Cải cách hành chính chuyển từ “quản lý-mệnh lệnh” sang “phục vụ-đồng hành”

Hướng tới mục tiêu chuyển đổi từ nền hành chính “quản lý-mệnh lệnh” sang “phục vụ-đồng hành”, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh cải cách hành chính. Cùng với cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, Thành phố còn ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân cũng như công tác quản trị.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu như trước đây, để tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn, các cặp đôi phải trở về địa phương nơi đăng ký thường trú để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì giờ đây bước này đã được cắt giảm, tạo thuận lợi rất nhiều cho người dân. Các cặp đôi có thể nộp hồ sơ trực tuyến. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến sẽ tiến hành xác minh tình trạng hôn nhân trên hệ thống từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc yêu cầu địa phương nơi công dân thường trú xác minh, cung cấp thông tin. Tới ngày hẹn trả kết quả, các cặp đôi ra phường, xã để ký nhận là xong. Không chỉ có thủ tục đăng ký kết hôn, mà giờ đây rất nhiều thủ tục hành chính khác đã, đang và sẽ tiếp tục được tinh gọn, đơn giản hóa, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026, thành phố đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa đối với 298 thủ tục hành chính (đợt 1). Cụ thể, dự kiến cắt giảm được 1.944 ngày làm việc (tương đương 15.552 giờ làm việc) với 297 thủ tục hành chính đề xuất cắt giảm về thời gian giải quyết và 1 thủ tục hành chính đề xuất cắt giảm về thành phần hồ sơ (thủ tục “Thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài”, đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ là “Bản sao Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài”). Theo Ủy ban nhân dân thành phố, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành rà soát và đề xuất danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm (đợt 2).

Bên cạnh đó, thành phố cũng chú trọng tới hiện đại hóa trong giải quyết các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp. Các thủ tục được niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, chính xác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính và trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Nổi bật là việc triển khai các dịch vụ trực tuyến toàn trình và liên thông, cho phép người dân và doanh nghiệp nộp, theo dõi và nhận kết quả hồ sơ trực tuyến. Thành phố đã thực hiện công bố trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 336 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, và hiện có 1.016 thủ tục hành chính đủ điều kiện toàn trình. Thành phố đã áp dụng giải quyết hồ sơ phi địa giới hành chính, góp phần giảm đáng kể thời gian và chi phí cho người dân. Những nỗ lực ấy thể hiện sự quyết tâm xây dựng một nền hành chính phục vụ và cải thiện hiệu quả quản trị.

Cùng với cải cách về thủ tục hành chính, thành phố cũng tập trung cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ và cải cách tài chính công.

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê sơ bộ, hiện nay thành phố đang rà soát, điều chỉnh, thay thế khoảng 1.000 văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 3 địa phương trước sáp nhập đã ban hành để phù hợp với tình hình Thành phố mới sau hợp nhất. Đồng thời, Thành phố tập trung giải quyết hồ sơ còn trễ hạn; Rà soát các nội dung còn hạn chế trong Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử để có giải pháp, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Về cải cách tổ chức bộ máy, đến nay, về cơ bản giai đoạn 1 đã thực hiện xong việc tiếp nhận các cơ quan, đơn vị để đi vào hoạt động. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2. Theo đó, từng cơ quan, đơn vị sẽ xây dựng Đề án tổ chức lại cơ quan, đơn vị mình phù hợp thực tiễn.

Chia sẻ về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của thành phố trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu chuyển đổi từ nền hành chính “quản lý-mệnh lệnh” sang “phục vụ-đồng hành”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh, các ngành, các địa phương trên địa bàn cần rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính cần giảm thời gian, thành phần hồ sơ. Đồng thời thành phố đẩy mạnh số hóa hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ danh mục dịch vụ công trực tuyến, tăng cường liên thông, bảo đảm “một nguồn dữ liệu-nhiều mục đích sử dụng”; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết ngăn chặn tình trạng sách nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Các công ty khoa học và công nghệ trưng bày sản phẩm tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Đòn bẩy khoa học, công nghệ

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Một góc Cảng Trường Thọ (Ảnh THẾ ANH)

Cơ hội “vàng” đưa ngành logistics bứt phá

Sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh (mới) mở ra không gian phát triển logistics với tiềm lực mạnh mẽ, tạo động lực tăng trưởng cho một siêu đô thị trong tương lai.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.