Xuất khẩu nông sản Campuchia 10 tháng đầu năm 2025 tăng 30%

Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia (MAFF) cho biết, kim ngạch xuất khẩu hàng nông sản trong 10 tháng đầu năm 2025 đạt tổng khối lượng hơn 11 triệu tấn, đem về cho đất nước Chùa Tháp hơn 4,18 tỷ USD, tăng gần 30% so cùng kỳ năm 2024.

Diễn đàn và Triển lãm Nông nghiệp Campuchia 2025 (CAFE25) được tổ chức từ ngày 13-16/11 tại Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)
Diễn đàn và Triển lãm Nông nghiệp Campuchia 2025 (CAFE25) được tổ chức từ ngày 13-16/11 tại Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo báo cáo của MAFF, từ tháng 1 đến tháng 10/2025, Campuchia xuất khẩu hàng nông sản sang 90 thị trường. Các sản phẩm xuất khẩu gồm thóc, gạo, cao-su, sắn, xoài, chuối, hạt tiêu, hạt điều, sầu riêng và ngô đỏ, cùng nhiều loại nông sản khác.

Mặc dù xuất khẩu nông sản tăng trưởng trong 10 tháng đầu năm 2025, nhưng một số loại sản phẩm cây trồng cụ thể lại sụt giảm. Thí dụ, xuất khẩu sắn tươi giảm do nhiều nông dân chuyển sang chế biến sắn tươi thành tinh bột, nhằm dễ bảo quản và có giá trị cao hơn. Trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu sắn khô tăng hơn 60% và xuất khẩu tinh bột sắn tăng gần 83% so cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Campuchia tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, kết nối giao thương. Từ ngày 13-16/11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich (DIECC) ở Thủ đô Phnom Penh diễn ra Diễn đàn và Triển lãm Nông nghiệp Campuchia 2025 (CAFE25).

Sự kiện do Chính phủ Hoàng gia, Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Bộ Thương mại, Bộ Khoa học Công nghệ với sự hỗ trợ của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cùng các đối tác trong nước và quốc tế tổ chức. Sự kiện thu hút khoảng 300 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và sản phẩm công nghệ nông nghiệp tiên tiến của Campuchia.

ndo_tr_cafe25-3.jpg
Gạo Phka Romdoul của Campuchia cùng gạo ST25 của Việt Nam giành giải nhất trong cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2025 do The Rice Trader tổ chức, diễn ra từ ngày 7-9/11 tại Phnom Penh. Trong ảnh, thóc và gạo Phka Romdoul được giới thiệu tại CAFE25. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Trong bài phát biểu tại CAFE25, đại diện của MAFF nhấn mạnh ngành nông nghiệp Campuchia đã đạt được những thành tựu đáng kể trong những năm gần đây khi giúp đất nước chuyển từ tình trạng thiếu lương thực và phụ thuộc vào viện trợ lương thực nước ngoài sang một quốc gia có thể bảo đảm an ninh lương thực toàn diện và thậm chí mở rộng sang xuất khẩu.

Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF) Lay Chhun Hour cho biết trong 10 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu gạo của Campuchia ra thị trường quốc tế đã tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm trước. Các loại gạo cao cấp được xuất khẩu nhiều nhất bao gồm Phka Romduol, Sen Kro Ob, Sangkeor và gạo hữu cơ.

Năm 2024, ngành nông nghiệp đóng góp khoảng 16,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Campuchia với tổng giá trị hơn 7,82 tỷ USD. Năm 2024, Campuchia đã xuất khẩu hơn 12 triệu tấn nông sản sang 95 quốc gia, thu về 5,3 tỷ USD.

ndo_tr_cafe25.jpg
Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia phối hợp một số doanh nghiệp Việt Nam tham gia giới thiệu sản phẩm tại CAFE25.

Việt Nam có năm gian hàng tham gia trực tiếp tại sự kiện CAFE25. Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam.

Các kỳ hội chợ tại Campuchia là cơ hội tốt cho doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam tiếp cận thị trường Campuchia. Đây là kênh xúc tiến hiệu quả giúp các doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp đối tác, người mua hàng, tiếp cận thị hiếu người tiêu dùng, cảm nhận xu hướng phát triển của thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.