Cải tạo Bệnh viện Xanh Pôn là yêu cầu cấp thiết

Là một trong bốn bệnh viện đa khoa hạng I của Hà Nội, hằng ngày phải khám, điều trị hàng nghìn người bệnh, nhưng cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn có nhiều bất cập, do phần lớn các tòa nhà của bệnh viện đều là công trình cũ, được xây dựng cách đây hơn 100 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc cải tạo, sửa chữa bệnh viện là yêu cầu bức thiết, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Nhiều người bệnh phải điều trị tại hành lang Bệnh viện Xanh Pôn.
Nhiều người bệnh phải điều trị tại hành lang Bệnh viện Xanh Pôn.

Xập xệ và quá tải

Bệnh viện Ða khoa Xanh Pôn được xây dựng từ năm 1911, lúc đầu là nơi khám chữa bệnh cho người Pháp và người Việt giàu có. Từ năm 1956, Bệnh viện Xanh Pôn trở thành bệnh viện công lập, tiếp nhận và điều trị cho cán bộ và nhân dân Hà Nội. Cho đến nay, Bệnh viện Ða khoa Xanh Pôn được công nhận là bệnh viện hạng I của Thủ đô, với bốn chuyên khoa đầu ngành, gồm 570 giường bệnh, 43 khoa phòng, một khu khám bệnh. Phần lớn đội ngũ cán bộ, bác sĩ của bệnh viện đều có chuyên môn cao, thái độ phục vụ tốt, cho nên bệnh viện là cơ sở khám, chữa bệnh uy tín ở Thủ đô, hằng ngày không chỉ khám, chữa bệnh và chăm sóc khám sức khỏe cho nhân dân Thủ đô, mà còn tiếp nhận rất nhiều người bệnh từ các tỉnh, từ các tuyến dưới chuyển về. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng của bệnh viện còn nhiều bất cập. Ngoài khối nhà bốn tầng phía giáp đường Trần Phú là công trình mới được xây dựng cách đây hơn mười năm, tất cả các khối nhà còn lại của các khoa Xương, Tiết niệu, Nội 1, Giải phẫu bệnh lý, Phục hồi chức năng, Xét nghiệm, Nội 2, Dược, Ðông y..., đều là công trình được xây dựng cách đây hơn 100 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Các khu nhà này được xây dựng theo kiến trúc Pháp, tường chịu lực, trần vôi rơm, mái ngói kết hợp với hệ xà-gồ, cầu phong, li-tô gỗ. Ðến nay, tường đã rạn nứt nhiều. Vữa trát bị mục, bong tróc, ẩm mốc. Hệ trần vôi rơm thường xuyên bị dột thấm, có thể đổ ụp bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người bệnh. Mái ngói bị hư hỏng, cứ trời mưa to là dột. Sàn nhà qua nhiều lần cải tạo lẫn nhiều loại gạch khác nhau, phần lớn đã bị nứt, vỡ, bong, rộp. Hệ thống điện, nước trong toàn nhà cũng bị hỏng hóc, rò rỉ.

Khoa Nội 1 có 40 giường bệnh, nhưng số người bệnh điều trị tại khoa lúc nào cũng vượt số giường bệnh, có ngày cao điểm lên đến 80-90 người. Tại buồng điều trị số 4 chỉ có sáu giường, nhưng có tới 22 người bệnh điều trị. Trưởng khoa Ðiều trị Nội 1 BS Trần Minh Hằng cho biết: "Khoa phải tận dụng mọi diện tích ở hành lang, thậm chí cả ở trong phòng trực của bác sĩ để kê thêm giường cho người bệnh nằm, thậm chí có giường phải "tải" năm người. Bác Ðào Thị Luận 69 tuổi, ở phường Ðội Cấn (quận Ba Ðình) đang điều trị tại đây cho biết, trong mười ngày vào điều trị tại đây, bác đã phải chuyển giường ba lần vì người bệnh quá đông, thường là hai, ba người nằm chung một giường. Bác Lê Thị Lan, nhà ở phường Phúc Tân, đang điều trị tại khoa Nội cho biết, đợt bão số 5 vừa qua, mưa to kéo dài khiến trần nhà bị dột, ẩm ướt, mọc rêu. Người bệnh phải kê lại giường, chỗ nằm hoặc thu gom đồ đạc, đi "tạm trú" sang khoa khác. Khi đi vào phòng vệ sinh mọi người cũng phải đội nón, đội mũ cho khỏi ướt đầu.

Khoa Xương cũng trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, ngày nắng thì nóng nực, ngày mưa thì dột nước. Nhiều người bệnh điều trị dài ngày tại đây phản ánh, mỗi khi mưa, họ phải lấy chậu hứng nước mưa trong phòng. Phòng hậu phẫu, phòng rửa dụng cụ, phòng vệ sinh... lúc nào cũng ẩm mốc, mọc rêu xanh. Ðiều dưỡng viên Ðỗ Thu Hạnh cho biết: "Cơ sở vật chất xập xệ không bảo đảm điều kiện vô trùng". Giám đốc Bệnh viện Ða khoa Xanh Pôn Nguyễn Phạm Ý Nhi cho biết, cơ sở vật chất của bệnh viện xuống cấp đã ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh. Dù trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ của phần lớn cán bộ bệnh viện được đánh giá tốt, nhưng phần lớn người bệnh chưa hài lòng vì tình trạng quá tải, xuống cấp cơ sở hạ tầng của bệnh viện.

Cần tiến hành cải tạo ngay

Ðể khắc phục những bất cập nêu trên, Sở Y tế Hà Nội đã trình UBND thành phố Hà Nội dự án cải tạo, sửa chữa, tu bổ Bệnh viện Ða khoa Xanh Pôn, dự án đã được UBND thành phố phê duyệt, đang thực hiện triển khai. Theo thiết kế, dự án sẽ tiến hành cải tạo  trần, mái, tường, sàn, cửa, nội thất, khu vệ sinh, hệ thống điện, cấp thoát nước của các khu nhà A1, B, D, sân hè, cây xanh, cổng, hàng rào, hệ thống cung cấp khí y tế, hệ thống thông tin liên lạc và tầng lửng nhà A3; xây mới nhà điều trị nội khoa bốn tầng và một tầng hầm (giảm hai tầng so với phương án cũ); nhà cầu hai tầng nối từ khu điều trị nội khoa sang các khu nhà A1, B, D; xây dựng nhà tạm để bảo đảm hoạt động bình thường của bệnh viện. Ðồng thời, đầu tư thiết bị công trình, thiết bị văn phòng, thiết bị y tế đồng bộ.

Do bệnh viện nằm ở khu vực trung tâm thành phố, có kiến trúc đặc thù, cho nên phương án thiết kế được nghiên cứu theo hướng giữ nguyên hình dạng kiến trúc cũ, chỉ sửa chữa những vị trí hư hỏng, cải tạo nội thất công trình và cải tạo hàng rào để cải thiện mặt đứng dọc phía mặt phố Nguyễn Thái Học. Công trình xây mới cao bốn tầng, có kiến trúc hài hòa với cảnh quan chung quanh, giữ nguyên những biểu tượng mang ý nghĩa tâm linh. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2016. Mặt khác, theo Quy hoạch phát triển hệ thống y tế Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bệnh viện Ða khoa Xanh Pôn được giao xác định trở thành một bệnh viện kiểu mẫu, giỏi về chuyên môn, mạnh về nghiên cứu khoa học, là trung tâm ứng dụng thực hiện những kỹ thuật cao, chất lượng cao của ngành. Chính vì vậy, việc cải tạo, sửa chữa lại các dãy nhà đã xuống cấp của Bệnh viện Ða khoa Xanh Pôn là hết sức cấp thiết, để cải thiện điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện, giải quyết tình trạng quá tải của bệnh viện hiện nay, nhằm chăm sóc và điều trị cho người bệnh ngày một tốt hơn, từng bước xây dựng bệnh viện trở thành cơ sở y tế chất lượng cao không chỉ của Thủ đô mà còn của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.