Bước ngoặt chính sách thu hút nhân tài

Các cơ chế, chính sách mới, nhất là Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số được kỳ vọng tạo môi trường thật sự hấp dẫn để thu hút, giữ chân và phát huy tối đa tiềm năng của nhân tài, mang lại những đột phá chiến lược cho các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn của Việt Nam.

Các kỹ sư của Viettel trao đổi về phát triển giải pháp công nghệ. (Ảnh: ĐỨC THỌ)
Các kỹ sư của Viettel trao đổi về phát triển giải pháp công nghệ. (Ảnh: ĐỨC THỌ)

Luật hóa cơ chế trọng dụng nhân tài

Một trong những nội dung trọng tâm của Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo là công nhận và trao quyền rộng rãi hơn cho nhà khoa học, gồm các quyền sở hữu trí tuệ, khai thác thương mại kết quả nghiên cứu và tự chủ trong sử dụng tài chính. Luật cũng quy định Nhà nước có chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua các ưu đãi tài chính, phi tài chính, điều kiện làm việc và bố trí nhà ở. Nhà nước tạo cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài, thu hút nhân tài từ nước ngoài; bảo đảm an sinh xã hội cho nhân tài và gia đình.

Cùng với đó, Luật Công nghiệp công nghệ số vừa được ban hành tháng 6/2025 khẳng định vai trò của lĩnh vực này như một ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò động lực trong tăng trưởng và đổi mới. Luật đặt trọng tâm vào phát triển công nghiệp bán dẫn, hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và tài sản số, với các chính sách ưu đãi vượt trội dành riêng cho doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực này.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, sau khi các luật mới được ban hành cần có các nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể về việc thu hút nhân tài, đồng thời các quy định cần thống nhất với các luật khác như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Viên chức… và tránh thủ tục rườm rà, thiếu linh hoạt.

Mức hỗ trợ tài chính cho nhà khoa học ở Việt Nam vẫn chưa đủ cạnh tranh với các nước phát triển; môi trường làm việc, cơ sở vật chất, văn hóa học thuật, cơ hội phát triển nghề nghiệp… là những điểm cần được cải thiện đồng bộ để thu hút và giữ chân nhân tài. Các luật mới đã mở ra khả năng “vượt khung” trong lương, thưởng và hỗ trợ, nhưng vẫn là nguyên tắc; do đó cần cụ thể hóa cơ chế này trong các văn bản hướng dẫn để có thể triển khai trong thực tiễn.

Cần đội ngũ nhà khoa học hàng đầu

Tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, hiện có nhiều chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao, được đào tạo bài bản, đã và đang làm việc trong các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại các quốc gia phát triển. Trong đó, nhiều nhà khoa học trẻ người Việt Nam từng học tập tại nước ngoài đã quay về nước làm việc, đóng góp hiệu quả trong nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó có việc xây dựng môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp, năng động, bảo đảm điều kiện làm việc thuận lợi, chế độ đãi ngộ phù hợp và cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài để thu hút hiệu quả hơn các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài.

Gần đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành liên quan khẩn trương xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu về nước làm việc. Đồng thời, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hoàn thành vào tháng 9/2025.

Trong bối cảnh Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng và động lực quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới và danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1311/QĐ-TTg trong tháng 6/2025 vừa qua thì nhu cầu về nhân tài công nghệ, các “tổng công trình sư” càng trở nên cấp thiết.

Khi đề cập đến việc triển khai các nghiên cứu về công nghệ vũ trụ, Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ cho rằng, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, sự tham gia của doanh nghiệp thì cần đặc biệt quan tâm việc thu hút các nhà khoa học giỏi, đóng góp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền, chuyên gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ (NASA) chia sẻ: “Chúng ta có thể bàn về chính sách, nguồn lực, nguồn vốn mà Nhà nước sẵn sàng chi cho công trình nghiên cứu khoa học, nhưng nếu không trao sự tự do cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học thì khó phát triển tốt. Thách thức lớn đối với Việt Nam là vấn đề quản lý; nếu có môi trường thông thoáng, thuận lợi thì sẽ thu hút được nhân tài từ nước ngoài về đóng góp cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước”.

Doanh nghiệp cũng đang chờ đợi các chính sách sớm được cụ thể hóa để triển khai hiệu quả hoạt động thu hút nhân lực chất lượng cao. Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết, Nhà nước cần có thêm những cơ chế, chính sách đồng bộ, hiệu quả, như: hỗ trợ về nhà ở; ưu đãi về thuế thu nhập; cho phép chuyên gia được sở hữu, đồng sở hữu các kết quả nghiên cứu, phát minh, sáng chế; được sở hữu hoặc có cổ phần tại các doanh nghiệp hình thành từ kết quả nghiên cứu…

Thực hiện nhiệm vụ ban hành cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút chuyên gia hàng đầu về nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng nhiều chính sách cụ thể, theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, hoàn thiện Đề án phát triển và trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, với các chương trình thu hút nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài về làm việc thông qua hỗ trợ tài chính đặc biệt, điều kiện nghiên cứu ưu việt và cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cùng với đó, đầu tư nâng cấp hạ tầng nghiên cứu, xây dựng trung tâm đạt chuẩn quốc tế, xây dựng các khu công nghệ cao, vườn ươm công nghệ để tạo môi trường thuận lợi cho sáng tạo và đổi mới. Các rào cản hành chính sẽ được cắt giảm, tăng quyền tự chủ và cung cấp đầy đủ nguồn lực bảo đảm cho nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ. Cơ chế đánh giá quá trình nghiên cứu cũng chuyển mạnh sang dựa trên kết quả đầu ra (công bố quốc tế, bằng sáng chế, sản phẩm thương mại hóa...).

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…

Một trong những hoạt động tại Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.

Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ: ASEAN định hình trụ cột phát triển số

Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 16/1 với chủ đề “ASEAN thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ”, là diễn đàn cấp cao để các quốc gia ASEAN cùng nhìn lại chặng đường chuyển đổi số đã qua, đồng thời định hình lộ trình và ưu tiên hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.