Cà Mau nhìn lại 9 tháng vượt khó, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025

Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bìa phải) tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Sáng 2/10, tại Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải, đã nhấn mạnh quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong việc hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, tạo đà vững chắc cho nhiệm kỳ mới 2025-2030.

“Bức tranh” kinh tế 9 tháng với nhiều điểm sáng

Hội nghị đã thống nhất đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2025, dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển ổn định với nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ.

ndo_br_hn-16-9014.jpg
Biểu quyết thông qua chương trình công tác quý tư năm 2025, và các chương trình hành động của Tỉnh ủy Cà Mau thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, khu vực thương mại và dịch vụ phát triển tốt, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,892 tỷ USD, bằng 72,8% kế hoạch và tăng 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu thủy sản tiếp tục là chủ lực với khoảng 1,72 tỷ USD, tăng 3,5%. Hoạt động thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khả quan với 8.770 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán…

ndo-br-khoi-cong-2-6752.jpg
Du lịch là một trong những "điểm sáng" của Cà Mau trong 9 tháng năm 2025 thu hút hơn 6,76 triệu lượt khách, doanh thu hơn 6.820 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ đến 16%.

Tại Cà Mau, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng tích cực, tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Trong 9 tháng, tỉnh đã thành lập mới 1.270 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 7.420 tỷ đồng, và có 229 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đồng thời, Cà Mau cũng thu hút được 19 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 7.220 tỷ đồng.

ndo_br_hn-18-3846.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, báo cáo tại hội nghị về tình hình thu hút đầu tư trong lĩnh vực nuôi tôm công nghệ cao tại Cà Mau.

Các lĩnh vực trụ cột khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Lĩnh vực thủy sản phát triển ổn định với tổng sản lượng đạt 71,5% kế hoạch, tăng 5,9%. Sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng, với tổng sản lượng lúa ước đạt 1,67 triệu tấn, tăng 6,7%. Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, thu hút hơn 6,76 triệu lượt khách, tăng 15,4%, mang lại doanh thu hơn 6.820 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ đến 16%.

ndo_br_hn-7-3977.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại, một trong những “điểm sáng” trong 9 tháng qua là việc hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch của Trung ương, với 9.671 căn nhà được xây dựng và sửa chữa, tổng kinh phí giải ngân đạt hơn 471 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh Cà Mau đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, dự kiến diễn ra từ ngày 16-17/10 tới đây.

ndo_br_hn-4.jpg
Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Bắc tham gia ý kiến tại hội nghị.

Một trong nhiều nội dung quan trọng được đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị là kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hợp nhất tỉnh đến nay. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ghi nhận nỗ lực của cả hệ thống chính trị đã giúp bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

ndo_br_hn-5-3747.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh tham gia ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, như việc kiện toàn nhân sự cấp xã, chất lượng một số công chức chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, tài chính. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc tại nhiều địa phương còn chật hẹp, xuống cấp…

ndo_br_hn-11-7235.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (thứ 6 từ phải qua)tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước yêu cầu trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh phải thay đổi mạnh mẽ trong tư duy và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành theo phương châm “mới phải tốt hơn cũ, nói đi đôi với làm, đoàn kết thống nhất vì nhân dân phục vụ”.

Các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn “nước rút”

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo của Tỉnh ủy Cà Mau cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế còn tồn tại.

Nhất là tăng trưởng kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn chậm. Môi trường đầu tư kinh doanh tuy được cải thiện nhưng vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ cho doanh nghiệp và người dân.

Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, do một số công trình, dự án chưa đảm bảo tiến độ và sự biến động giá vật liệu xây dựng. “Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi còn chưa nghiêm.

Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là việc tham gia ý kiến xử lý công việc trong một số trường hợp còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Công tác vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi chưa linh hoạt, còn lúng túng”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, thẳng thắn nhìn nhận.

ndo_br_hn-17-8401.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị.

Để khắc phục những hạn chế và tạo ra sự bứt phá trong 3 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã chỉ ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tập trung toàn lực để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, sau đó nhanh chóng xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

ndo_br_hn-20-725.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau.
hn-9.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau.

Cần rà soát toàn diện các ngành, lĩnh vực để quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu năm 2025, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó là khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh cho phù hợp với địa giới hành chính mới, đồng thời đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá để huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển.

ndo_br_hn-10-6760.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại tặng Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu, xuất sắc vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, cần quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phát huy vai trò của các Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục và y tế.

Ngoài ra, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030…

Hội nghị cũng biểu quyết thông qua các báo cáo, chương trình công tác quý tư năm 2025, và các chương trình hành động của Tỉnh ủy Cà Mau thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về năng lượng, giáo dục và y tế. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ tỉnh Cà Mau tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã công bố Quyết định (số 452-QĐ/TU, ngày 1/10/2025) về việc tặng Bằng khen cho 50 tập thể và 146 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Cà Mau. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khen thưởng 25 tập thể là Ban Thường vụ Đảng ủy các xã/phường; 25 tập thể Ủy ban nhân dân các xã/phường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 21/8: Giá vàng trong nước chỉ cao hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng, mức chênh thấp nhất trong nhiều năm qua

Giá vàng thế giới hôm nay (21/8) tăng lên mức 4.542 USD/ounce trong bối cảnh thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trước các rủi ro địa chính trị và sự suy yếu của USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng, đắt hơn giá thế giới 2 triệu đồng/lượng.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch, Hợp tác quốc tế và Phát triển Cộng hòa Ghi-nê Ismaël NaBé. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Việt Nam và Ghi-nê mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư

Việt Nam sẵn sàng trở thành cửa ngõ để Ghi-nê tiếp cận thị trường ASEAN gần 700 triệu dân, đồng thời kỳ vọng Ghi-nê sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường châu Phi.

Chuỗi livestream góp phần đưa chính sách thuế đến gần hơn với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế triển khai chuỗi livestream “Đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026” nhằm phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện và trực tiếp giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Hai chương trình đầu tiên sẽ được phát trong tháng 8/2026.

Dự án Trường nội trú liên cấp xã Hướng Phùng đang được khẩn trương hoàn thiện để kịp đưa vào sử dụng đầu năm mới (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu đến 31/8 giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 60% kế hoạch năm 2026

Ngày 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Chủ tịch Lê Hồng Vinh vừa ký công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, duy trì tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. 

Việc được Trung Quốc cấp thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sẽ góp phần mở rộng năng lực tham gia chuỗi xuất khẩu chính ngạch của sầu riêng Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Trung Quốc phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk

Ngày 20/8, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vừa thông báo chấp thuận cấp thêm cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng, với tổng diện tích 4.321,88ha và chấp thuận cấp thêm 31 mã số cơ sở đóng gói, có tổng diện tích 91.135m2, công suất khoảng 5.470 tấn/ngày.

Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng của thị trường bất động sản. (Ảnh: HNV)

Người mua bất động sản chuyển từ kỳ vọng tăng giá sang ưu tiên giá trị thực

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng bất động sản quý II/2026 của Batdongsan.com.vn cho thấy niềm tin thị trường đang cải thiện nhưng người mua không còn ra quyết định chủ yếu dựa trên kỳ vọng giá tăng.Quy hoạch, hạ tầng, pháp lý, chất lượng sống và khả năng tài chính đang trở thành những “bộ lọc” quan trọng.

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo bảng xếp hạng Vietnam Largest Taxpayers (VNTAX). (Ảnh: LPBank)

LPBank lọt Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Năm 2025, LPBank đóng góp 3.298 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng hơn 3 lần so năm 2021, đưa ngân hàng vào Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam. Kết quả này ghi dấu hành trình mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và từng bước gia tăng năng lực tạo giá trị cho nền kinh tế.

Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. (Ảnh: KHÔI MINH)

Chuẩn hóa sổ sách, chủ động phòng ngừa rủi ro thuế

Ngày 19/8, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Tài chính Hà Nội) tổ chức Hội nghị đối thoại về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn hóa sổ sách kế toán. Hội nghị cập nhật chính sách thuế, trao đổi giải pháp chuẩn hóa hồ sơ, chứng từ, nâng cao năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro.

Quang cảnh triển lãm HORECFEX Vietnam 2026. (Ảnh: Công Vinh)

HORECFEX Vietnam 2026 thúc đẩy ứng dụng công nghệ, kiến tạo tương lai ngành HORECA

HORECFEX Vietnam 2026 - Diễn đàn công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng cho ngành du lịch với gần 100 gian hàng về công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp dành cho ngành khách sạn, nhà hàng và du lịch đã chính thức khai mạc vào sáng 20/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (thành phố Đà Nẵng).

Tuyến đường nối phường Định Công và trục Vành đai 2,5 và đường Giải Phóng đang dần về đích sau 23 năm kéo dài.

Giải cứu dự án đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài: Khi kỷ cương gắn liền với trách nhiệm

Sau 23 năm kéo dài vướng mắc giải phóng mặt bằng, pháp lý và kỹ thuật, dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng đang được tháo gỡ từ sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cùng sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, chủ đầu tư, phấn đấu hoàn thành tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị nối dài trong quý III/2026.

Cục trưởng Nguyễn Thu Hương phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Vĩnh Long: Cục Thống kê hiến kế tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế

Ngày 20/8, Đoàn công tác của Cục Thống kê do Cục trưởng Nguyễn Thu Hương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 7 tháng đầu năm, đồng thời trao đổi về các động lực, kịch bản tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026 và định hướng năm 2030.

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Gỡ điểm nghẽn ngành hàng sầu riêng, kiến tạo xuất khẩu bền vững

Sầu riêng đã vươn lên trở thành mặt hàng rau quả xuất khẩu chủ lực, với kim ngạch hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích, sản lượng đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng, tổ chức lại vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, đa dạng hóa thị trường và nâng cao giá trị ngành hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài trao đổi với phóng viên báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển” sáng 20/8, tại Hà Nội.

Muốn trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải tăng tốc nguồn nhân lực và năng suất

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần chuyển mạnh từ mô hình dựa vào vốn, tài nguyên và FDI với trình độ công nghệ trung bình sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân trả lời phỏng vấn sáng 20/8, tại Hà Nội.

Tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Trao đổi bên lề Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển”, Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thắng Lợi cho rằng cần tạo động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng dòng vốn FDI.