Các địa phương tổ chức ngày hội tòng quân

NDĐT - Sáng 12-2, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho các tân binh.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng hoa cho các tân binh.

Sáng 12-2, gần 4.500 công dân trẻ của TP Hồ Chí Minh lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Tại quận Thủ Đức, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam quận Thủ Đức trang trọng tổ chức lễ giao quân, nhận quân điểm năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến dự.

Tại lễ giao, nhận quân năm nay, quận Thủ Đức đón tiếp 325 công dân của các quận, huyện (Thủ Đức, quận 1, quận 3, quận 4, quận 5, quận 10, quận 12, huyện Củ Chi) trong thành phố tập trung về để giao cho các đơn vị thuộc Vùng 4 Hải quân, Tiểu đoàn Vệ binh 180 Quân khu 7 và Trường Quân sự Quân khu 7. Riêng quận Thủ Đức, có 220 thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, trong đó đơn vị công an là 40, đơn vị quân đội là 180 thanh niên.

Các chiến sĩ trẻ của quận Thủ Đức được đưa về huấn luyện, công tác tại các đơn vị: Lữ đoàn Hải quân 957 (50 thanh niên); Tiểu đoàn Vệ binh 180 (một thanh niên); Bộ Tham mưu Quân đoàn 4 (90 thanh niên); Trung đoàn Gia Định (39 thanh niên). Trong tổng số 220 thanh niên trúng tuyển năm nay, 116 thanh niên đạt trình độ học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học, chiếm tỷ lệ 52,72%; 197 thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2, chiếm tỷ lệ 89,54%; có sáu đảng viên chính thức nhập ngũ, đạt tỷ lệ 3,33% và 220 đoàn viên.

Tất cả các thanh niên được vinh dự gọi nhập ngũ lần này đều ý thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, trong đó hơn 65,43% (142 thanh niên) đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bên cạnh đó, nhiều gia đình và thân nhân tuy gặp khó khăn về đời sống, sinh hoạt, thiếu thốn sức lao động nhưng khi con em mình có lệnh gọi nhập ngũ vẫn xác định tốt trách nhiệm, động viên con em an tâm tư tưởng thi hành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Năm 2020, TP Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là 4.459 công dân (trong đó có 659 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Qua xét duyệt, có 54.274 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ, đạt tỷ lệ 24,07% so với nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020. Kết quả khám sức khỏe, có 5.832 công dân đủ điều kiện sức khỏe, đạt tỷ lệ 37,05% so với tổng số điều khám. 100% thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ đã sẵn sàng tòng quân.

* Cũng trong sáng 12-2, tại 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có 1.052 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Khác những năm trước, hiện nay dịch bệnh nCoV đang diễn biến phức tạp, nên công tác giao, nhận quân diễn ra trang nghiêm và nhanh gọn.

Các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhờ phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển quân, nên chất lượng thanh niên nhập ngũ tại Lâm Đồng năm nay bảo đảm theo yêu cầu. Tỷ lệ thanh niên sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 67%; trình độ THPT đạt 32,4%; đại học, cao đẳng và trung cấp hơn 5%; tỷ lệ đảng viên nhập ngũ gần 3%. Trong tổng số tân binh nhập ngũ đợt này, có 465 thanh niên con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Các tân binh của Lâm Đồng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Học viện Lục quân; Lữ đoàn CB293, Bộ Tư lệnh Công binh và các sư đoàn, lữ đoàn thuộc Quân khu 7.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng không tổ chức hội trại tòng quân như các năm trước và hạn chế số lượng người tham dự lễ giao, nhận quân. Đồng thời, tổ chức lễ giao, nhận quân theo tinh thần nhanh gọn, trang nghiêm và ý nghĩa.

* Sáng 12-2, 2.756 thanh niên tỉnh Đồng Nai đã hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc tại 11 điểm giao, nhận quân huyện, thành phố. Đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã đến dự, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ tại điểm giao, nhận quân điểm ở TP Biên Hòa.

Tân binh được đo, kiểm tra thân nhiệt trước khi lên xe về đơn vị.

Lễ giao, nhận quân tại 11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai trong sáng 12-2, được thực hiện nhanh gọn với các bước chuẩn bị chu đáo, an toàn. Để bảo đảm an toàn cho thanh niên nhập ngũ trong bối cảnh dịch nCoV diễn biến phức tạp, 100% thanh niên được đo, kiểm tra thân nhiệt trước khi về 19 đơn vị nhận quân. Ngoài ra, các đơn vị nhận quân cũng cử cán bộ y tế đến các điểm nhận quân tiến hành đo, kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe của thanh niên, thay khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, trước khi đưa tân binh về đơn vị.

2.756 thanh niên tỉnh Đồng Nai lên đường nhập ngũ được phân bố về 19 đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó, hơn 36% tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng 1,72% so với năm 2019; hơn 14% thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, tăng 2,83%; 97 thanh niên là đảng viên, đạt tỷ lệ 3,5%.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, lễ giao, nhận quân năm nay đúng vào thời điểm dịch nCoV diễn biến phức tạp nên không tổ chức các hoạt động hội trại tòng quân, giao lưu văn hóa văn nghệ và hạn chế người thân tiễn thanh niên nhập ngũ.

* Sáng 12-2, tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng tới dự Lễ giao nhận quân của TP Phan Thiết.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Quốc phòng thăm hỏi, động viên và dặn dò chiến sĩ mới tại Lễ giao nhận quân của TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Năm 2020, các địa phương, đơn vị trong tỉnh Bình Thuận đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự; các văn bản của Bộ Quốc phòng về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tỉnh Bình Thuận giao 1.301 quân cho các đơn vị quân đội, đáp ứng đủ số lượng và các yêu cầu của trên giao. Chất lượng thanh niên trúng tuyển cao hơn những năm trước, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra: hơn 360 thanh niên tình nguyện nhập ngũ, đạt tỷ lệ 30,51%; có 37 thanh niên nhập ngũ là Đảng viên; có 147 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp đạt tỷ lệ 14,5%; 93 thanh niên là người dân tộc thiểu số nhập ngũ chiếm tỷ lệ 7,14%. Sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 47,8%.

Trong số hơn 1.300 thanh niên Bình Thuận lên đường nhập ngũ, duy nhất có một nữ là Lê Thị Thúy, sinh năm 1996, ở xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam đã tốt nghiệp Cao đẳng Y tế chuyên ngành y sĩ đa khoa. Tại Lễ giao nhận quân, nữ tân binh Lê Thị Thúy cho biết, bản thân rất mong muốn tham gia quân đội để tự rèn luyện bản thân và ước mơ hôm nay đã thành hiện thực. Nguyện vọng của em là mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, các địa phương đã tổ chức Lễ giao nhận quân nhanh gọn, an toàn. Trước khi đến sân lễ giao quân, các thanh niên nhập ngũ được kiểm tra nhanh thân nhiệt, vệ sinh phòng dịch địa điểm, phương tiện giao, nhận quân bảo đảm phòng, chống và không để sót, lọt trường hợp nhiễm nCoV vào quân đội.

Năm nay, tỉnh Bình Thuận giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là 440 quân, gồm: Vùng 4 Hải quân, Binh chủng Pháo binh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; giao các đơn vị trực thuộc Quân khu 7 là 861 quân. Cùng với đó, các địa phương cũng giao cho Bộ Công an là 258 công dân thanh niên phục vụ công an nhân dân có thời hạn.

* Sáng 12-2, hơn 1.000 thanh niên thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Hà Tĩnh đã náo nức lên đường nhập ngũ. Từ các sân vận động trung tâm, lễ giao nhận quân, đưa tiễn con em lên đường được tổ chức trang trọng, ý nghĩa.

Đúng 7 giờ 30 phút, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố ở Hà Tĩnh cùng đại diện các đơn vị nhận quân, lãnh đạo các địa phương và hàng nghìn người dân tiến hành các nghi thức tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ. Các công dân được gọi nhập ngũ có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, phấn khởi quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lễ giao, nhận quân đã diễn ra nhanh gọn, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Trước đó, để chuẩn bị cho ngày hội giao quân, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, lực lượng vũ trang và các gia đình ở Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ để động viên các gia đình và tân binh hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện triệt để phương châm “Gặp mặt, động viên tại xã, chia tay tại nhà, giao quân tại huyện”.

Năm 2020, hơn 1.000 tân binh của Hà Tĩnh được biên chế về các đơn vị, gồm: Sư đoàn 324, Sư đoàn 968, Lữ đoàn 16 (Quân khu 4); Bộ Tham mưu Quân khu 4; Biên phòng Hà Tĩnh; Vùng 3 Hải quân (Bộ Tư lệnh Hải quân); Cảnh sát biển vùng 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh).

Phút giây lưu luyến.

* * Trong không khí sôi nổi ngày hội tòng quân trên cả nước, sáng 12-2, 1.750 thanh niên của chín huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương đã lên đường nhập ngũ; trong đó có 1.600 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 150 thanh niên làm nghĩa vụ Công an nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam trao hoa và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Các đơn vị nhận quân tại Bình Dương lần này, gồm: Quân khu 7, Quân đoàn 4, Vùng 5 Hải quân, Lữ đoàn Đặc công 429, Tỉnh đội, Công an tỉnh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, trong tổng số 1.600 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị quân đội có 627 thanh niên tình nguyện nhập ngũ, có 39 thanh niên là đảng viên và 1.561 thanh niên là đoàn viên, 20 thanh niên là cán bộ, viên chức và 356 thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ tại tỉnh được triển khai thực hiện chặt chẽ, từng bước, từng khâu trong quy trình tuyển chọn, phát huy vai trò, trách nhiệm tuyển quân “tròn khâu”, nhờ đó công tác tuyển quân năm 2020 đã bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng được giao, như: sức khỏe, trình độ học vấn, chính trị, đạo đức, đảng viên và cán bộ công chức, viên chức.

Trong ngày hội tòng quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã đến dự lễ giao quân tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến dự lễ giao, nhận quân tại huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng đại diện các đơn vị nhận quân và lãnh đạo địa phương đã chúc mừng, động viên các tân binh ra sức học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với tổ quốc.

* Sáng 12-2, tại các địa phương của tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Năm 2020, tỉnh Nghệ An gọi 3.100 công dân nam nhập ngũ vào quân đội và 155 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Trong đó, thành phố Vinh được giao gọi 147 công dân nhập ngũ, trong đó, 140 công dân nhập ngũ vào quân đội và bảy công dân thực hiện nghĩa vụ công an.

Tại điểm giao quân, các đồng chí đại diện lãnh đạo: Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, địa phương đã tặng hoa, thăm hỏi, động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, trong số 3.100 công dân gọi nhập ngũ vào quân đội có 1.188 người có trình độ THCS, 1.938 công dân có trình độ THPT, 135 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; sức khỏe loại 1 và loại 2 có 2.387 người. Trong số công dân nhập ngũ có bốn đảng viên, 644 công dân là đồng bào dân tộc ít người và 173 công dân là đồng bào có đạo, 28 công dân đã có vợ, 146 công dân thuộc hộ nghèo… Cũng trong số này có 1.120 công dân đã được bồi dưỡng để kết nạp Đảng.

Phút chia tay của những người nhập ngũ với người thân.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/8: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại

Tin nổi bật ngày 15/8: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà học sinh khó khăn tại Lạng Sơn; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại… là một số tin tức nổi bật ngày 15/8/2026.

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: TTXVN)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.