Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc:

Các doanh nhân trẻ tiêu biểu cần phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt khó, vươn xa

Sáng 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhân dịp Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; Top 10 Doanh nhân trẻ đoạt Giải thưởng Sao Đỏ 2022.

Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 bắt đầu triển khai từ tháng 7/2022. Trải qua ba vòng bình chọn khoa học, chặt chẽ, công phu gồm sơ tuyển, thẩm định thực tế tại doanh nghiệp của ứng viên và chung tuyển, 86 gương mặt doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 đã được lựa chọn, trong đó 10 doanh nhân xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2022.

Doanh nghiệp của 86 doanh nhân trẻ đoạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu 102 nghìn tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 6.550 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.990 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 29.300 lao động. Riêng doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2022 đã tạo ra doanh thu 58,5 nghìn tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 1.955 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.050 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10.600 lao động. 10 Sao Đỏ 2022 đều là những cái tên ấn tượng, những tấm gương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu Doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nhân tiêu biểu đại diện cho Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ, Doanh nhân trẻ được trao Giải thưởng Sao Đỏ 2022 đã phát biểu ý kiến và đề xuất một số sáng kiến, kiến nghị với Chủ tịch nước để phát triển đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân vững mạnh, làm động lực để phát triển kinh tế đất nước, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước chúc mừng các doanh nhân trẻ tiêu biểu vinh dự được nhận Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, đặc biệt là Top 10 Giải thưởng Sao Đỏ 2022. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với gần 12 nghìn hội viên, đang tạo việc làm cho hơn ba triệu lao động, doanh thu hằng năm khoảng hơn 30 tỷ USD.

Giải thưởng Sao Đỏ được xem là giải thưởng cao quý vinh danh những doanh nhân trẻ tiêu biểu năng động, sáng tạo, có ý chí tự lực, tự cường, luôn có khát vọng vươn lên. Chủ tịch nước đánh giá cao truyền thống của những doanh nghiệp Sao Đỏ có trách nhiệm xã hội cao, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, cùng hợp tác, cùng nhau phát triển. Nhiều doanh nhân đoạt giải Sao Đỏ những giai đoạn đầu nay đã trở thành những doanh nhân lớn, hội tụ đủ đức-tài, có khát vọng phát triển, xây dựng doanh nghiệp thành tập đoàn lớn, thương hiệu lớn của đất nước, là tấm gương sáng cho lớp trẻ. Nổi bật trong các hoạt động xã hội, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam đồng hành cùng với Trung ương Đoàn hăng hái, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần cùng đất nước vượt qua đại dịch.

Nhắc lại tinh thần quan trọng tại Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII), Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là nòng cốt để xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế độc lập, tự chủ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế pháp luật để tạo môi trường và bệ đỡ cho sự phát triển nhanh và bền vững của doanh nghiệp, doanh nhân; cam kết luôn đồng hành, hậu thuẫn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp; tạo sự bình đẳng với các thành phần kinh tế thông qua những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế dân sự, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong giới trẻ…

Đề cập trong thời gian tới, kinh tế thế giới sẽ có nhiều biến động phức tạp, kinh tế trong nước có thể còn nhiều khó khăn, do đó các doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, đòi hỏi không được bi quan, thoái chí, biến nguy thành cơ, nỗ lực vượt khó vươn lên. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các bộ ngành tiếp tục quan tâm, kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ, của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân trẻ. Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân tiêu biểu nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội, kinh doanh liêm chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác; tiên phong ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại; hun đúc, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp. Mỗi doanh nghiệp phải phấn đấu tự nâng cấp mình, có khả năng cạnh tranh quốc tế, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, chú trọng xây dựng uy tín và thương hiệu Việt trên thị trường toàn cầu với khát vọng vươn xa.

Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trẻ, doanh nhân tiêu biểu nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật và trách nhiệm xã hội, kinh doanh liêm chính, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác; tiên phong ứng dụng công nghệ, quản trị hiện đại; hun đúc, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, khích lệ tinh thần khởi nghiệp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Nhấn mạnh Việt Nam không đặt tham vọng trở thành người giỏi nhất trong toàn cầu hóa nhưng muốn là bạn của những người giỏi nhất, Chủ tịch nước cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đang có đầy đủ khát vọng, quyết tâm và môi trường để hiện thực hóa điều đó, để trở thành đối thủ cạnh tranh ngang tầm, đối tác kinh doanh bình đẳng, có khả năng nắm bắt xu hướng, chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù trước mắt có nhiều khó khăn, Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nghiệp trẻ sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh này, củng cố niềm tin khát vọng Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển thịnh vượng bởi những điểm sáng trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều yếu tố bất định, Việt Nam đang đứng vững trước nhiều thách thức và tiếp tục vươn lên nhờ sự ổn định chính trị xã hội, sự tích lũy của nền kinh tế khi liên tục xuất siêu, vượt thu ngân sách, thu hút mạnh FDI và đạt tăng trưởng GDP cao trong nhiều năm kể từ 2017 trở lại đây. Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào, cơ cấu lao động trẻ hàng đầu khu vực, được đào tạo cơ bản, kỹ năng tốt, có năng lực tiếp thu và nắm bắt các tiến bộ công nghệ nhanh chóng; hiện đang trở thành một công xưởng của thế giới và là điểm tựa cho các tập đoàn lớn của thế giới cạnh tranh toàn cầu. Cùng với đó, các hiệp định thương mại đang giúp Việt Nam mở rộng cánh cửa của hơn 50 nền kinh tế, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Việt Nam cũng đang là quốc gia hàng đầu ASEAN về phát triển kinh tế số, là nước thu hút đầu tư quốc tế hàng đầu về công nghiệp chế tạo, chế biến, công nghệ cao, phát triển dịch vụ đa dạng; nhiều nông sản của Việt Nam liên tục giữ vị trí top đầu trên thế giới.

Cho rằng các doanh nhân trẻ tiêu biểu không chỉ đang gánh trên vai áp lực kinh doanh, trách nhiệm với xã hội, với đất nước mà còn trách nhiệm trước lịch sử, Chủ tịch nước đề nghị các doanh nhân cần có ý thức trách nhiệm bản thân với đất nước nhiều hơn, phát huy lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đổi mới-sáng tạo, vượt lên chính mình, có sức bền, ý chí vượt khó lớn hơn, luôn biết chắt chiu từng cơ hội để không ngừng vươn lên. Chủ tịch nước mong muốn mỗi thành viên Câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ sẽ là tấm gương sáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần làm rạng danh dân tộc trên thương trường quốc tế, và ngày càng xuất hiện nhiều hơn những doanh nghiệp Sao Đỏ, những doanh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực mang tính thời đại như đổi mới sáng tạo, công nghệ, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số.

Mỗi thành viên Câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ sẽ là tấm gương sáng của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, góp phần làm rạng danh dân tộc trên thương trường quốc tế, và ngày càng xuất hiện nhiều hơn những doanh nghiệp Sao Đỏ, những doanh nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực mang tính thời đại như đổi mới sáng tạo, công nghệ, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước tin tưởng doanh nhân trẻ tiêu biểu được trao Giải thưởng Sao Đỏ năm nay không ngừng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu được trao tặng, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động doanh nghiệp, góp phần đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Tối 8/11, Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022 sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chiều cùng ngày, cũng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra Hội thảo Doanh nhân trẻ Việt Nam - Chuyển mình đổi số với sự tham dự của 300 đại biểu - chương trình trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra tại dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên yêu cầu xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án trọng điểm

Bảo đảm tiến độ tổng thể các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương đã yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành và chính quyền địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong các dự án.

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng) được tái khởi động xây dựng từ quý III/2026 tại Quyết định số 3605/UBND ngày 12/8/2026. (Ảnh: ANH QUÂN)

Gỡ vướng cho dự án tồn đọng, kéo dài

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

(Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT)

Rút ngắn khoảng cách từ nguồn hàng đến người tiêu dùng

Mới đây, khi làm việc với Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan về cơ cấu, tổ chức lại hệ thống phân phối xăng, dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc sửa đổi quy định phải thực chất, cắt giảm tối đa đầu mối, khâu trung gian, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính. (Ảnh: BTC)

Hỗ trợ đúng nhu cầu để doanh nghiệp lớn lên

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được định hướng lại theo hướng có trọng tâm, gắn với nhu cầu và quá trình trưởng thành của doanh nghiệp. Dự thảo Luật mới đồng thời chú trọng giảm chi phí tuân thủ, khơi thông nguồn lực và tạo thuận lợi hơn cho hộ kinh doanh chuyển đổi, doanh nghiệp từng bước nâng quy mô.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Chứng khoán nghiên cứu giao dịch xuyên trưa, phân bảng cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang nghiên cứu phân bảng cổ phiếu, giao dịch xuyên trưa, điều chỉnh biên độ giá và một số cơ chế giao dịch mới. Các phương án chỉ được triển khai sau khi đánh giá đầy đủ tác động, bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

VISSAN triển khai kế hoạch sản xuất hàng tết từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: SATRA)

SATRA chủ động nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Mùi 2027

Từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến, chợ đầu mối đến hệ thống bán lẻ, SATRA đang triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Đinh Mùi 2027 với quy mô dự trữ hơn 376 tỷ đồng, đồng thời tăng cường công tác an toàn thực phẩm, logistics và khuyến mại kích cầu nhằm phục vụ thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.