Cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu

Ngay từ đầu năm 2023, khối doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh đã khẩn trương đẩy mạnh nhịp độ sản xuất, xuất khẩu, tạo đà cho các quý tiếp theo và của cả năm. Với những giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của chính quyền thành phố, các doanh nghiệp kỳ vọng giá trị sản xuất và xuất khẩu sẽ tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra của năm 2023.
Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh sản xuất.
Doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh sản xuất.

Tăng tốc ngay từ đầu năm

Theo số liệu của Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn thành phố tăng 13,9% so cùng kỳ, trong đó bốn nhóm ngành công nghiệp trọng điểm ước tăng 20,4% so cùng kỳ, cao hơn 6,5% so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trở lại cho thấy xu hướng phục hồi ngày trở nên rõ nét hơn của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước năm 2022 ước đạt 115,7 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp đã chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm dần tỷ trọng các ngành công nghệ thấp, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghệ trung bình và công nghệ cao.

TP Hồ Chí Minh cũng tiếp tục duy trì chương trình bình ổn thị trường với những mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu; một số hàng hóa có lượng hàng chiếm tới 30-50% thị phần; cung ứng hàng hóa cho người dân luôn được bảo đảm thực hiện thường xuyên. Bước sang năm 2023, ngành công thương TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tiếp tục nỗ lực phấn đấu thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - thương mại, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tạo đà cho các năm tiếp theo. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12% so với dự ước năm 2022; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu; thành phố (trừ dầu thô) tăng 10% so với dự ước năm 2022.

Với mục tiêu rõ ràng trên, ngay từ những ngày đầu năm mới, các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh đã vào guồng máy sản xuất, tạo niềm tin và động lực mới cho tăng trưởng. Tại Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và in nhãn Cao Phát Đạt (Khu công nghệ cao, TP Thủ Đức) đặt mục tiêu sản xuất tăng trưởng 20%, phát triển thêm 30% khách hàng mới trong năm 2023. Đại diện doanh nghiệp này bày tỏ tin tưởng công ty sẽ đạt mục tiêu đề ra vì sản phẩm của đơn vị đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, ngành mỹ nghệ và chế biến gỗ cũng đang có cơ hội phục hồi khi thị trường xuất khẩu chủ lực là Mỹ (chiếm tới 60% giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam) dần đi vào ổn định. Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Chánh Phương cho biết, quý I/2023 là thời điểm các doanh nghiệp trong ngành tập trung phát triển mẫu để sẵn sàng đón nhận đơn hàng mới ngay từ đầu quý II.

Bên cạnh đó, năm 2023 cũng được dự báo có không ít khó khăn và thách thức cho doanh nghiệp. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh, chi phí sản xuất còn cao, sức ép cạnh tranh lớn, tiêu dùng đang trong giai đoạn hạ nhiệt là những thách thức mà doanh nghiệp đang đối mặt. Không dừng lại ở đó, theo Tổng Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn (TP Thủ Đức) Trần Việt Anh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đang thiếu đơn hàng, phải “liệu cơm gắp mắm”. Do vậy, mong muốn được giảm lãi suất các khoản vay hiện tại để giảm áp lực tài chính. Bên cạnh đó, tiếp tục áp dụng chính sách giảm thuế GTGT về 8% như năm 2022 và giãn thuế GTGT trong sáu tháng. “Các doanh nghiệp đang có nguồn hàng và có đầu ra tốt rất cần nguồn vốn từ việc chậm nộp thuế GTGT để quay vòng”, ông Trần Việt Anh nêu.

Theo các chuyên gia, yêu cầu đặt ra hiện nay là các doanh nghiệp phải gia tăng tính cạnh tranh, đồng thời, kéo giảm chi phí sản xuất để làm bước đệm vững chắc khi thị trường tăng nhiệt trở lại từ quý II/2023. Để làm được điều này, các doanh nghiệp sản xuất phải tăng tỷ lệ tự động hóa và tái cơ cấu sản phẩm, tiến đến sản xuất sản phẩm xanh, đạt các tiêu chuẩn để xâm nhập vào những thị trường khó tính. “Các doanh nghiệp xuất khẩu không thể bỏ trứng vào một giỏ như trước đây mà cần phải đa dạng hóa thị trường, không bỏ qua các thị trường ngách”, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa nhận định.

Cần khơi thông tín dụng

Để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện những giải pháp đột phá hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp. Các cơ quan, ban, ngành chủ động, sáng tạo trong điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế, thích ứng linh hoạt với tình hình trong nước và quốc tế. “Quan trọng hàng đầu lúc này phải là giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính và cải cách thể chế. Cụ thể, phải rà soát, hệ thống lại các chính sách nhằm tái cấu trúc thị trường vốn. Đồng thời, đa dạng hóa các nguồn vốn của hệ thống ngân hàng thương mại gồm trái phiếu, cổ phiếu, quỹ đầu tư...”, TS Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chia sẻ.

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu, thành phố hỗ trợ ổn định nguồn cung vốn như phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các quận, huyện triển khai chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp trong quý I/2023; ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay đầu tư phát triển công nghiệp phụ trợ giai đoạn năm 2023-2027. Thành phố cũng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử, điều hành hệ thống phân phối, sản xuất và tiêu dùng. Mặt khác, Sở Công thương thành phố sẽ tổ chức các chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ba ngành chủ lực (cơ khí - tự động hóa, chế biến lương thực - thực phẩm, cao su - nhựa); tổ chức các chương trình định hướng phát triển công nghiệp…

Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh Bùi Tá Hoàng Vũ cho hay, năm 2023, lĩnh vực xuất khẩu của thành phố phấn đấu tăng trưởng 6%. Thông thường, bắt đầu từ quý II của năm là cao điểm nhận đơn hàng mới. Cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các ưu đãi thuế quan từ 15 hiệp định thương mại hiện hữu là điều kiện thuận lợi để ngành xuất khẩu thành phố tăng trưởng. Sở Công thương thành phố cũng đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại đa kênh, kết nối giao thương đa hình thức, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả thị trường xuất khẩu. Những hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối cung - cầu không chỉ dừng lại ở thực địa mà còn khai thác tối đa trên các nền tảng trực tuyến.

Về giải pháp tiếp cận nguồn vốn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa đề xuất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng cần có giải pháp rõ ràng hơn nữa. Nếu lãi suất dài hạn hơn 10% thì doanh nghiệp “không có cửa” để đầu tư nên cần làm sao kéo lãi suất dài hạn xuống, nên vạch lộ trình cụ thể từ đây đến sáu tháng đưa lãi suất dài hạn xuống để kích thích đầu tư. Vì vậy, kiến nghị Nhà nước có những chính sách thúc đẩy cơ chế ưu đãi và đẩy dòng vốn vào các lĩnh vực phát triển bền vững.

Ở góc nhìn khác, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP Hồ Chí Minh Lý Kim Chi đề xuất năm 2023, chính quyền, cấp ngành thành phố cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng gắn với sự phối hợp, tham mưu của Sở Công thương để thực hiện hai đề án. Thứ nhất là phát triển kho lạnh, kho dự trữ bảo quản và xây dựng vùng nguyên liệu, đây được xem là những đề án quan trọng trong chương trình phát triển ngành chế biến thực phẩm thành phố giai đoạn năm 2021-2030 và là “cú huých” không chỉ cho sự phát triển của ngành lương thực, thực phẩm mà cả ngành thủy sản trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đề xuất thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, liên kết để phát huy sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp thành phố, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua tổ chức nhiều chương trình đưa hàng hóa đến các tỉnh, thành phố và ở chiều ngược lại tổ chức liên kết vùng với các địa phương có vùng nguyên liệu sản xuất lớn; khởi động và tổ chức lại các chương trình xúc tiến thương mại kết nối trực tiếp cho doanh nghiệp sang các thị trường trọng điểm xuất khẩu hoặc đang có lợi thế xuất khẩu như Ấn Độ, EU..., giúp doanh nghiệp mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường trong và ngoài nước, nâng cao năng lực dự báo, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, xuất khẩu để có những định hướng, giải pháp phù hợp. Trước mắt, thành phố đề nghị ngành ngân hàng khơi thông tín dụng, đưa dòng vốn chảy vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Ban hành Chỉ thị ngay sau Đại hội Đảng XIV

Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).

TS Trần Văn Khải. Ảnh: TUẤN VIỆT

Đại hội của khát vọng và hành động

Là một đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, đây thật sự là một Đại hội của khát vọng và hành động.

Nghị quyết 02 được ban hành hướng tới mục tiêu hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Tạo áp lực cải cách để doanh nghiệp lớn lên

Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách, Nghị quyết 02 năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp đang hoạt động ổn định và lớn lên bền vững.

Biếm họa: TOSO BORKOVIC

Thắng lợi của ngoại giao

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhất trí về một thỏa thuận sơ bộ liên quan Greenland.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Đại diện MedCAT nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: THỦY LINH

Việt Nam khẳng định vị thế số trong ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN vừa diễn ra tại Hà Nội là một trong những dấu mốc quan trọng khi góp phần khẳng định vị thế kiến tạo và kết nối niềm tin số bền vững trong khu vực của Việt Nam.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Hôm nay, ngày 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu khai mạc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng, mà còn là cột mốc khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trăm triệu trái tim người dân Việt Nam đang hướng về Thủ đô với niềm tin son sắt và kỳ vọng lớn lao.

Biếm họa: AHMAD QADDURA

Nỗ lực khôi phục quản trị Gaza

Ủy ban Kỹ trị Palestine, cơ quan đóng vai trò quản lý Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, đã tiến hành cuộc họp trù bị đầu tiên. Mỹ cũng tuyên bố bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình Gaza do Washington bảo trợ.

SAFE sẽ tăng cường năng lực phòng thủ chung của EU. Ảnh: AFP

EU thúc đẩy cơ chế Hành động An ninh

Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức phê duyệt kế hoạch quốc phòng quốc gia của tám nước thành viên, đánh dấu bước khởi động quan trọng của cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE).

Điều phối giao thông phục vụ hoạt động nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Ngày 18/1, Công an thành phố (CATP) Hà Nội thông báo phương án tổ chức giao thông nhằm phục vụ hoạt động nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hoạt động dự kiến diễn ra trong các ngày 18, 21, 23 và 24/1 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm (Hà Nội).

Chuyển đổi số giúp người dân thuận tiện hơn khi làm các thủ tục hành chính. Ảnh: NAM NGUYỄN

Tinh gọn để mạnh hơn

Không dừng ở sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Nội chọn cách làm quyết liệt khi lấy việc xử lý những vấn đề khó, phức tạp, tồn đọng kéo dài làm thước đo hiệu quả cải cách. Tránh tình trạng “gọn mà không mạnh”, công tác cán bộ được đặt ở vị trí then chốt, gắn với nguyên tắc: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới.

Việt Nam duy trì đà xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và năng lực thích ứng linh hoạt. Ảnh: K.MINH

Tái thiết mục tiêu thương mại năm 2026

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 930,05 tỷ USD, tăng gần 18,2% - mức cao nhất từ trước tới nay. Thành tích này càng đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và thương mại phân mảnh.

Một tiết học của sinh viên Trường đại học Y Thái Bình.

Bước chuyển mùa tuyển sinh 2026

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 đang chứng kiến một bước chuyển quan trọng trong phương thức tuyển sinh khi nhiều trường đại học công bố không còn sử dụng xét tuyển học bạ THPT như một phương thức độc lập.

Nhiều doanh nghiệp châu Âu quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ảnh: NAM ANH

Khi niềm tin kinh doanh trở lại

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố chỉ số Niềm tin kinh doanh (Business Confidence Index – BCI) quý IV/2025 đạt 80 điểm, mức cao nhất trong bảy năm qua.

Thực hiện đúng quy trình

Có thể hiểu rằng quy trình là một chuỗi các bước hoặc hoạt động được sắp xếp theo một trình tự logic, chặt chẽ và có hệ thống, nhằm mục đích biến đổi đầu vào thành đầu ra, để đạt được một kết quả hoặc mục tiêu cụ thể. 

Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu của Brazil. Ảnh: AP

Brazil, Argentina tăng trưởng bất chấp "cú sốc thuế quan"

Bộ Thương mại và Công nghiệp Brazil công bố kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của nền kinh tế lớn nhất Mỹ latin đạt mức kỷ lục xấp xỉ 350 tỷ USD, vượt qua mọi thách thức đặc biệt là "cú sốc thuế quan" từ Mỹ. Trong khi đó, Argentina cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen (áo trắng) tại một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Mercosur. Ảnh: GETTY IMAGES

EU nỗ lực thúc đẩy thương mại với MERCOSUR

Hội đồng châu Âu (EUC) đã thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) ký kết Hiệp định Thương mại tạm thời giữa EU và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.

Sinh viên Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học - ĐH Huế thực hành tại trường quay. Ảnh Khoa Báo chí và Truyền thông.

Cùng tạo nên đột phá

Tại tọa đàm “Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW vào cuộc sống: Vai trò của báo chí và trường đại học” do Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) và Báo Tuổi Trẻ tổ chức, các ý kiến cho rằng, khi sự kết hợp đủ chặt chẽ sẽ tạo nên sức bật cho chiến lược đột phá từ công nghệ đến giáo dục.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Báo Nhân Dân. Ảnh: TRẦN SƠN HẢI

Khi nghị quyết bước vào thực tiễn tăng trưởng

Nghị quyết 57 và 68 mở ra con đường phát triển tất yếu của đất nước. Thách thức không nằm ở chủ trương, mà ở năng lực tổ chức thực hiện (kỷ luật thực thi), khả năng biến nghị quyết thành năng suất và kết quả cụ thể, qua đó kiểm nghiệm năng lực của hệ thống trước thềm Đại hội XIV.

Nghị quyết xác định kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Ảnh: HẢI NAM

Kiến tạo những "sếu đầu đàn"

Nghị quyết 79 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển kinh tế nhà nước, hướng tới kiến tạo những “sếu đầu đàn” đủ tầm vóc, năng lực và sức lan tỏa cho tăng trưởng dài hạn.

Công ty TNHH Rhythm Việt Nam (Hà Nội), doanh nghiệp Nhật Bản chuyên sản xuất linh kiện chính xác, khuôn đúc, bảng mạch điện tử. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Việt Nam trước ngã rẽ thu hút đầu tư thế hệ mới

Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới về giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong vòng 5 năm qua, đạt 27,62 tỷ USD, trong khi tổng vốn đăng ký vượt mốc 38 tỷ USD. Sau khi hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, khu vực FDI đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi vai trò.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể là đối tượng được mở rộng thu thập thông tin điều tra. Ảnh: NAM NGUYỄN

Đặt nền dữ liệu cho chu kỳ phát triển kinh tế tiếp theo

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp lớn, từ sản xuất truyền thống đến kinh doanh số, tất cả đều được “điểm danh” trong Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Dữ liệu thu thập sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho hoạch định chính sách và điều hành kinh tế giai đoạn mới.