong đó, có 5.022 cháu trưởng thành, rời chương trình hòa nhập xã hội và 2.052 cháu hiện đang được nuôi dưỡng tại 161 trong tổng số 236 nhà gia đình và 15 lưu xá thanh niên.

Thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, ngày 10/3/2025, Bộ Y tế có quyết định chỉ tiếp nhận Văn phòng Làng trẻ em SOS; xây dựng Đề án mô hình tổ chức hoạt động của hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, chuyển Làng trẻ em SOS cơ sở về các tỉnh, thành phố hoạt động nhằm bảo đảm sự tinh gọn và phân cấp, phân quyền cho các địa phương.

Từ năm 2023 đến nay, các quỹ của SOS Na Uy, SOS Pháp và quỹ Hermann Gmeiner (3 quỹ của tổ chức SOS quốc tế trực tiếp tài trợ cho Việt Nam) liên tục cắt giảm kinh phí cho các Làng trẻ em SOS cở sở ở Việt Nam.

Trong các nguyên nhân SOS Pháp, SOS Na Uy thông qua Làng trẻ em SOS quốc tế ngừng cung cấp tài trợ cho 8 Làng tại Việt Nam đều xuất phát từ công tác quản lý, điều hành của Làng trẻ em SOS Việt Nam không bảo đảm thực hiện đúng, kịp thời các yêu cầu quản lý của Tổ chức SOS quốc tế.

Theo Đề án, Bộ Y tế chuyển giao nguyên trạng toàn bộ 17 Làng trẻ em SOS cơ sở về địa phương quản lý và dừng tiếp nhận viện trợ từ SOS quốc tế trước ngày 31/12/2025.

Phản ánh của một số Làng trẻ em SOS cơ sở, khi xây dựng Đề án, Bộ Y tế chưa thông qua lấy ý kiến, đánh giá toàn diện từ những Làng trẻ em SOS cơ sở, nhất là trái ngược với mong muốn của Làng trẻ em SOS quốc tế.

Một số Làng trẻ em SOS cơ sở cho rằng, 90% người lao động chăm sóc trẻ trực tiếp tại các cơ sở trong 38 năm qua là các bà mẹ, bà dì, khi được tuyển dụng là phụ nữ độc thân, dành toàn bộ thời gian cuộc đời họ chăm sóc trẻ em mồ côi, bỏ rơi ở làng SOS. Họ là những lao động đặc thù, gắn bó với trẻ như người mẹ. Việc lựa chọn phương án chuyển các các làng về địa phương và không nhận viện trợ từ các tổ chức quốc tế dẫn khiến nhiều người mất việc làm vì không bảo đảm các yêu cầu về bằng cấp, học vấn. Cần phải tính toán kỹ lưỡng để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo đối với những người lao động này.

Mặt khác, khi vào Làng, nhiều lao động chỉ từ 25 tuổi trở lên đến nay phần lớn mọi người đã hơn 40 tuổi, khó có cơ hội ổn định cuộc sống. Điều đáng nói, họ không phải là công chức, viên chức, cho nên các khoản hỗ trợ khi mất việc làm sẽ không thể áp dụng theo quy định hiện hành...

Đại diện lãnh đạo Làng trẻ em SOS Hải Phòng lo lắng: “70% số trẻ em được nuôi dưỡng trong các Làng trẻ em SOS là đối tượng mở rộng của Nghị định số 20, vì vậy, nếu chuyển giao về các đơn vị sự nghiệp công lập phải có cơ chế đặc thù thì các em mới có thể được tiếp nhận vào nuôi dưỡng. Thêm nữa, việc tổ chức lại các Làng trẻ em SOS cơ sở phải có phương án chi tiết sử dụng tiếp hoặc hỗ trợ người lao động mất việc. Hiện nay, người lao động rất hoang mang, lo lắng bởi khi lập Đề án 17 Làng trẻ em SOS cơ sở trên toàn quốc không được thông qua. Tại cuộc họp gần nhất ngày 14/8/2025, Giám đốc quốc gia Làng trẻ em SOS Việt Nam thông tin phương án này không phải do SOS Việt Nam lập và cá nhân bà Lê Minh Giang cũng không lựa chọn”.

Dừng tiếp nhận viện trợ có phải là giải pháp đúng đắn?

Việc Bộ Y tế chọn phương án dừng tiếp nhận viện trợ của Tổ chức SOS quốc tế ngay từ khi chuyển giao toàn diện 17 Làng trẻ em SOS về địa phương quản lý từ ngày 31/12/2025. Lựa chọn phương án này là mỗi năm chúng ta từ chối tiếp nhận hàng triệu USD viện trợ (năm 2026, SOS quốc tế đã thông báo sẽ viện trợ cho SOS Việt Nam 2,1 triệu Euro) trong khi trên toàn cầu hiện có 136 nước và vùng lãnh thổ đang tiếp nhận viện trợ mà có những quốc gia có nền kinh tế lớn hơn Việt Nam. Việc trình phương án chuyển giao các Làng SOS mà chưa có được sự đồng thuận của Tổ chức SOS quốc tế sẽ ảnh hưởng đến hợp tác quốc tế của Việt Nam, mà trong Hiệp định ký năm 1987, họ được xem là 1 phần của Ban Chỉ đạo quốc gia Làng trẻ em SOS Việt Nam.

z7294453836435-3d369666c06a0eb9267418fe70a858fc.jpg
Trẻ em tại "nhà gia đình" Làng SOS Hà Nội.

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Làng trẻ em SOS Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trong Công thư ngày 19/11/2025 mà Tổ chức SOS quốc tế gửi Thủ tướng Chính phủ khẳng định, quỹ Hermann Gmeiner tại Đức của SOS thông qua Làng trẻ em SOS quốc tế vẫn tiếp tục tài trợ cho 9 Làng SOS cơ sở đến ngày 31/12/2026. Sau đó, 9 Làng tiếp tục được quản lý theo nội dung Công thư SOS quốc tế đã gửi Bộ Y tế ngày 14/5/2025, nội dung thể hiện mong muốn của Tổ chức SOS quốc tế là bàn giao toàn diện 8 Làng SOS và các trường; thành lập một đơn vị hỗ trợ kỹ thuật SOS mới dưới hình thức tổ chức phi chính phủ để tiếp tục duy trì hoạt động của 9 Làng trẻ em SOS còn lại. Với phương án tài chính là huy động nguồn tài chính liên quan đến khoản tài trợ và đỡ đầu quốc tế, tiếp tục kêu gọi quyên góp trong nước phù hợp với Hiệp định năm 1987 và Biên bản ghi nhớ năm 2009. Điều đó khẳng định rằng, Tổ chức SOS quốc tế vẫn tiếp tục mong muốn tài trợ cho Việt Nam”.

Hiện nay, các cơ sở bảo trợ ngoài công lập, mái ấm, nhà mở đã phải chủ động tìm nguồn lực ngoài ngân sách để chăm sóc, nuôi dưỡng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc, việc từ chối tiếp nhận nguồn viện trợ từ Tổ chức SOS quốc tế cần phải xem xét, đánh giá thấu đáo. Nếu như có những vướng mắc về quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Y tế cần nghiên cứu, đề xuất Chính phủ để bảo đảm vẫn nhận được những nguồn kinh phí viện trợ và đúng với quy định của pháp luật hiện hành. Việc này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW, hội nhập quốc tế “phát huy tối đa nội lực, đi đôi với tranh thủ hiệu quả ngoại lực là quan trọng; tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, kết hợp với bổ sung cho nội lực”.

Thực tế cho thấy, phần lớn người lao động tại các Làng trẻ em SOS cơ sở mong muốn duy trì mô hình hoạt động hiện tại: Mô hình “gia đình thay thế” đang được áp dụng hiệu quả trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại Việt Nam. Ở đó, trẻ mồ côi, bỏ rơi không chỉ được bảo đảm về ăn mặc, học hành, mà còn có tình yêu thương của bà mẹ SOS - người dành cả tuổi thanh xuân và cuộc đời chăm sóc trẻ. Việc tổ chức lại các Làng trẻ em SOS sẽ phá vỡ mô hình hiện tại đang hoạt động hiệu quả, được dư luận trong nước và quốc tế công nhận. Đặc biệt, với những trẻ em bị bỏ rơi, gia đình SOS là nơi chăm sóc, nuôi dạy và được thụ hưởng những điều tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.