Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

Chiều 15/6, tại Hà Nội, Ban cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu tại hội nghị.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

Theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, ngày 25/10/2013, về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã nghiêm túc chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Ban cán sự Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành; xây dựng và lồng ghép các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết vào Chương trình công tác, Kế hoạch 5 năm và hàng năm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể; phân công nhiệm vụ đến từng đơn vị, địa phương để tập trung chỉ đạo, điều hành bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về lao động, người có công và xã hội cũng như các nội dung liên quan đến bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nâng cao sức chiến đấu, tăng cường thế trận toàn dân.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành trong những năm qua đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Nhìn tổng thể có thể thấy công tác bảo đảm an sinh xã hội thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Những kết quả cố gắng của ngành lao động-thương binh và xã hội đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tới, nhất là việc xây dựng thế trận lòng dân thế trận quốc phòng an ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả rất đáng ghi nhận, vẫn còn khá nhiều những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian qua đòi hỏi cần phải tiếp tục nghiên cứu, xử lý trong thời gian tới, như: Thị trường lao động phát triển chưa đồng đều, tỷ lệ thất nghiệp chung thấp nhưng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn còn khá cao; chất lượng việc làm thấp, tỷ lệ lao động ở khu vực phi chính thức còn lớn; cơ cấu nguồn nhân lực chưa đáp ứng với yêu cầu của thị trường lao động và với các nước trên thế giới.

Các chính sách xã hội còn thiếu tính bao trùm, liên kết trong hỗ trợ đối tượng và chưa bao phủ hết đối tượng, chênh lệnh mức sống giữa vùng miền, nhóm đối tượng còn lớn. Đầu tư phát triển chính sách xã hội chưa tương xứng…

Đến nay, cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu người có công; hơn 99% gia đình người có công có cuộc sống bằng, hoặc cao hơn người dân nơi cư trú. Triển khai chính sách việc làm, bình quân mỗi năm cả nước giải quyết việc làm trong nước khoảng 1,5 đến 1,6 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị giữ ở mức dưới 3% đến 4%; số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng trung bình 10%/năm. Công tác giảm nghèo tiếp cận đa chiều được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đổi mới về phương thức tổ chức thực hiện. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân hộ nghèo tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015, gấp 3,5 lần so với năm 2010...

Thời gian tới, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và cụ thể hóa những nội dung mới bằng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với tình hình theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ và của từng đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm sát với yêu cầu thực hiện các chiến lược trong thời kỳ mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (bên phải) và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (bên phải) và Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả quan trọng mà ngành lao động-thương binh và xã hội đã đạt được trong 10 năm qua.

Ban cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo học tập, nghiên cứu nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp lớn được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Quá trình tổ chức thực hiện đã gắn kết chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của Bộ trên 14 lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng.

Hệ thống chính sách mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành đã đi vào cuộc sống đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là chính sách người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội

Có thể thấy, hệ thống chính sách mà Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu cho Đảng và Nhà nước ban hành đã đi vào cuộc sống đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nhất là chính sách người có công với cách mạng, người yếu thế trong xã hội.

Trong đó, có những chính sách chưa từng có trong tiền lệ. Báo cáo của Văn phòng Trung ương tổng hợp cho thấy, trong 3 năm gần đây, cả nước đã hỗ trợ, bảo đảm đời sống cho gần 60 triệu người trong đại dịch Covid-19, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn những khó khăn, thách thức đặt ra trong thời gian qua, đòi hỏi cần phải tiếp tục nghiên cứu, xử lý trong thời gian tới, như: tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên vẫn còn khá cao, chất lượng nguồn nhân lực, chênh lệch giàu nghèo..., tiếp tục là những vấn đề cần quan tâm triển khai bằng những giải pháp hiệu quả hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, trong thời gian tới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và cụ thể hóa những nội dung mới bằng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hằng năm. Trong đó, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá phù hợp với tình hình theo chức năng, nhiệm vụ của bộ và của từng đơn vị thuộc bộ, bảo đảm sát với yêu cầu thực hiện các chiến lược trong thời kỳ mới.

Các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên toàn ngành cần tiếp tục nhất quán quan điểm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế, là nền tảng căn bản để đất nước phát triển nhanh, bền vững và đạt được mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", góp phần tiếp tục phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.