Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và CT Group ký kết hợp tác thúc đẩy công nghệ cao và thu hút nhân tài

Chiều 22/7, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group ký kết thỏa thuận hợp tác lên đến 100 tỷ đồng nghiên cứu phát triển sản phẩm chiến lược Quốc gia và thực hiện Kế hoạch 01-KH/BCĐTW ngày 2/6/2025 nhằm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và CT Group ký kết thỏa thuận hợp tác.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và CT Group ký kết thỏa thuận hợp tác.

Với tổng giá trị tài trợ lên đến 100 tỷ đồng trong 10 năm, chương trình hướng đến hỗ trợ người học, thu hút nhân tài, phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao.

Theo thỏa thuận, CT Group sẽ tài trợ 10 tỷ đồng mỗi năm cho các hoạt động hỗ trợ sinh viên và chương trình phát triển nhân lực tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2025-2035.

Khoản tài trợ được phân bổ để chi trả học phí cho học viên sau đại học trong lĩnh vực công nghệ cao, hỗ trợ lãi vay cho sinh viên thuộc chương trình tín dụng học đường, duy trì bếp ăn chia sẻ tại ký túc xá và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên.

kyket-1.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ ký kết.

Ngoài ra, chương trình cũng linh hoạt mở rộng hỗ trợ theo nhu cầu thực tiễn được thống nhất giữa hai bên, tạo điều kiện tối đa để người học có thể an tâm học tập và phát triển toàn diện trong môi trường học thuật chuyên sâu.

Đặc biệt, hai bên thống nhất triển khai Chương trình “VNU350-CT Global Fellowship for Innovation”- Chương trình thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ chi phí lương từ CT Group cho các nhà khoa học tham gia các dự án hợp tác chung.

Mức thu nhập của từng chuyên gia được xác định theo lĩnh vực và trình độ, bảo đảm đủ trang trải chi phí sinh hoạt và nghiên cứu. Đồng thời, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, giảng dạy và chuyển giao công nghệ trong hệ sinh thái học thuật, công nghệ đang phát triển mạnh mẽ.

kyket-2.jpg
Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn CT Group phát biểu tại lễ ký kết.

Hướng đến các lĩnh vực công nghệ tương lai, hai bên sẽ hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu, phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn và công nghệ lượng tử. Giai đoạn 2025-2030, các dự án ưu tiên bao gồm phát triển chip trí tuệ nhân tạo cận biên, chip khuếch đại công suất lớn, chip điều khiển 32-bit đa dụng và các mô-đun truyền thông cho IoT và UAV.

Trong lĩnh vực công nghệ lượng tử, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và CT Group hợp tác xây dựng hạ tầng tính toán lượng tử, đào tạo nhân lực chuyên sâu, phát triển thuật toán lượng tử, mô phỏng vật liệu, AI lượng tử và các ứng dụng trong truyền thông, y dược, năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, mô hình hợp tác “3 nhà” (Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp) được hai bên đặc biệt nhấn mạnh như một động lực trọng yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ quốc gia.

kyket-4-7639.jpg
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho CT Group.

Với chương trình hợp tác toàn diện và dài hạn với CT Group, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đẩy mạnh vai trò trong đào tạo, nghiên cứu mà còn đóng vai trò đầu mối thu hút nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy các ngành công nghệ lõi phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.