Campuchia tăng cường phát triển sản xuất công nghiệp

Đầu năm nay, nhiều ngành sản xuất của Campuchia đã có bước phát triển mạnh mẽ, với việc xuất khẩu hàng hóa tăng cả về số lượng và giá trị thương mại. Cùng với đó, Chính phủ nước này cũng khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường đầu tư, phát triển các lĩnh vực công nghiệp, khoa học và công nghệ.

Bên trong một nhà máy sản xuất giày dép tại Phnom Penh (Ảnh: Khmer Times)
Bên trong một nhà máy sản xuất giày dép tại Phnom Penh (Ảnh: Khmer Times)

Theo báo cáo của Bộ Công nghiệp Campuchia, trong tháng 1/2026, các doanh nghiệp đã xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và đồ dùng du lịch đạt trị giá gần 1,4 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu hàng may mặc chiếm khoảng 1 tỷ USD, tăng 6,7%; giày dép xuất khẩu tăng 16,8%, đạt 196,6 triệu USD; xuất khẩu đồ dùng du lịch và túi xách đạt 188 triệu USD, tăng khoảng 1%.

Xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và đồ dùng du lịch vẫn là nguồn thu ngoại tệ quan trọng nhất của Campuchia, chiếm khoảng 46,5% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Theo Bộ Lao động và Đào tạo nghề, ngành này thực hiện việc sản xuất hàng hóa tại 1.500 nhà máy và chi nhánh, tạo việc làm cho hơn 900.000 lao động.

Trong khi đó, báo cáo mới đây của Bộ Thương mại Campuchia cho biết, trong tháng đầu năm nay, Campuchia đã xuất khẩu lốp xe ô-tô trị giá hơn 159 triệu USD, tăng gần 71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia thương mại, sự tăng trưởng này là do các chính sách ưu đãi đầu tư của Chính phủ dẫn đến việc các nhà sản xuất tăng đầu tư, đưa Campuchia trở thành một nước xuất khẩu lốp ô-tô. Hiện nay, Campuchia có 7 nhà máy sản xuất lốp xe đang hoạt động, đặt tại các tỉnh Svay Rieng, Preah Sihanouk và Kratie.

Cũng theo Bộ Thương mại Campuchia, tổng giá trị nhập khẩu dầu mazut, xăng và khí dầu mỏ hóa lỏng của nước này trong tháng 1/2026 đạt khoảng 219,5 triệu USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời gian trên, Campuchia cũng chi hơn 133 triệu USD cho nhập khẩu dầu diesel, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhà nghiên cứu Thong Mengdavid từ Đại học Hoàng gia Phnom Penh, sự gia tăng nhẹ trong tổng lượng nhập khẩu nhiên liệu phản ánh hoạt động kinh tế mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ổn định trong giai đoạn đầu năm 2026. Điều đó cho thấy sự tăng trưởng trên các lĩnh vực vận tải, xây dựng và công nghiệp, vốn phụ thuộc nhiều vào việc sử dụng dầu diesel và xăng.

Thời gian qua, Chính phủ Campuchia dành nhiều ưu tiên cho phát triển công nghiệp, khoa học và công nghệ, coi đó là công cụ chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Cùng với việc ban hành Chính sách phát triển công nghiệp Campuchia 2015-2025, Chính phủ cũng đặt ra công tác quản lý nhà máy, tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, sở hữu công nghiệp và thúc đẩy năng suất.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và định hướng năm 2026, diễn ra hôm 23/2 vừa qua, Bộ trưởng Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Campuchia Hem Vanndy cho biết, công nghiệp vẫn là ngành dẫn đầu trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Campuchia. Chính phủ coi ngành này là công cụ chiến lược để đạt được tầm nhìn đã đề ra trong Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu cuối cùng là đạt được tầm nhìn năm 2050.

Theo thống kê, năm 2025, Campuchia có 3.083 nhà máy quy mô lớn đang hoạt động, tăng 658 nhà máy, tương đương 27,13% so với năm 2024. Tổng vốn đầu tư trong lĩnh vực này đạt hơn 25 tỷ USD, tăng hơn 23% so với năm 2024. Trong đó, vốn đầu tư trong nước đạt hơn hơn 3,9 tỷ USD, chiếm khoảng 15,52% tổng vốn đầu tư.

Năm 2025, ngành công nghiệp Campuchia tạo việc làm cho gần 1,27 triệu người, trong đó có hơn 900.000 lao động nữ.

Khmer Times

Có thể bạn quan tâm

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.