Các đơn vị Biên phòng trên tuyến biên giới Đắk Lắk trước ngày bầu cử sớm

Khi khắp nơi đang hướng tới ngày hội lớn của toàn dân, trên tuyến biên giới phía tây của tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đang khẩn trương hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử sớm vào ngày mai (14/3).

Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk.
Đoàn công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại Đồn Biên phòng Sêrêpốk.

Không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mỗi lá phiếu nơi biên cương còn gắn với trách nhiệm giữ vững chủ quyền lãnh thổ và bảo đảm bình yên cho ngày bầu cử của cả nước.

Theo kế hoạch, 8 đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, gồm 7 đồn biên phòng trên tuyến biên giới và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, sẽ tổ chức bầu cử sớm trước một ngày so với thời gian bầu cử chung của cả nước. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ vừa thực hiện đầy đủ quyền công dân, vừa sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử trên địa bàn.

Những ngày này, tại các Đồn Biên phòng dọc tuyến biên giới của tỉnh, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hiện rõ từ cổng đơn vị đến hội trường bỏ phiếu. Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng; danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai để cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu trước khi bỏ phiếu.

img-0263-7237.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê nghiên cứu danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử.

Đại tá Nguyễn Văn Lĩnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết: “Việc tổ chức bầu cử sớm giúp các đơn vị chủ động bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử trên địa bàn. Các đơn vị đã chủ động phối hợp địa phương chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, hòm phiếu và các phương án tổ chức để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định".

Theo đó, các điểm bỏ phiếu được bố trí tại hội trường đơn vị, bảo đảm đúng quy định về quy trình bầu cử. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cũng được triển khai sâu rộng, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Trung tá Trịnh Xuân Tuyên, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Rvê chia sẻ: “Đơn vị đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền về bầu cử từ nhiều tuần trước. Cán bộ, chiến sĩ được nghiên cứu danh sách ứng cử viên, nắm chắc quy trình bỏ phiếu. Mục tiêu đặt ra là 100% cử tri của đơn vị tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, thể hiện trách nhiệm của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc”.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuẩn bị bầu cử sớm tại các đơn vị biên phòng là bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biên giới đều được thực hiện quyền bầu cử.

img-0285-1913.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk nghiên cứu danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử.

Trên tuyến biên giới Đắk Lắk dài hơn 71km giáp Campuchia, nhiều tổ, chốt biên phòng thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, quản lý địa bàn ở khu vực xa trung tâm. Để bảo đảm quyền bầu cử của những “cử tri đặc biệt” này, các đơn vị và địa phương đã chuẩn bị hòm phiếu phụ để mang đến từng tổ, chốt.

Theo đó, lực lượng được phân công mang hòm phiếu lưu động sẽ trực tiếp đến các tổ, chốt để cán bộ, chiến sĩ bỏ phiếu ngay tại nơi làm nhiệm vụ, bảo đảm không ai bị bỏ sót quyền công dân. Trước đây, mô hình này đã được triển khai hiệu quả, giúp cán bộ, chiến sĩ ở các điểm chốt xa vẫn tham gia bầu cử đầy đủ.

Thiếu úy Bùi Minh Hải đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ biên giới Đồn Biên phòng Ia Rvê, chia sẻ: “Dù đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới, nhưng khi được thông báo có hòm phiếu phụ mang đến tận chốt, cán bộ, chiến sĩ đều rất phấn khởi. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào sự phát triển của đất nước”.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm, các đơn vị Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trên địa bàn.

Các tổ bầu cử được thành lập theo đúng quy định; việc trang trí điểm bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, con dấu, phiếu bầu, danh sách cử tri… đều được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình. Công tác rà soát, lập danh sách cử tri trong đơn vị cũng được thực hiện kỹ lưỡng để bảo đảm chính xác.

Song song với đó, các lực lượng như Công an, Quân sự địa phương cũng phối hợp Bộ đội Biên phòng xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu và địa bàn biên giới trong suốt thời gian diễn ra bầu cử.

Đại úy Nguyễn Trọng Cường, Đội trưởng Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Ea H’leo, tham gia tổ bầu cử tại địa bàn khu vực biên giới cho biết: “Các lực lượng đã xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, từ bảo vệ điểm bỏ phiếu, kiểm soát tình hình địa bàn đến sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Mục tiêu là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử”.

Nhằm bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện nghiêm túc, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thành lập các đoàn công tác đến kiểm tra tại từng đơn vị.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác tuyên truyền bầu cử; việc niêm yết danh sách cử tri; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết; xây dựng phương án bảo vệ an ninh, an toàn khu vực bỏ phiếu; cũng như kế hoạch tổ chức hòm phiếu phụ cho các tổ chốt biên giới.

Qua kiểm tra, các đoàn công tác đánh giá các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, sẵn sàng cho ngày bầu cử sớm.

img-0262-9309.jpg
Công tác tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn khu vực biên giới được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ, toàn diện.

Trên tuyến biên giới Tây Nguyên, nơi những người lính ngày đêm tuần tra, kiểm soát từng cột mốc, mỗi lá phiếu bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là quyền công dân của người lính, là niềm tin gửi gắm vào tương lai đất nước, và cũng là lời khẳng định trách nhiệm của những người đang trực tiếp giữ gìn chủ quyền biên giới quốc gia.

Khi các đơn vị biên phòng hoàn thành bầu cử sớm, cán bộ, chiến sĩ sẽ nhanh chóng trở lại với nhiệm vụ quen thuộc: tuần tra, kiểm soát biên giới, phối hợp các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, góp phần để ngày bầu cử của cả nước diễn ra an toàn, thành công.

Ở nơi tuyến đầu Tổ quốc, những lá phiếu được bỏ vào thùng phiếu trong không khí trang nghiêm của doanh trại biên phòng. Nhưng phía sau mỗi lá phiếu ấy là trách nhiệm lớn lao của những người lính đang lặng thầm giữ bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.