Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13

Trong hai ngày 9 và 10/8, tại thành phố Phan Thiết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham dự của 250 đại biểu đại diện cho hơn 339.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Đây là 1 trong 6 đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp tỉnh của cả nước.
Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đoàn viên và đông đảo thanh niên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ 12 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác giáo dục của Đoàn luôn được coi trọng, có nhiều đổi mới trong phương thức triển khai. Trong nhiệm kỳ, có 1.903 công trình, 30.554 phần việc thanh niên làm theo lời Bác được triển khai thực hiện. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục có bước phát triển mới, thiết thực hơn, có tính hiệu triệu, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên ở tất cả các đối tượng, lĩnh vực, vùng miền của tỉnh tham gia.

Tổ chức Đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, phát triển, hiện nay, toàn tỉnh có 49.500 đoàn viên. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 16.317 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 6.501 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, đặc biệt, có 139 đảng viên mới là học sinh, sinh viên.

Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ 13; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn.

Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Bình Thuận khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, Đại hội đã nhất trí thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương Bình Thuận giàu đẹp, văn minh trong thanh thiếu nhi; Phát huy thanh niên xung kích, sáng tạo tham gia phát triển công nghiệp, du lịch, phát triển nông nghiệp hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và tham gia bảo đảm an ninh trật tự; Phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy yếu tố năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp. Triển khai hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khóa 13, nhiệm kỳ 2022-2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.