Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)
Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Tiểu dự án 2 “Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 triển khai ở địa bàn các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đang đi dần tới giai đoạn kết thúc.

Mục tiêu đặt ra ban đầu của Tiểu dự án này là đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (theo đơn vị hành chính cũ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, nhất là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Ông Đặng Đức Thuận, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết, qua gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) của Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã thực hiện được nhiệm vụ trọng tâm của Tiểu dự án 2 - hỗ trợ gần 4.400 lao động trên cả nước. Có một số địa phương được coi là điểm sáng khi thực hiện chương trình này như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lào Cai...

Việc Tiểu dự án 2 là một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo cơ sở pháp lý và cơ chế rõ ràng để triển khai.

Trong nhiều năm liền, Nghệ An liên tục là tỉnh dẫn đầu toàn quốc về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài. Riêng năm 2024, tỉnh này đã đưa được hơn 20.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt hơn 124% kế hoạch. Điều quan trọng tại các địa phương này cho thấy, xuất khẩu lao động được xác định rõ là con đường chủ lực để thoát nghèo. Trong thực tế, nhiều gia đình từ diện hộ nghèo, chỉ sau vài năm có người thân đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đã có đủ điều kiện kinh tế để thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang và cải thiện đời sống.

Quảng Bình (cũ) cũng là một địa phương ghi nhận rất rõ nét về hiệu quả của công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và giảm nghèo. Tại đây, người dân thực sự xem xuất khẩu lao động là cơ hội để xóa đói, giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Thu nhập bình quân của lao động đạt từ 20 đến 40 triệu đồng/tháng - đây là một con số rất ý nghĩa để giúp các hộ gia đình ở vùng khó khăn bứt phá.

Ở khu vực phía bắc, không chỉ các tỉnh ven biển, một số tỉnh miền núi (nơi có nhiều huyện nghèo theo đơn vị hành chính cũ trước đây) cũng đang nổi lên như những điểm sáng. Tại Lào Cai, báo cáo ghi nhận việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã tạo ra hiệu quả kép thúc đẩy mục tiêu. Điều này cho thấy tỉnh đã khai thác tốt chính sách này để vừa giải quyết việc làm, vừa góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo tại địa phương.

Còn theo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh đã đưa hơn 60.000 lao động (bình quân mỗi năm hơn 12.000 lao động) đi làm việc ở nước ngoài, vượt 114,3% so với kế hoạch. Tỷ lệ lao động Thanh Hóa chiếm khoảng 1/10 tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài cả nước hằng năm. Tỉnh này cũng luôn thuộc nhóm các địa phương đứng đầu cả nước về số lượng lao động đi làm việc ngoài nước. Mỗi năm, số tiền người lao động tỉnh Thanh Hóa đi làm việc ở nước ngoài gửi về gia đình ước khoảng 345 triệu USD, tương đương 8.250 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có con em đi làm việc ở nước ngoài thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Như vậy, điểm sáng trong Tiểu dự án 2 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 chính là các địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, nơi mà nguồn kiều hối trở thành động lực chính làm thay đổi diện mạo kinh tế-xã hội của địa phương.

Cũng theo ông Đặng Đức Thuận, trong quá trình thực hiện Tiểu dự án 2 và công tác hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thuận lợi lớn nhất là sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc Tiểu dự án 2 là một phần của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đã tạo cơ sở pháp lý và cơ chế rõ ràng để triển khai. Cùng với đó là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân của người dân. Cơ quan quản lý cũng tích cực ứng dụng công nghệ mới, cung cấp kênh thông tin trực tiếp, minh bạch và miễn phí, giúp người lao động, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, có đầy đủ thông tin trước khi tham gia hoạt động này.

Các địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, nơi mà nguồn kiều hối trở thành động lực chính làm thay đổi diện mạo kinh tế-xã hội của địa phương.

Tuy vậy, trong thực tiễn, quá trình triển khai Tiểu dự án 2 cũng gặp một số khó khăn. Cụ thể như, bên cạnh việc văn bản hướng dẫn còn chậm, gây khó khăn, lúng túng cho địa phương thì năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ triển khai... còn hạn chế, nhất là ở cấp cơ sở (xã, thôn). Khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, tổ chức bộ máy, nhân sự... các cấp cũng có biến động về cán bộ, ảnh hưởng tiến độ triển khai chương trình. Thêm vào đó, một bộ phận người dân vẫn còn đâu đó tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Từ đó, Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng nêu ra một số giải pháp và đề xuất triển khai trong giai đoạn tới.

Trước hết, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đồng bộ, dễ thực hiện.

Cùng với đó, đẩy mạnh nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ... ở các cấp, nhất là cấp cơ sở. Đây cũng là mục tiêu các hội nghị tập huấn của Cục Quản lý lao động ngoài nước đang thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương.

Tiếp đó, đẩy mạnh phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở, gắn với phát huy vai trò làm chủ của người dân theo nguyên tắc Trung ương thiết kế, địa phương quyết định và thực hiện.

Song song với đó, tích hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia cho giai đoạn 2026-2035. Việc này nhằm tối ưu nguồn lực và tránh chồng chéo, phân tán nguồn lực.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (như ứng dụng việc làm ngoài nước DOLAB-JICA) để quản lý, giám sát và minh bạch thông tin.

NGÂN ANH

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tin nổi bật ngày 4/12: Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười lăm, dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025; Thảo luận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức đáng chú ý ngày 4/12.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp nhận số kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận 500 nghìn USD hỗ trợ người dân vùng lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Tại buổi gặp mặt thân mật diễn ra chiều 4/12 tại Hà Nội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

EVNGENCO1 trao kinh phí ủng hộ 500 triệu đồng cho đồng bào tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do bão lũ.

EVNGENCO1 tiếp tục ủng hộ đồng bào Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong hai ngày 2-3/12, Đoàn công tác của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo, nối tiếp chương trình an sinh xã hội trị giá 3,3 tỷ đồng mà EVNGENCO1 đã triển khai tại Lâm Đồng vào ngày 24/11.