Bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số doanh nghiệp

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức Hội nghị công bố, trao Quyết định công nhận doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện trao Quyết định công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện trao Quyết định công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật dự và chủ trì hội nghị.

Theo quy định tại Nghị định số 16/20203/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức trao Quyết định công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Trong đó trao Quyết định công nhận doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh cho Tổng Công ty 28, Công ty Phương Nam và Công ty Công nghệ cao và trao Quyết định công nhận doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh cho Công ty Cổ phần 20, Công ty Cổ phần 22, Công ty Cổ phần 26, Công ty Cổ phần 32.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò đặc thù của các doanh nghiệp trong nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng vũ trang và đồng thời tham gia phát triển kinh tế đất nước.

z6860229578526-194b6bf252601d4e3a168034035f1b3f.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Những năm vừa qua, mặc dù nền kinh tế trong và ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp, tuy nhiên, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Chủ tịch và Ban Tổng Giám đốc các doanh nghiệp trong Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã quán triệt sâu sắc, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, các doanh nghiệp đã tham gia và thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng sản phẩm quốc phòng theo kế hoạch thường xuyên và đột xuất, nhất là các nhiệm vụ bảo đảm sản phẩm phục vụ cho các ngày Lễ kỷ niệm lớn của đất nước, như: Bảo đảm Lễ phục K24 cho toàn quân; các sản phẩm phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mới nhất là bảo đảm sản phẩm phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và hiện nay đang chuẩn bị các mặt hàng bảo đảm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm 93,1 tấn bánh quy, lương khô phục vụ khắc phục cơn bão số 3 (Yagi) và 40 tấn bánh quy, lương khô phục vụ hỗ trợ thảm hoạ động đất tại Myanmar.

z6860229756548-d39d2155ecd33f19ec8aa4c5f7538f9e.jpg
Các đại biểu dự hội nghị.

Không ngừng đẩy mạnh hoạt động lao động sản xuất và xây dựng kinh tế, cụ thể là: nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới phục vụ dân sinh; tìm kiếm khách hàng, thị trường xuất khẩu; ổn định phương thức sản xuất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm.

Các doanh nghiệp trong Tổng cục luôn duy trì tốt an toàn lao động, chăm lo đời sống, ổn định việc làm và thu nhập của người lao động; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Tổng cục và Điều lệ doanh nghiệp; các doanh nghiệp hoạt động ổn định, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau và từng bước phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp đã được nhận Quyết định công nhận doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục quán triệt nội dung Quyết định, bảo đảm chấp hành đúng các quy định về tổ chức, hoạt động, sử dụng đất đai, tài sản, chế độ tiền lương và công khai tài chính đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

z6860230029427-59fe617f0eb219b326caaf96834f49f3.jpg
Đại tá Vũ Văn Nhất, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao Quyết định công nhận doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất-kinh doanh gắn liền với nhiệm vụ chính trị; có phương án sẵn sàng huy động khi có tình huống, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong mọi tình huống.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Tổng cục, Bộ Quốc phòng bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước giao quản lý. Đặc biệt, cần không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng.

z6860230336305-6d4971549d2820bea7194c73dde308b6.jpg
Chuyên gia Vũ Long chia sẻ một số nội dung về hiện trạng chuyển đổi số doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số doanh nghiệp với nội dung: Chuyển đổi số doanh nghiệp “Ngộ nhận–Hiện trạng–Giải pháp” do chuyên gia Vũ Long – Giám đốc hệ thống starup Việt Nam truyền đạt.

Hội nghị tập huấn là cơ hội để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình phát triển kỹ thuật số thành công, góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và tính cấp thiết của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế; kịp thời hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục nắm bắt những xu thế phát triển công nghệ số, ứng dụng số mới, gợi mở ý tưởng và định hướng chiến lược nhằm phát triển kinh tế số phù hợp với đặc thù các ngành, lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Nước sông Bùi dâng cao ngày 17/9, sau những ngày mưa lớn, xã Quảng Bị (Hà Nội) hàng trăm hộ dân phải sơ tán tới nơi an toàn.

Tháo gỡ điểm nghẽn thoát nước, mở hướng phát triển phía tây và phía nam Hà Nội

Trong tiến trình phát triển và hoàn thiện hạ tầng đô thị Thủ đô, tiêu thoát nước, chống ngập úng luôn là bài toán cấp thiết, đòi hỏi tầm nhìn tổng thể và tổ chức thực hiện đồng bộ. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội và vùng hạ lưu, áp lực tiêu thoát nước vẫn rất lớn mỗi khi xuất hiện mưa lũ trên diện rộng.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng tăng 1,6 triệu đồng/lượng, chuyên gia dự báo tuần tới tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tuần này phục hồi sau 3 tuần giảm liên tiếp, đóng cửa ở mức 4.377 USD/ounce khi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất đã được phản ánh vào giá, áp lực giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm bớt. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,6 triệu đồng, bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển vật liệu sinh học. (Ảnh: BUYO Bioplastics)

Đưa vật liệu thay thế nhựa vào thị trường

Từ tinh bột sắn, hạt bơ, rong sụn đến vỏ trấu, nhiều phụ phẩm trong nước đang được nghiên cứu để làm màng, hạt nhựa và bao bì sinh học. Một số sản phẩm đã vượt khỏi phòng thí nghiệm, nhưng để sản xuất ở quy mô lớn vẫn cần tiêu chuẩn rõ, giá thành phù hợp và thị trường đầu ra.

Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng Tân An của anh Đặng Văn Giàu. (Ảnh: MỸ HÀ)

Nâng tầm di sản làng hoa Sa Đéc

Bằng tình yêu và tâm huyết, nhiều năm qua những người dân làng hoa Sa Đéc vẫn lặng lẽ giữ gìn và kế thừa nghề truyền thống của cha ông.

Môi trường pháp lý minh bạch và năng lực triển khai hiệu quả góp phần chuyển hóa tăng trưởng Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Chuyển hóa tăng trưởng thành đầu tư: Lợi thế cạnh tranh tiếp theo của Việt Nam

Việt Nam từ lâu đã là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn quốc tế, được củng cố bởi nhiều lợi thế mang tính nền tảng. Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư ngày càng khó tính, có nhiều thị trường để lựa chọn thì yêu cầu đặt ra là tăng trưởng cần được chuyển hóa thành cơ hội đầu tư có khả năng triển khai, mở rộng trong dài hạn.

Gói thầu XL1 là đoạn khó nhất trên toàn tuyến Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, gồm 5,6km đường, 10 cầu (trong đó 4 cầu cấp 1) và hầm Phượng Hoàng dài 1,7km, là hầm cấp đặc biệt và dài nhất trong số 4 hầm trên toàn tuyến dự án. (Ảnh: HUY VŨ)

Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột: Không đánh đổi chất lượng và an toàn pháp lý vì tiến độ

Trong chuyến kiểm tra tình hình thực hiện gói thầu XL1, tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột ngày 18/9, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không đẩy tiến độ bằng mọi giá, không vì tiến độ mà đánh đổi bằng chất lượng công trình và an toàn pháp lý, an toàn lao động.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị. (Ảnh: Hồng Thắm)

Khơi thông vốn dài hạn cho tăng trưởng

Khát vọng tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu lớn về huy động và phân bổ nguồn lực. Khi các dự án hạ tầng, chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần nguồn vốn lớn, thời gian hoàn vốn dài, việc phát triển đồng bộ các kênh tài chính trở nên cấp thiết.

Mô hình trồng lúa nếp than tại xã Tà Long, huyện Đakrông (nay là thôn Tà Lao, xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Plan Việt Nam cung cấp)

Khi phụ nữ Vân Kiều ở Tà Lao “Tiến về phía trước”

Nhờ tiếp cận với các hoạt động của chương trình "Tiến về phía trước", chị em phụ nữ ở Tà Lao - vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đã biết làm ăn kinh tế, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, biết xây dựng kênh, quảng bá văn hóa địa phương thông qua mạng xã hội…Những thay đổi đó đã giúp họ thoát nghèo để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thực hiện nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ngày 18/9, mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế. (Ảnh: UBCKNN)

Bộ Tài chính tổ chức tiếp xúc nhà đầu tư không kèm phát hành trái phiếu quốc tế

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tổ chức đợt tiếp xúc nhà đầu tư quốc tế không kèm phát hành trái phiếu (Non-Deal Roadshow - NDR), nhằm chủ động cung cấp thông tin, duy trì kết nối với thị trường và hỗ trợ mục tiêu cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia.