Bộ Công an khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập đổ do thiên tai tại Lâm Đồng

Chiều tối 2/12, tại xã Quảng Lập, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Cao điểm khởi công “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà tặng các hộ dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình.
Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Công an tỉnh trao kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình.

Đây là ba căn nhà đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được khởi công, sau khi Bộ Công an triển khai “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Bộ Công an khẳng định, “Chiến dịch Quang Trung” có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ trách nhiệm của Bộ Công an trong hỗ trợ người dân có nhà bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai tại Lâm Đồng.

ndo_br_4-5824.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Đồng chí đánh giá cao tinh thần chủ động của Công an tỉnh Lâm Đồng trong khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, huy động lực lượng và phối hợp chính quyền để triển khai chiến dịch theo phương châm “khẩn trương, hiệu quả”. Ba căn nhà được khởi công tại xã Quảng Lập là dấu mốc khởi đầu của chiến dịch, thể hiện sự đồng hành của lực lượng Công an nhân dân với nhân dân ở vùng bị thiên tai.

ndo_br_6-4206.jpg
Đại biểu tham dự lễ khởi công.

Thừa lệnh Bộ trưởng Công an, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng ra quân cao điểm thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, với tinh thần cả lực lượng Công an nhân dân thi đua xây dựng tái thiết hạ tầng cho người dân vùng lũ, giúp nhân dân có chỗ ở an toàn nhanh nhất, sớm ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất.

Mỗi căn có trị giá hơn 200 triệu đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh và địa phương. Những căn nhà được thiết kế bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện địa phương và sử dụng lâu dài.

ndo_br_5-9729.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian qua, lực lượng vũ trang nói chung và Công an tỉnh Lâm Đồng đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, có mặt kịp thời tại các điểm xung yếu, hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, trực tiếp tham gia giúp dân trong những thời điểm khó khăn nhất của đợt mưa lũ vừa qua.

1-1578.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Về nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 15/1/2026. Tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và lực lượng vũ trang phối hợp chặt chẽ; trong đó giao Công an tỉnh chủ trì hỗ trợ, đồng hành với từng hộ dân trong quá trình triển khai, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng từng công trình; sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, mong muốn nhân dân tiếp tục phối hợp với chính quyền trong quá trình xây dựng.

ndo_br_2-1855.jpg
Chính quyền địa phương trao kinh phí hỗ trợ các hộ gia đình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ; bộ, ngành Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ thiết thực của Bộ Công an và cam kết đưa chiến dịch đạt kết quả cao nhất.

Thực hiện tinh thần thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”, Công an tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành và bàn giao nhà cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.