Bộ Công an huy động 100 nghìn cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 3, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 3, toàn lực lượng Công an đã huy động hơn 100 nghìn người, chuẩn bị hơn 27 nghìn phương tiện đường bộ, hơn 2,2 nghìn phương tiện đường thủy, gần 100 nghìn áo phao, phao tròn các loại và hàng nghìn thiết bị chuyên dụng khác nhằm cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra, sớm ổn định cuộc sống.
Khẩn trương phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản.
Khẩn trương phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã thường xuyên cập nhật thông tin để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, kịp thời công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ; với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng người dân, nhất là đối với trẻ em và các đối tượng yếu thế, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Cụ thể, Bộ Công an đã ban hành 3 công điện và tổ chức họp trực tuyến để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an 35 địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ; lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã trực tiếp xuống các địa bàn trọng điểm để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống bão, lũ;

Tập trung huy động lực lượng, phương tiện cho công tác phòng, chống bão và mưa, lũ; tổ chức thường trực, ứng trực 100% quân số tại các địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp, khu vực xung yếu để sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống bão, lũ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh với phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng.

Huy động lực lượng, phương tiện cho công tác phòng chống bão và mưa, lũ.
Huy động lực lượng, phương tiện cho công tác phòng chống bão và mưa, lũ.

Bộ Công an huy động hơn 100 nghìn người tham gia trực, ứng trực phòng, chống bão số 3 và mưa, lũ; trong đó bên cạnh lực lượng Công an chính quy, lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở cũng đã tham gia rất tích cực.

Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền cảnh báo nhân dân ở các địa bàn thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ, sạt lở đất gây ra. Khẩn trương phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm;

Giúp nhân dân khắc phục và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Giúp nhân dân khắc phục và hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Tăng cường nắm chắc tình hình để kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Bảo đảm an toàn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do bất cẩn, chủ quan;

Chủ động các phương án, trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra để sớm ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Hà Nội hoàn thành 97,55% bổ sung ủy quyền hưởng lương hưu

[Video] Hà Nội hoàn thành 97,55% bổ sung ủy quyền hưởng lương hưu

Theo thông tin từ BHXH thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố về tổ chức đợt cao điểm liên ngành bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH không bị gián đoạn, đến 8h ngày 21/7, toàn thành phố đã hoàn thành bổ sung văn bản ủy quyền cho 90.105/92.364 trường hợp, đạt 97,55%.

Toàn cảnh buổi hội thảo khởi động dự án.

Can thiệp, bảo vệ trẻ em hoàn cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

Trẻ em di cư một mình đến Hà Nội, trẻ sống và/hoặc làm việc trên đường phố, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật, trẻ có nguy cơ bị mua bán hoặc đã bị mua bán... là đối tượng thụ hưởng của một dự án mới do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) phối hợp các đơn vị liên quan triển khai trong khoảng hơn 2 năm tới đây.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.