Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18

Trong hai ngày 15 và 16/8, tại thành Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức với sự tham dự của 208 đại biểu đại diện cho hơn 91.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Đây là đơn vị được Ban Bí thư Trung ương Đoàn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cụm Đoàn Bắc Trung Bộ và Đoàn khối trực thuộc Trung ương Đoàn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 38 thành viên tham gia Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa 17 Nguyễn Ny Hương được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh khóa 18, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi nhận thức đầy đủ, sâu sắc và có những hành động tạo sức lan tỏa những mặt tốt, mặt tích cực trong xã hội.

Đoàn viên, thanh, thiếu nhi phải luôn thể hiện trách nhiệm với gia đình, nhà trường, xã hội; sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tích cực tham gia các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, tham gia phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã...

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh cần tiếp tục xung kích, đi đầu bằng những giải pháp cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, luôn có tâm thế xung phong, sẵn sàng đảm nhận nội dung công việc mới và khó.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác tuyên truyền, giáo dục đã được các cấp bộ Đoàn triển khai bằng nhiều giải pháp, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh, thiếu nhi.

Các phong trào, hành động cách mạng được triển khai thiết thực, hiệu quả. Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích bảo vệ Tổ quốc, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai sâu rộng.

Chương trình đồng hành với thanh, thiếu nhi rèn luyện và phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần đã được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Việc xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng.

Nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - bản lĩnh - khát vọng - tiên phong - sáng tạo”, Đại hội xác định chủ đề “Bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp phần đưa tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”.

Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đề ra 13 nhóm chỉ tiêu trọng tâm, trong đó hằng năm phấn đấu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 90% thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 100% cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 3 hoạt động tình nguyện và xây dựng ít nhất 3 công trình, phần việc rõ nét trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Tĩnh cũng phấn đấu xây dựng mới ít nhất 100 mô hình kinh tế và hỗ trợ 3 mô hình kinh tế thanh niên tham gia chương trình OCOP; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 40.000 lượt đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 50.000 lượt thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, đặc thù; vận động hiến ít nhất 7.000 đơn vị máu.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra 5 đề án, 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng bức trướng với nội dung “Tuổi trẻ Hà Tĩnh bản lĩnh - sáng tạo - xung kích - phát triển”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.