Các tỉnh nam Tây Nguyên nỗ lực đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống

Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện nghị quyết này. Các địa phương đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Ngày 18/5, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Đoàn công tác của Chính phủ theo Quyết định 435/QĐ-TTg, ngày 24/4/2023, do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các tỉnh đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội địa phương; trong đó, tập trung các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn thời gian qua. Đồng thời, nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác nhiều nội dung theo các nhóm vấn đề về thể chế; quy hoạch và tính đồng bộ, liên thông hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương; kết nối vùng; phát triển rừng và kinh tế nông nghiệp…

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong đó, một số ý kiến cụ thể, như tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương xem xét, tăng định mức đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; hỗ trợ trồng rừng sản xuất hiệu quả; xử lý đối với đất do nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Tỉnh Đắk Nông kiến nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc các vấn đề liên quan đến thực hiện quy hoạch khoáng sản bauxite, do ảnh hưởng các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội địa phương; điều chỉnh chỉ tiêu đất quy hoạch lâm nghiệp; khai thác phát triển du lịch sinh thái hồ Tà Đùng.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất về giao kế hoạch đầu tư công, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các công trình trọng điểm địa phương; đề nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong triển khai thực hiện Dự án xây dựng cao tốc đoạn Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương; hướng dẫn cụ thể việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ; sớm ban hành các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu...

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương thời gian qua. Nhất là sự cố gắng, nỗ lực trong triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; cùng Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện nghị quyết này. Các tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng: "Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống".

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng: "Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống".

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng đã gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động liên kết vùng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp; đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở gắn với phát huy các giá trị văn hóa, di tích, danh lam thắng cảnh…

Đồng chí đề nghị các tỉnh tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch-dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết 23; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác an sinh xã hội và chủ động rà soát để xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn tại địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương đã trình bày các ý kiến liên quan trong phạm vi thẩm quyền.

Đại diện các bộ, ngành Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Đại diện các bộ, ngành Trung ương phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, được bộ phận thường trực Đoàn công tác tổng hợp để hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.