Các bệnh viện Quân đội triển khai hồ sơ bệnh án điện tử

Sáng 29/7, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đã làm việc với Cục Quân y và các cơ quan, đơn vị liên quan về việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện Quân đội.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì và phát biểu chỉ đạo.
Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật chủ trì và phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Cục Quân y đã ban hành công văn hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực triển khai xây dựng hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện Quân đội.

Đến nay, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y), Bệnh viện Quân y 110 (Quân khu 1) đã công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên cổng thông tin của Bộ Y tế. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 đang triển khai theo kế hoạch, dự kiến công bố trên cổng thông tin của Bộ Y tế trước 15/8.

Đối với các bệnh viện còn lại đang phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Công ty Tecapro rà soát, thống nhất các hạng mục cần đầu tư tối thiểu để triển khai. Hai doanh nghiệp này đang tiến hành thủ tục mua sắm và từng bước bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, mạng wifi, phòng máy chủ tại bệnh viện.

img-1753760731742-1753773714914-9846.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Đối với hệ thống phần mềm, các bệnh viện đang hoàn thiện quy trình, mẫu biểu khám bệnh, chữa bệnh; từng bước khảo sát, thu thập, chuẩn bị cơ sở dữ liệu, tạo lập cây danh mục, tài khoản người dùng khi chuyển đổi sang phần mềm quản lý Bệnh viện của Viettel.

Tập đoàn Viettel đã và đang phối hợp với các bệnh viện cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ; nâng cấp, bổ sung các phần mềm còn thiếu. Các bệnh viện cũng đang tổng hợp số lượng chữ ký số cần sử dụng trong hồ sơ bệnh án điện tử và làm đề nghị bổ sung chữ ký số chuyên dùng cho nhân viên y tế, gửi Cục Cơ yếu (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam).

Về tiến độ triển khai của các bệnh viện thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, đến nay Bệnh viện Quân y 354 đã xây dựng phương án củng cố, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu triển khai. Các hệ thống phần mềm (HIS, LIS, PACS) của bệnh viện được xác định có khả năng nâng cấp tích hợp với phần mềm hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Bệnh viện Quân y 105 đang phối hợp rà soát, bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Các hệ thống phần mềm (HIS, LIS, PACS, EMR) của bệnh viện đã hoàn thành và đang tập huấn hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, nhân viên. Phần mềm EMR hiện đang được thí điểm tại một số khoa trong bệnh viện.

Bệnh viện Quân y 87 đang phối hợp rà soát, bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Đối với các hệ thống phần mềm (HIS, LIS, PACS, EMR), bệnh viện đang thực hiện bổ sung các hạng mục còn thiếu; phần mềm EMR đang hoàn thiện và được thí điểm tại một số khoa trong bệnh viện.

Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội đang phối hợp rà soát, bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Phối hợp rà soát, chuẩn hóa các danh mục, mẫu biểu, quy trình cần triển khai trên phần mềm HIS, EMR; khảo sát và kết nối hệ thống các thiết bị với phần mềm LIS, PACS...

img-1753761100445-1753773726528.jpg
Các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn biểu dương các cơ quan, đơn vị và các bệnh viện trong Tổng cục đã bám sát kế hoạch, tích cực phối hợp, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo đúng tiến độ.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ; hỗ trợ ngành Quân y trong quá trình triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện trong Quân đội. Cục Quân y chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai.

Các bệnh viện, viện trong Tổng cục rà soát, cân đối, huy động từ nguồn thu tự chủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, bảo đảm hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo đúng kế hoạch. Chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp với Tập đoàn Viettel và Công ty Tecapro để khẩn trương nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, các phần mềm đáp ứng triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo đúng tiến độ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.

Cơ quan chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm tại một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội. (Ảnh THANH THẢO)

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Hằng năm ngành y tế đã phát hiện, xử lý hàng trăm nghìn tổ chức, cá nhân vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng số vụ ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, ngộ độc thức ăn đường phố đang có xu hướng gia tăng.