Cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc

Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc vừa khép lại một nhiệm kỳ hết sức sôi động với nhiều cách làm mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả. Đoàn viên thanh niên trong tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần đắc lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
Hội thi “Tôi - đảng viên trẻ tương lai” do Tỉnh Đoàn tổ chức.
Hội thi “Tôi - đảng viên trẻ tương lai” do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Đồng hành với thanh niên trong mỗi bước đi

Trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực, trăn trở tìm ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình “Đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp các đơn vị tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 10.000 bộ đội, công an xuất ngũ; phối hợp với các trường đại học, các đơn vị tổ chức nhiều ngày hội việc làm cho học sinh, sinh viên và đoàn viên thanh niên có nhu cầu xin việc; đồng thời tư vấn, định hướng nghề nghiệp và việc làm cho học sinh lớp 12.

Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển với số lượng công nhân đông đảo, trong đó nhiều công nhân trẻ còn khó khăn.

Chia sẻ với nhóm lao động này, Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như Tháng Công nhân, thành lập câu lạc bộ công nhân tại các khu lưu trú, thành lập Khu lưu trú thanh niên công nhân kiểu mẫu; tổ chức chương trình Xuân ấm tình thợ trẻ.

Tỉnh đoàn phối hợp các ngành tặng thư viện xanh cho thiếu nhi.

Tỉnh đoàn phối hợp các ngành tặng thư viện xanh cho thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà cho thanh niên công nhân.

Cùng với phát huy các thiết chế văn hóa hiện có phục vụ thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn tích cực vận động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa 83 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Tổ chức Đoàn, Đội tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục thiếu nhi thông qua các phong trào, hoạt động của Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư.

Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ thiếu nhi được triển khai như trao tặng thiếu nhi xe đạp, cặp sách, góc học tập, sách, báo, tạp chí, xây dựng các thư viện măng non, thư viện xanh tại các trường khó khăn.

Đoàn Thanh niên đã hoàn thành 15 công trình thanh niên cấp tỉnh, 135 công trình thanh niên cấp huyện, nhiều công trình có ý nghĩa giáo dục cao.

Trong đó phải kể đến các công trình như tượng đài Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân tại thị trấn huyện Vĩnh Tường; khuôn viên tượng đài Lý Tự Trọng tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; 10 công trình bếp ăn thân thiện cho trẻ mầm non; 17 cột mốc Trường Sa; thư viện xanh cho thanh thiếu nhi. Tất cả 185 liên đội trong toàn tỉnh đều được tặng bộ trống mới...

Tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo

Nhiệm kỳ qua in đậm dấu ấn của hoạt động sáng tạo trong thanh, thiếu nhi.

Phong trào Thanh niên tình nguyện đi vào chiều sâu, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đoàn triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hay như xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản sáng–xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn; xây dựng các vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế, đường hoa thanh niên, hàng cây thanh niên, tuyến đường chiếu sáng ở nông thôn.

Thanh niên đô thị tích cực thực hiện các mô hình: Cột điện nở hoa, Khu chung cư giảm thiểu rác thải nhựa, Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải, bước đầu mang lại hiệu quả.

Nhiều đoàn viên thanh niên tích cực tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng nhà nhân ái, hiến máu tình nguyện, tham gia chương trình "Hành trình trái tim xanh Vĩnh Phúc".

Các cấp bộ Đoàn phối hợp các ngành tổ chức các chương trình, cuộc thi phát huy sự sáng tạo của thanh thiếu nhi. Đoàn viên thanh niên trong tỉnh có hơn 18.000 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, trong đó, hơn 1.000 ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ hoặc kết nối để hiện thực hóa.

Đáng chú ý, Tỉnh Đoàn tổ chức thành công 2 cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Start-up Idea tỉnh Vĩnh Phúc.

Các cấp bộ Đoàn chủ động phối hợp, đề xuất tổ chức các cuộc thi, sân chơi, đợt hoạt động để thúc đẩy và tạo điều kiện cho thanh niên phát huy các ý tưởng, sáng kiến tham gia giải quyết các vấn đề xã hội như an toàn giao thông, trật tự đô thị, môi trường, giáo dục, cải cách hành chính, văn hóa công sở, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Lực lượng thanh niên đóng vai trò nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhiều cách làm hay như làm mũ chống giọt bắn, tổ chức tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, hỗ trợ công tác hậu cần tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Các đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh Covid-19 có tên gọi “Phòng tuyến áo xanh” hoạt động rất hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng được triển khai toàn diện. Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc cho biết: Tỉnh Đoàn luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Tuyên dương đảng viên trẻ học tập và làm theo lời Bác.
Tuyên dương đảng viên trẻ học tập và làm theo lời Bác.

5 năm qua, Tỉnh Đoàn đã tham mưu và tổ chức nhiều chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên thanh niên. Qua đó, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành đã lắng nghe, trao đổi và giải đáp những mong muốn, nguyện vọng, đề xuất của đoàn viên, thúc đẩy các cơ chế, chính sách đối với thanh niên.

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 8.830 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó, 5.645 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Đội ngũ cán bộ đoàn từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng cán bộ được nâng lên.

Nhiều cán bộ đoàn được tín nhiệm, giới thiệu tham gia vào cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, số cử tri trẻ trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh là 9 người (chiếm 17,65%), Hội đồng nhân dân cấp huyện là 46 người (chiếm 15,28%) và Hội đồng nhân dân cấp xã là 931 người (chiếm 27,9%).

Nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên sớm khẳng định năng lực công tác, có cống hiến nổi bật cho xã hội.

Tổ chức Đoàn đã tuyên dương 30 đoàn viên thanh niên xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 90 đảng viên trẻ tiêu biểu, 8 công dân trẻ tiêu biểu cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi xây dựng phóng sự ngắn, video clip về gương tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác với chủ đề "Sống như chiếc lá xanh"; triển khai nhiều đợt sinh hoạt chính trị để tuổi trẻ Vĩnh Phúc hướng theo ngọn cờ của Đảng, thêm tự hào với Tổ quốc, với quê hương Vĩnh Phúc.

Hơn 63.000 đoàn viên tỉnh Vĩnh Phúc tự hào được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào thành công chung của tỉnh.

Đoàn viên thanh niên toàn tỉnh kỳ vọng, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 17 sẽ đề ra các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cho giai đoạn 2022–2027, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi lên tầm cao mới.

Có thể bạn quan tâm

Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Ninh đang triển khai công trình, dự án cần chủ động phương án bảo đảm an toàn cho công trình và người dân. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Do ảnh hưởng của bão số 4, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Lượng mưa đo được tại các trạm Khí tượng Thủy văn từ 7 giờ sáng 21/8 đến 7 giờ sáng 22/8: Quảng Hà 235,0mm, Bến Triều 127,0mm, Móng Cái 119,0mm, Bình Liêu 109,0mm, Đồn Sơn 102,0mm, các nơi khác từ 32-91mm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.