Các doanh nghiệp FDI ở Hải Dương đẩy mạnh sản xuất dịp đầu xuân

Ngày 30/1, đoàn công tác tỉnh Hải Dương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng làm Trưởng đoàn đã tới thăm, động viên sản xuất đầu năm tại một số doanh nghiệp FDI.
Chủ tịch UBND Triệu Thế Hùng thăm doanh nghiệp Huyndai Kefico Việt Nam nhân ngày làm việc đầu tiên.
Chủ tịch UBND Triệu Thế Hùng thăm doanh nghiệp Huyndai Kefico Việt Nam nhân ngày làm việc đầu tiên.

Tại Công ty Huyndai Kefico Việt Nam (Doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc), ở Khu công nghiệp Đại An, tất cả 29 dây chuyền sản xuất đều hoạt động với công suất cao, hầu như toàn bộ người lao động đều đã trở lại làm việc. Đây cũng là doanh nghiệp FDI đầu tiên của tỉnh Hải Dương thành lập chi bộ Đảng, thể hiện sự gắn bó của doanh nghiệp với địa phương và đất nước Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh động viên người lao động tại Công ty Huyndai Kefico Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh động viên người lao động tại Công ty Huyndai Kefico Việt Nam.

Công ty Huyndai Kefico Việt Nam thành lập năm 2009, có tổng vốn đầu tư 400 triệu USD. Doanh thu năm 2022 của doanh nghiệp là 477 triệu USD. Năm 2022, công ty đã nộp 3,7 triệu USD cho ngân sách nhà nước. Công ty có 1.946 người lao động chủ yếu là người Hải Dương. Thu nhập của người lao động hằng tháng đạt trung bình 12 triệu đồng/người. Tết Nguyên đán Quý Mão người lao động được thưởng Tết trung bình 11 triệu đồng, trong đó thấp nhất 5 triệu đồng, cao nhất 81 triệu đồng/người.

Ông Yang In Chul, Tổng Giám đốc Công ty Huyndai Kefico cho biết: Năm 2023, doanh nghiệp sẽ nỗ lực phấn đấu, tăng cường chất lượng sản xuất, duy trì môi trường làm việc an toàn bền vững, tiếp tục mở rộng sản xuất, tìm kiếm khách hàng mới, thực hiện tăng lương cho người lao động từ 5-10%.

Ông Yang In Chul cũng cho biết thời gian qua, doanh nghiệp đã nhận được quan tâm hỗ trợ nhiệt tình từ địa phương và các sở, ngành. Doanh nghiệp mong tỉnh tiếp tục quan tâm và đồng hành với doanh nghiệp trong chặng đường phát triển sắp tới.

Công nhân Công ty Huyndai Kefico tập trung làm việc trong ngày đầu năm.

Công nhân Công ty Huyndai Kefico tập trung làm việc trong ngày đầu năm.

Tại Công ty TNHH Taishodo (doanh nghiệp Nhật Bản), thuộc Khu công nghiệp Đại An, người lao động phấn khởi trở lại làm việc trong ngày đầu năm mới. Chị Cao Thị Thu Hà, nhân viên phòng vật tư cho biết: "Mọi người phấn khởi và vui vẻ trong ngày đầu tiên trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết. Năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng thu nhập của công nhân lao động không bị giảm. Thu nhập trung bình của mọi người vẫn đạt 10 triệu đồng/tháng. Hy vọng năm mới nhà máy có nhiều việc làm hơn để chúng tôi có thu nhập tốt hơn”.

Công ty Taishodo Việt Nam là doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào khu công nghiệp Đại An từ năm 2007 với Dự án xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, gia công, lắp ráp các thiết bị y tế, thiết bị ngoại vi của máy tính. Sau hơn 10 năm hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Công ty đang tiếp tục xây dựng nhà máy thứ 2 với tổng vốn đầu tư 20 triệu USD.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương "lì xì" công nhân lao động ở Công ty Taishodo.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương "lì xì" công nhân lao động ở Công ty Taishodo.

Thăm và động viên các doanh nghiệp trong dịp đầu năm mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng chúc mừng những thành quả tích cực của của Công ty Kefico và Taishodo tại Hải Dương, biểu dương những nỗ lực thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch và phát triển sản xuất, quan tâm tới đời sống của người lao động trong năm 2022.

Đối với Công ty Kefico, ông Triệu Thế Hùng nhấn mạnh đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn nhất trong các khu công nghiệp của tỉnh, là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên có tổ chức chi bộ Đảng. Trong 13 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đã có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, nhất là các năm 2021 và 2022 tuy vẫn còn chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng doanh nghiệp vẫn đóng góp ngân sách 3,6-3,7 triệu USD/năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng động viên và kỳ vọng trong năm 2023 doanh nghiệp sẽ có bước phát triển nhanh, mạnh và bền vững, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, có nhiều đóng góp hơn nữa cho ngân sách nhà nước và tích cực tham gia hơn nữa vào công tác an sinh xã hội.

Đánh giá hai doanh nghiệp FDI đều đã tạo việc làm ổn định với mức thu nhập cao cho người lao động, Chủ tịch tỉnh Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục chấp hành tốt các quy định pháp luật; trong đó có phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, mong các doanh nghiệp chăm lo nhiều hơn nữa về chế độ lương, phúc lợi, đặc biệt là đời sống tinh thần cho các cán bộ, nhân viên, người lao động; đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, có tay nghề cao, đủ khả năng tham gia vào các vị trí việc làm đòi hỏi kỹ thuật cao trong cả tập đoàn.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh thi công xây dựng dự án đường cao tốc bắc-nam phía đông. (Ảnh minh họa)

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026: Triển khai bộ công cụ KPI để siết chặt kỷ cương

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực với 95,44% kế hoạch đã được giao và thực hiện 14,2% số vốn giải ngân. Tuy nhiên những vướng mắc trong lập kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng … cần sớm có lời giải để đạt kế hoạch giải ngân đặt ra.

Sầu riêng là loại cây ăn trái mang lại nhiều giá trị kinh tế cho bà con xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Từ cánh đồng lúa kém hiệu quả đến vùng sản xuất giá trị cao

Từ những cánh đồng lúa kém hiệu quả, một số địa phương vùng Đông Nam Bộ đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Việc thay thế lúa một vụ bằng cây ăn trái, cây công nghiệp giúp nâng cao giá trị trên mỗi ha đất và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN

Tháo gỡ điểm nghẽn xử lý nhà, đất dôi dư bằng cơ chế linh hoạt

Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù trong xử lý nhà, đất dôi dư đang được xây dựng theo hướng linh hoạt, rút gọn thủ tục, xử lý các tình huống phức tạp về pháp lý, quy hoạch và hiện trạng, qua đó đẩy nhanh tiến độ khai thác nguồn lực đất đai công sau sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

[Infographic] VN-Index giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm trong phiên giao dịch đầu tháng 5

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 4/5, giảm nhẹ 0,04 điểm về mức 1.854,06 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực sau giai đoạn phân hóa mạnh với 169 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị -1.030 tỷ đồng trên HoSE. 

Ảnh: TTXVN

Chứng khoán ngày 4/5: VN-Index giảm nhẹ do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu bất động sản

Phiên giao dịch ngày 4/5, sắc đỏ lan rộng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn phản ánh tâm lý giao dịch thận trọng. Áp lực bán gia tăng mạnh khiến nhiều cổ phiếu trụ lao dốc, đặc biệt là bất động sản, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0,04 điểm, xuống mức 1.854,06 điểm.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng ngày 4/5: Giá vàng trong nước tăng trở lại trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (4/5) tiếp tục giảm xuống giao dịch dưới mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh kim loại quý này đang chịu áp lực từ lạm phát, môi trường lãi suất cao và căng thẳng địa chính trị. Trong nước, giá vàng đồng loạt tăng ngược chiều thế giới; giá vàng SJC bán ra ở mức 166,6 triệu đồng/lượng.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.