Cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc. Đại hội đã hiệp thương bầu Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII.

Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội.
Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII ra mắt Đại hội.

Sáng 31/3, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự Đại hội, có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam các thời kỳ cùng 800 đại biểu doanh nhân trẻ từ mọi miền Tổ quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nghĩ lớn, nhìn xa, đủ bản lĩnh vượt mọi thách thức

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Khái nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung kích, khát vọng cống hiến cũng như những đóng góp tích cực của các cấp Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống nói chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh nói riêng.

Cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị” -0
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm về mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với phương hướng hành động của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng thời, đồng chí đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những yêu cầu mới đặt ra đối với doanh nghiệp, doanh nhân trẻ trong quá trình hoạt động; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường của doanh nhân trẻ, trước mắt nỗ lực vượt khó, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và sau dịch Covid-19, tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phải thật sự là mái nhà chung, tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các doanh nhân trẻ. Cộng đồng doanh nhân trẻ cần thường xuyên học tập, rèn luyện để đủ sức nghĩ lớn, nhìn xa, đủ bản lĩnh vượt mọi thách thức, tiên phong trên mọi lĩnh vực, nêu cao trách nhiệm xã hội, chinh phục và cạnh tranh tốt trong môi trường toàn cầu.

“Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”

Trong diễn văn tại Đại hội, anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã ôn lại chặng đường 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VI.

Nhiệm kỳ 2018-2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân trẻ ASEAN 2020, trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Doanh nhân trẻ châu Á-Thái Bình Dương; công tác tổ chức Hội hướng về địa phương nhiều hơn, phát huy các câu lạc bộ trực thuộc Hội và 10 Cụm Doanh nhân trẻ với nhiều hoạt động thiết thực, gắn kết doanh nhân trẻ cả nước.  

Các hoạt động an sinh xã hội, chung tay phòng, chống Covid-19 với hàng loạt sáng kiến của các cấp Hội đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thể hiện trách nhiệm của lực lượng doanh nhân trẻ Việt Nam với cộng đồng. Các hoạt động tôn vinh doanh nghiệp tiếp tục được triển khai thường xuyên với nhiều nét đổi mới, khẳng định uy tín của “thương hiệu” Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 154 Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII; bầu Ban kiểm tra Ủy ban Trung ương Hội gồm 7 anh, chị. Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội lần thứ nhất, khóa VII đã hiệp thương chọn cử Đoàn Chủ tịch gồm 55 anh, chị.

Trong đó, Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII gồm Chủ tịch và 16 Phó Chủ tịch. Anh Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI được tín nhiệm, hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ 2022-2025 là “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị” và 9 chương trình hoạt động trọng tâm.

Cụ thể, gồm: Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; Đào tạo nâng cao năng lực cho doanh nghiệp hội viên trong kỷ nguyên số; Hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư; Thúc đẩy vai trò hệ sinh thái doanh nhân trẻ trong hoạch định chính sách quốc gia; Hoạt động văn hóa-thể thao doanh nhân trẻ; Đoàn kết tập hợp mạng lưới và thúc đẩy giao thương doanh nhân trẻ Việt Nam với khu vực và quốc tế; Hỗ trợ thanh niên, doanh nhân trẻ khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và tôn vinh doanh nhân trẻ tiêu biểu; Các hoạt động an sinh-xã hội gắn trách nhiệm doanh nhân trẻ với cộng đồng.

Cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị” -0
Tập thể Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại phiên làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tập thể Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, cống hiến không ngừng của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng anh Đặng Hồng Anh vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị” -0
Đồng chí Đỗ Văn Chiến (bên trái) trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh.

Dịp này, đã có 8 cá nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp, cống hiến tích cực trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ nhiệm kỳ vừa qua; có 4 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.