Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo dõi phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng chiều 23/1, Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy cho biết, dù đang ở xa Tổ quốc nhưng qua màn ảnh nhỏ, các thành viên Hiệp hội đều vô cùng xúc động khi cảm nhận các kết quả của Đại hội đem tới luồng sinh khí mới của sự đoàn kết và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân.

Oknha Leng Rithy cho rằng, việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư là sự ghi nhận năng lực lãnh đạo, trí tuệ và bản lĩnh của Tổng Bí thư trong các chiến lược, chính sách đúng đắn, hiệu quả và quyết liệt thời gian vừa qua.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, Chủ tịch VCBA nhấn mạnh, thông điệp về “kỷ nguyên vươn mình” mà Đại hội đề ra đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp. Đây không chỉ là định hướng chính trị, mà còn là lời hiệu triệu, thôi thúc mỗi doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài tiếp tục nỗ lực để xứng tầm với vị thế mới của đất nước.

Oknha Leng Rithy khẳng định, Đại hội XIV không chỉ là một kỳ đại hội chuyển tiếp, mà còn là dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc. Ý nghĩa lớn nhất của Đại hội chính là việc xác lập một tầm nhìn chiến lược, khơi dậy khát vọng tự cường và đoàn kết toàn dân tộc để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển.

ndo_tr_oknha-leng-rithy.jpg
Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, Chủ tịch VCBA khẳng định Đại hội đã củng cố mạnh mẽ ba trụ cột niềm tin. Đó là niềm tin vào sự ổn định và đột phá khi những quyết sách của Đảng cho thấy sự quyết tâm kiến tạo, tháo gỡ rào cản thể chế, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. Đó cũng là niềm tin vào vị thế quốc gia, bởi vị thế đất nước được nâng cao đem tới cho doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài thêm cơ hội kết nối và cạnh tranh quốc tế.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia có niềm tin mạnh mẽ rằng, sự đồng hành của Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp ở nước ngoài thêm vững bước đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.

Cùng theo dõi chương trình Đại hội, Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VCBA, bày tỏ đặc biệt ấn tượng với các văn kiện Đại hội về các mục tiêu phát triển trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

ndo_tr_heng-lihong.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Heng LiHong, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký VCBA. (Ảnh: HUY VŨ)

Tiến sĩ Heng LiHong cho rằng, các văn kiện được xây dựng với khát vọng lớn, có lộ trình rõ ràng, chắc chắn, tạo tiền đề cho các đột phá chiến lược và những định hướng mang tính dài hạn của đất nước. Phó Chủ tịch Thường trực VCBA tiếp tục kỳ vọng vào những đột phá về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài khi trở về đầu tư, kết nối với thị trường trong nước.

Phó Chủ tịch VCBA Sok Channda chia sẻ về sự ấn tượng trước thông điệp “Dân là gốc” của Đại hội XIV. Điều này thể hiện rõ tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của mọi chính sách. Đại hội tiếp tục củng cố niềm tin vào định hướng phát triển doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời khẳng định sự đồng hành của Đảng với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

ndo_tr_sok-channda.jpg
Phó Chủ tịch VCBA Sok Channda. (Ảnh: HUY VŨ)

Để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, ban lãnh đạo VCBA cho biết, Hiệp hội luôn xác định rõ vai trò là cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia với các cơ quan chức năng của hai nước, đồng thời là lực lượng tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Trên cơ sở các hội viên hiện nay, chủ yếu là doanh nghiệp Việt Nam, VCBA sẽ mở rộng kết nạp các doanh nghiệp Campuchia trong năm 2026, góp phần thúc đẩy hợp tác cân xứng, bền vững, hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia lên khoảng 20 tỷ USD.

Hiệp hội cũng chú trọng bồi dưỡng đội ngũ kế cận là các doanh nhân trẻ, nâng cao năng lực quản trị, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội, qua đó xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam uy tín, chuyên nghiệp và phát triển bền vững tại Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.