Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 14/4, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, tặng nhà đại đoàn kết tại tỉnh Điện Biên.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Somsavat Lengsavat, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Khampheuy Keokinnaly, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; Davone Vongonchanh, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía nam, bên con đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Đây là nơi yên nghỉ của 644 chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

Sau 2 lần quy hoạch, đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng (vào các năm 1994, 2013) Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 trở thành công trình văn hóa-lịch sử, hội tụ tính trang nghiêm, bền vững, thẩm mỹ, có kiến trúc và quy mô hợp lý, phù hợp với tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954.

Bộ trưởng và đoàn công tác cũng dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ trên Đồi F. Đây là công trình kiến trúc được hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, là một trong 45 điểm di tích thành phần của Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ nằm liền kề với Di tích Đồi A1.

Đền thờ có diện tích gần 50.000m2 với thiết kế độc đáo, vừa kế thừa từ kiến trúc truyền thống lại vừa mang những nét hiện đại của công trình du lịch, văn hóa tâm linh. Công trình này được chia thành 3 không gian chính, bao gồm: không gian dẫn nhập, không gian tĩnh tâm và không gian tâm linh (Đền thờ chính).

Không gian tĩnh tâm gồm sân và hồ tĩnh tâm được tạo hình bởi các vòng tròn đồng tâm, có ý nghĩa tạo sự tập trung, tĩnh tâm trước khi đến với không gian tâm linh, diện tích sân là 870m2. Hồ tĩnh tâm với diện tích là 542m2 được thiết kế hình vành khuyên với dung tích khoảng 360m3 nước.

Không gian tâm linh - đền thờ chính được xây dựng có tính kế thừa và phát triển từ kiến trúc truyền thống 8 góc mái đao với diện tích 303m2, nhà tiền tế với diện tích 137m2 và hai khối tả vu, hữu vu được bố trí hai bên sân đền với diện tích mỗi bên là 197m2, tất cả đều được làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói mũi hài.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác cũng đến bàn giao giao 2 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Mỗi gia đình được Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ 50 triệu đồng và đã xây cơ bản hoàn thành. Đó là gia đình bà Lù Thị Hặc (sinh năm 1952) và gia đình bà Lường Thị Xuân (sinh năm 1967) tại bản Noong Ứng, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đến bàn giao giao 2 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác đến bàn giao giao 2 nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách tại xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đây là một phần trong việc hưởng ứng Cuộc vận động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) (gọi tắt là Đề án 09) và Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 25/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Đến nay, đã có 5.000 hộ nghèo, cận nghèo tại tỉnh Điện Biên làm xong nhà đại đoàn kết. Trong đó, có 1.810 nhà xây, 1.901 nhà gỗ truyền thống, 1.289 nhà khung sắt. Các căn nhà hoàn thành bảo đảm yêu cầu về chất lượng, diện tích nhà từ 36m2 trở lên.

Hưởng ứng cuộc vận động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hỗ trợ 14 gia đình làm nhà đại đoàn kết, tổng trị giá số tiền là 700 triệu đồng.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã ân cần hỏi thăm đời sống của các gia đình, tình hình xây dựng và sửa chữa căn nhà cũng như việc ổn định công việc và chỗ ở mới. Trong không khí ấm áp, thân tình, Bộ trưởng cũng tặng mỗi gia đình một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và một chiếc tivi.

Bà Lù Thị Hặc và Lường Thị Xuân cảm ơn tình cảm và những hành động tình nghĩa của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các gia đình cho rằng việc có nhà mới khang trang hơn, kiên cố hơn sẽ các gia đình nâng cao cuộc sống, từng bước ổn định sinh kế để thoát nghèo.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ân cần thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ân cần thăm hỏi, tặng quà các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cũng trong chuyến công tác tại Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn đã đến tặng quà, tri ân một số cựu chiến binh trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 hiện đang sống tại huyện Điện Biên. Đó là cựu chiến binh Hoàng Văn Khá (sinh năm 1932), cựu chiến binh Nguyễn Văn Kỷ (sinh năm 1932), cựu chiến binh Trần Quang Hữu (sinh năm 1930), cựu chiến binh Nguyễn Văn Chứa (sinh năm 1930).

Bộ trưởng ân cần hỏi thăm, tặng quà và tri ân các cựu chiến binh. Các cựu chiến binh bày tỏ vui mừng, cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác. Các cựu chiến binh và đoàn công tác cũng ôn lại nhiều kỷ niệm xưa tại chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954. Đặc biệt là khoảng thời gian sau 1954, nhiều cựu chiến binh đã ở lại Điện Biên, lập nghiệp và làm kinh tế mới, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.