Cụ thể, Ủy ban nhân tỉnh Cà Mau vừa công bố quyết định về việc sáp nhập Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu vào Trường cao đẳng Y tế Cà Mau.
Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu vào Trường cao đẳng Y tế Cà Mau.
Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan theo đề án sáp nhập, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, việc sáp nhập nguyên trạng Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu vào Trường cao đẳng Y tế Cà Mau sẽ tạo điều kiện phát huy hiệu quả các nguồn lực hiện có, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế, nhất là việc cung cấp đội ngũ cán bộ y tế phục vụ bệnh viện 1.200 giường của tỉnh và các trạm y tế, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Quốc Sử, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu được lãnh đạo tỉnh tín nhiệm, trao quyết định giữ chức Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Cà Mau. Sau khi sáp nhập hai trường vào một, Trường cao đẳng Y tế Cà Mau có thêm sức mạnh và các nguồn lực hơn, được đầu tư tập trung hơn, không còn “manh mún, nhỏ lẻ” như trước.
Trên sơ sở đó, đơn vị sẽ có điều kiện tốt hơn để thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế có trình độ cao đẳng, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực y tế và thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng; liên kết đào tạo nhân lực y tế ở trình độ cao hơn.
Tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo các bậc cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho người lao động; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ y tế tốt hơn.
Theo đó, giai đoạn 2026-2030, dự kiến Trường cao đẳng Y tế Cà Mau có quy mô tuyển sinh khoảng 7.740 sinh viên, học viên, trong đó: trình độ cao đẳng là 6.240 sinh viên; trình độ sơ cấp là 1.500 học viên.
Nhà trường đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, dự kiến quy mô đào tạo khoảng 4.376 sinh viên, học viên; trong đó, trình độ cao đẳng là 4.076 sinh viên; trình độ sơ cấp là 300 học viên...
“Trong thời gian tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu sẽ cùng tập thể nhà trường quyết tâm đổi mới chương trình, phương thức đào tạo, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu sử dụng lao động và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao của tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của tỉnh và đất nước...”, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Quốc Sử chia sẻ.
Cũng trong tháng 8/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tiến hành công bố quyết định về việc sáp nhập 4 trường cao đẳng, gồm cao đẳng nghề Bạc Liêu, cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu, cao đẳng Cộng đồng Cà Mau vào cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Cà Mau, đồng thời đổi tên thành Trường cao đẳng Cà Mau.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân, tại khu vực tỉnh Bạc Liêu cũ, tuy địa bàn khá nhỏ, song ngoài Trường đại học Bạc Liêu, tại đây còn có khá nhiều trường cao đẳng.
Cụ thể như cao đẳng nghề Bạc Liêu, cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu, cao đẳng Y tế Bạc Liêu... Thực tế nhiều năm qua một số trường cao đẳng có diện tích lớn, được đầu tư xây dựng khang trang, có đông cán bộ, giáo viên, nhưng khá "vắng bóng" học viên, sinh viên.
Điển hình là Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu mới được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 100 tỷ đồng, khánh thành giữa tháng 3/2023 tại địa điểm mới là Khu đô thị mới Hoàng Phát (phường 1 cũ, nay thuộc phường Bạc Liêu), với ba dãy nhà ba tầng rất khang trang. Tuy nhiên, qua khảo sát, tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận nhiều dãy nhà ba tầng, với hàng trăm phòng học bỏ trống, không sử dụng, vì rất ít sinh viên.
Được biết, khuôn viên trường có tổng diện tích hơn 20.000m², trong đó diện tích xây dựng hơn 12.000m², diện tích không gian cây xanh hơn 8.000m², với 3 khối nhà được kết nối bởi hệ thống hành lang liên hoàn.
Mặc dù được đầu tư xây dựng mới và rất “hoành tráng” trên khu đất rộng, song mấy năm nay trường vẫn lâm vào tình cảnh cán bộ, giáo viên thì đông, nhưng luôn “vắng bóng” học viên, sinh viên...
Theo Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Trần Công Chánh, nguyên Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu, việc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện đề án sắp xếp các trường cao đẳng nêu trên là đúng đắn, phù hợp thực tiễn.
"Bản thân tôi đồng tình cao các trường nên sáp nhập một đầu mối, một ban giám hiệu, nhưng có thể nên có 2 cơ sở đào tạo tại Cà Mau và Bạc Liêu để tạo thuận lợi cho các học viên, sinh viên theo học, giảm gánh nặng chi phí và đi lại...”, Tiến sĩ Trần Công Chánh đề xuất.
Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu trước khi sáp nhập có quy mô đào tạo còn nhỏ lẻ, ngành nghề đào tạo phân tán, trùng lặp; năng lực tự chủ tài chính hạn chế; hiệu quả tuyển sinh, liên kết với doanh nghiệp và khả năng phát triển các ngành, nghề trọng điểm chưa cao.
Trong khi đó, việc có nhiều trường cao đẳng cùng chức năng, nhiệm vụ đã làm phân tán nguồn lực đầu tư, khó xây dựng trường quy mô, chất lượng và có sức cạnh tranh...
Do đó, việc sắp xếp, tổ chức lại 4 trường cao đẳng nghề trên địa bàn Cà Mau rất cấp thiết, nhằm tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, tránh lãng phí...
Theo nhiều cán bộ và nhân dân trong tỉnh, việc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thực hiện chủ trương sáp các trường cao đẳng nêu trên có ý nghĩa chiến lược, không chỉ giảm đầu mối, tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn hướng đến mục tiêu hình thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy mô lớn, đủ năng lực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới...