Cần có chính sách để triển khai di dời nhà trên kênh, rạch

Việc di dời nhà trên và ven kênh, rạch, luôn được thành phố đặc biệt quan tâm, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Song, theo chính quyền các địa phương, khó khăn lớn nhất khi triển khai là nguồn lực tài chính và công tác tái định cư.
Tuyến rạch Ụ Cây, Quận 8 được cải tạo và chỉnh trang, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và cuộc sống của người dân.
Tuyến rạch Ụ Cây, Quận 8 được cải tạo và chỉnh trang, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và cuộc sống của người dân.

Hàng nghìn căn nhà hình thành trên kênh, rạch

Qua khảo sát, Quận 8 có khoảng 12.400 căn nhà nằm trên và ven kênh, rạch trải đều tất cả 16 phường với hơn 52.500 nhân khẩu. Trong đó, có khoảng 6.399 trường hợp trên bờ, 3.913 trường hợp có một phần trên bờ, một phần trên kênh, rạch và 2.077 trường hợp nhà nằm hoàn toàn trên kênh, rạch.

Cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách gần 5.000 tỷ đồng, giải tỏa và di dời 1.500 hộ dân trên và ven kênh, rạch. Đây cũng là dự án mà chính quyền địa phương và người dân mong mỏi thực hiện nhiều năm qua.

Đại diện Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 cho hay: Gần 90% số hộ dân của dự án bờ bắc kênh Đôi không có giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất. Đồng thời, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc là sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước đã lấn, chiếm và tự chuyển mục đích sử dụng đất cho nên chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với nhà trên và ven kênh, rạch rất thấp.

Bà Nguyễn Thị Hồng (Phường 14) đang dùng chiếc áo mưa che tạm phần tôn bị mục bên trong vách tường căn nhà khoảng 10 m2, lo lắng: “Vừa rồi xảy ra vụ nhà cháy tôi lo quá không biết lâu dài việc di dời nhà trên kênh như thế nào để người dân không phải thấp thỏm lo âu. Chúng tôi chỉ mong sẽ sớm thoát cảnh ở nhà tạm bợ, ô nhiễm môi trường”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng chia sẻ: Với tiến độ dự án bờ bắc kênh Đôi triển khai vào cuối năm 2024, hoàn thành năm 2028, quận đang tích cực thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm thực hiện bồi thường. Tiêu chí xây dựng chính sách của quận là đối với các hộ không đủ điều kiện tái định cư, nhưng có thu nhập thấp thì đề xuất thành phố tăng mức hỗ trợ; đồng thời, có cơ chế giải quyết cho thuê, mua nhà ở xã hội.

Tại quận Bình Thạnh, Ủy ban nhân dân quận đang tập trung thực hiện công tác thu nhập, kiểm đếm và đo vẽ đối với dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm với 2.085 trường hợp bị thu hồi đất. Dự thảo chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đang được Ủy ban nhân dân quận lấy ý kiến từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận trước khi công bố lấy ý kiến đối với các hộ dân, tổ chức thuộc phạm vi đền bù, giải tỏa của dự án.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đầu tư từ tháng 10/2023. Dự án đi qua hai quận Bình Thạnh và Gò Vấp, có chiều dài 8,2 km với tổng mức đầu tư 9.664 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh Đinh Khắc Huy, đây là dự án chỉnh trang đô thị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Do đó, quận cần phải chuẩn bị kỹ cho công tác khảo sát, điều tra xã hội học, nhằm xây dựng phương án bồi thường phù hợp nhất cho các trường hợp bị giải tỏa, thu hồi đất. Trong đó, quận quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách đền bù, tái định cư theo hướng bảo đảm quyền lợi cho người dân có nhà trên kênh rạch, giấy tờ pháp lý chưa hoàn thiện để làm sao người bị thu hồi đất có đủ kinh phí tạo lập chỗ ở mới, chỗ ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, quận đề xuất thành phố sớm giải quyết thủ tục để khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn quận (số 4, Phan Chu Trinh, phường 12), quy mô 850 căn để có quỹ nhà bố trí tái định cư cho hộ dân của dự án rạch Xuyên Tâm.

Tính toán chính sách bồi thường nhà trên kênh, rạch

Theo Sở Xây dựng thành phố, đến cuối năm 2023, thành phố đã bồi thường, di dời được gần 700/6.500 căn nhà ven và trên kênh, rạch. Dự kiến, đến hết năm 2025 sẽ bồi thường, di dời 4.250/6.500 căn (đạt tỷ lệ 65% chỉ tiêu đề ra); trong đó, có bảy dự án dự kiến hoàn thành công tác di dời trước ngày 30/4/2025.

Sở này cũng cho biết, hiện nguồn vốn ngân sách của thành phố dành cho chương trình di dời rất hạn chế, không đủ so với nhu cầu. Ngoài ra, công tác bồi thường chậm, làm dự án kéo dài vì đa số nhà trên và ven kênh, rạch đều thuộc diện nhà không có pháp lý về quyền sử dụng đất, nhà lấn chiếm.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huỳnh Thanh Khiết cho hay: Hiện nay, thành phố còn khoảng hơn 10 nghìn căn nhà trên kênh, rạch tập trung ở Quận 8, Quận 4 và rải rác trên một số kênh, rạch ở các quận, huyện của thành phố. Thành phố phấn đấu đến năm 2025, di dời, giải tỏa khoảng 6.500 căn, trước mắt thành phố đang chuẩn bị di dời trên 2.000 căn nhà nằm trong các dự án trọng điểm như dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, kênh Tham Lương-Bến Cát-Nước Lên, dự án bờ bắc kênh Đôi...

Cũng theo ông Khiết, đối với công tác di dời, giải tỏa nhà ở trên kênh, rạch, thành phố bố trí kinh phí chủ yếu từ ngân sách. Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay đối với những người có nhà ở trên kênh, rạch là nhà ở trên mặt nước cho nên không có quy định bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. “Chính vì vậy, các sở, ngành đang xin thành phố chủ trương, cơ chế để có hướng giải quyết cho các đối tượng này, vì họ không đủ điều kiện để bố trí tái định cư, cũng như không đủ điều kiện để được nhận bồi thường”, ông Khiết chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 Trần Thanh Tùng cho biết: Quận cũng xây dựng chính sách bồi thường đặc thù trình thành phố cho các trường hợp nhà trên kênh, rạch, nhằm tạo điều kiện sống tốt hơn cho người dân bị giải tỏa, di dời. Như vậy, người dân dễ đồng thuận, cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời, nhanh chóng tổ chức chỉnh trang đô thị.

Tiến sĩ Dư Phước Tân, Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Việc chỉnh trang đô thị từ nhà ở ven và trên kênh, rạch rất khó thực hiện bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, khó kêu gọi nhà đầu tư tham gia, cho nên thành phố xác định vốn ngân sách vẫn là chủ yếu. Mặt khác, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng nhà ở xã hội để bảo đảm công tác tái định cư cho người dân theo phương châm nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Ngoài ra, Nghị quyết 98 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó, mở ra nhiều cơ hội để thành phố huy động nguồn lực đầu tư dự án giải tỏa di dời nhà ở trên và ven kênh, rạch. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Văn Mãi, để từ nay đến năm 2025 có thể di dời được 4.000 căn nhà trên kênh, rạch, thành phố cần tập trung, nghiên cứu chính sách để triển khai công tác này; cần phải có cơ chế kích cầu như cho vay không lãi suất cho các nhà đầu tư vì sự phát triển và thay đổi diện mạo chung của thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Một dự án của Novaland đang giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho khách hàng tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác minh các bài đăng trên mạng về Novaland

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản, cá nhân có liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử và làm rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích của các thông tin được đăng tải về Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova (Novaland).

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm tựa của người lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Đằng sau sự phát triển của thành phố là sự đóng góp bền bỉ của hàng triệu người lao động. Để những nhà máy luôn sáng đèn, những dây chuyền sản xuất vận hành thông suốt, việc chăm lo chỗ ở, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động đã và đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Tìm lời giải cho bài toán xanh hóa khu công nghiệp

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn nhất nước, hình thành chuỗi giá trị công nghiệp từ công nghệ cao, chế biến chế tạo và công nghiệp năng lượng, cảng biển. Đây là cơ hội để thành phố tạo ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức giải bài toán môi trường.

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.